Kiên Giang: Xây dựng nhiều công trình kè phòng, chống sạt lở bờ biển

Kiên Giang: Xây dựng nhiều công trình kè phòng, chống sạt lở bờ biển

Nguyễn Thanh Xuân
Thứ 3, 08/08/2023 | 14:00
0
8 công trình kè chắn sóng, gây bồi tạo bãi trồng rừng phòng hộ, phòng, chống sạt lở bờ biển, với tổng chiều dài trên 45 km, tổng kinh phí đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngày 8/8, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, từ năm 2021 đến nay, tỉnh tập trung nguồn lực xây dựng 8 công trình kè chắn sóng, gây bồi tạo bãi trồng rừng phòng hộ, phòng, chống sạt lở bờ biển, với tổng chiều dài trên 45 km, tổng kinh phí đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Những công trình này nằm trên địa bàn các huyện Hòn Đất, An Biên, An Minh... có bờ biển sạt lở nghiêm trọng, trong đó, 6 công trình đã cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng và 2 công trình đang thi công xây dựng.

Tỉnh Kiên Giang có chiều dài bờ biển khoảng 200 km, từ Mũi Nai (Tp.Hà Tiên) đến Tiểu Dừa, xã Vân Khánh Tây (An Minh), tiếp giáp với tỉnh Cà Mau.

Nhiều đoạn trên tuyến bờ biển này đã và đang bị sạt lở nghiêm trọng, gây mất rừng phòng hộ, đất sản xuất ven biển, tài sản của Nhà nước và nhân dân, ảnh hưởng bất lợi đến cuộc sống người dân trong khu vực.

Theo ngành chức năng tỉnh, tổng chiều dài các đoạn bờ biển bị sạt lở nặng, nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm trên dưới 100 km, xảy ra sạt lở theo mùa, điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhất là vào mùa mưa bão, xuất hiện nhiều sóng to, gió lớn, thủy triều dâng cao.

Theo đó, một trong những khu vực bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng, nguy hiểm là đoạn Kim Quy - Tiểu Dừa thuộc địa bàn 2 xã Vân Khánh và Vân Khánh Tây, huyện An Minh (Kiên Giang).

Môi trường - Kiên Giang: Xây dựng nhiều công trình kè phòng, chống sạt lở bờ biển

Công trình kè phòng, chống sạt lở bờ biển khu vực vàm Kim Quy, xã Vân Khánh, huyện An Minh (Kiên Giang) cơ bản hoàn thành, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ.

Ông Nguyễn Thanh Điền, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Minh cho biết, thời gian qua, do tình hình biến đổi khí hậu và nước biển dâng diễn biến ngày càng phức tạp, gây sạt lở bờ biển nghiêm trọng trên địa bàn huyện, đặc biệt là khu vực vàm Kim Quy giáp Tiểu Dừa.

Có những năm, mưa bão diễn biến xấu, tình trạng sạt lở xảy ra đặc biệt nghiêm trọng, có thời điểm sạt lở mất hơn 200m đê quốc phòng.

Tỉnh công bố tình trạng sạt lở khẩn cấp, chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan cùng địa phương thực hiện các biện pháp an toàn cho đời sống, sản xuất của người dân trong khu vực sạt lở.

Ngành chức năng cắm biển báo, khoanh vùng sạt lở bờ biển và đê biển đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân và sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chuẩn bị phương án, sẵn sàng huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hỗ trợ nhân dân và ứng cứu khi tình huống xấu xảy ra.

Tuyên truyền để mọi người dân biết tình trạng sạt lở đê biển nguy hiểm để có ý thức chủ động phòng tránh, tự bảo vệ mình.

