Khủng bố IS không sợ Mỹ, Nga, Anh mà chỉ sợ Israel?

Khủng bố IS không sợ Mỹ, Nga, Anh mà chỉ sợ Israel?

Thứ 4, 30/12/2015 | 13:48
0
Jurgen Todenhofer cho biết, Mỹ và Nga có thể đang tấn công IS mạnh hơn bất kỳ một nước nào khác, nhưng Israel là nước duy nhất mà IS thực sự sợ hãi.

Thế giới - Khủng bố IS không sợ Mỹ, Nga, Anh mà chỉ sợ Israel?

Trở về sau 10 ngày tới lãnh địa IS kiểm soát ở Iraq và Syria, một nhà báo Đức kết luận rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tự tin về khả năng chống lại Mỹ nhưng lại run sợ trước Israel.

Ông Jurgen Todenhofer cho biết, Mỹ và Nga có thể đang tấn công IS mạnh hơn bất kỳ một nước nào khác, liên tục oanh kích từ trên không nhưng Israel là nước duy nhất mà IS thực sự sợ hãi.

"Nước duy nhất mà IS sợ là Israel" - nhà báo Đức 75 tuổi cho biết trên trang báo mạng Tin tức Do Thái (Jewish News) của Anh. "Họ nói với tôi họ biết quân đội Israel quá mạnh đối với họ".

Jurgen Todenhofer là một cựu thành viên của Quốc hội Đức, thuộc Đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo của Thủ tướng Angela Merkel.

Ông đã tới vùng địa bàn mà IS đang hoạt động cùng với con trai hồi năm 2014 và viết cuốn sách "10 ngày của tôi ở Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS" đã được phát hành.

Todenhofer là nhà báo phương Tây đầu tiên được IS cho phép vào lãnh địa của tổ chức này và trở về an toàn.

"Họ nghĩ họ có thể đánh bại bộ binh Mỹ và Anh, cho rằng hai nước này không có kinh nghiệm đánh du kích nội thành. Nhưng họ biết người Israel rất giỏi chiến đấu chống lại khủng bố và du kích đô thị", ông Todenhofer cho biết thêm.

"Họ không sợ gì người Mỹ và người Anh, họ sợ người Israel và nói với tôi rằng quân đội Israel mới là mối nguy hiểm thực sự. Chúng tôi không thể đánh thắng họ bằng chiến lược hiện nay. Những người Israel có thể đánh thắng trong một cuộc chiến du kích", nhà báo Đức nói thêm.

Todenhofer mô tả các giai đoạn trong kế hoạch của IS về một sự thống trị trên toàn cầu: Trước hết là xâm chiếm toàn bộ Trung Đông, ngoại trừ Israel. Sau đó chiếm phương Tây và phần còn lại của thế giới.

Nhóm khủng bố này, theo Todenhofer, sẵn sàng lôi kéo bộ binh Mỹ

Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.