Tại khu vực Kim Quy - Tiểu Dừa, tỉnh và các Bộ, ngành chức năng Trung ương đã đầu tư xây dựng hoàn thành công trình kè phòng, chống sạt lở bờ biển và đang tiếp tục hoàn thiện đồng bộ, gây bồi tạo bãi, trồng rừng phòng hộ, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Công tình kè chống sạt lở bờ biển và phục hồi tuyến đê, kè biển Kim Quy - Tiểu Dừa, nhằm tăng cường khả năng thích ứng với điều kiện tự nhiên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho khu vực các xã ven biển huyện An Minh, góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường, bảo vệ ổn định khu dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển.

Ông Võ Thanh Tùng, ấp Kim Quy B, xã Vân Khánh, huyện An Minh bày tỏ: “Được Nhà nước đầu tư công trình kè chắn sóng, phòng chống sạt lở khu vực Kim Quy, người dân ở đây mừng lắm. Bà con không còn lo sợ sạt lở đất đai, nhà cửa xuống biển nữa, an tâm sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Trước đây, khi chưa xây dựng kè này, vào mùa mưa bão xảy ra sạt lở đất, nhà cửa rất nghiêm trọng, người dân hoang mang, nhất là những hộ dân sinh sống ven biển, lo sụp mất nhà ở bất cứ lúc nào, vì sóng đánh vào tận chân nền nhà. Khi xuất hiện sóng gió, nước biển dâng, dù ban ngày hay ban đêm, những hộ sống cặp mé biển phải ra ngoài, không dám ở trong nhà, nguy hiểm đến tính mạng.”

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Minh cho biết, huyện có bờ biển dài khoảng 37km. Đến nay, huyện được đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng 27km kè và đang thi công 5km.

Hệ thống kè này đã góp phần ngặn chặn tình trạng sạt lở nghiêm trọng như trước đây, gây bồi tạo bãi khôi phục lại rừng phòng hộ ven biển trên địa bàn, ổn định sinh kế của người dân, an tâm sản xuất.

Hiện, địa bàn huyện còn 5km, đoạn từ Xẻo Bần đến Xẻo Quao giáp với huyện An Biên cần xây dựng để hoàn thiện đồng bộ hệ thống kè phòng, chống, ngăn ngừa sạt lở ven biển, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Hiện nay, đang bước vào mùa mưa bão, thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, huyện An Minh chỉ đạo các xã ven biển tích cực tuyên truyền trong nhân dân, nhất là đối với những khu vực chưa xây dựng kè có khả năng ảnh hưởng do thủy triều dâng, sóng gió to gây sạt lở bờ biển, vận động người dân chủ động phòng tránh, di dời vào nơi an toàn.

Tỉnh Kiên Giang tiếp tục tập trung các nguồn lực, phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành xử lý sạt lở các khu vực sạt lở trọng yếu trên toàn tuyến bờ biển, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư tập trung, hệ thống đê điều, cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng ven biển.

Đối với các công trình phòng, chống sạt lở bờ biển, tỉnh đặt mục tiêu thực hiện 90% số lượng công trình đề xuất đầu tư.

Qua đó, cơ bản khắc phục sự cố sạt lở ven biển ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư, cơ sở hạ tầng quan trọng và rừng phòng hộ ven biển, đặc biệt là rừng ngập mặn bảo vệ trực tiếp đê biển.

Dự kiến giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh đầu tư xây dựng khoảng 18 công trình phòng, chống sạt lở bờ biển, với tổng kinh phí hơn 2.450 tỷ đồng. Tỉnh đã và đang trồng mới, phục hồi khoảng 645 ha rừng phòng hộ ngập mặn ven biển thuộc các dự án kè chắn sóng, gây bồi tạo bãi ven biển Tây.

Công an Kiên Giang trao nhiều phần quà cho học sinh khó khăn

Thứ 7, 05/08/2023 | 10:33
Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức triển khai công trình thanh niên “Phòng máy tính cho em” tặng trường THCS An Sơn.

Kiên Giang: Ngăn chặn nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép

Thứ 6, 04/08/2023 | 20:00
Trong lúc tuần tra, Tổ công tác 108 Công an tỉnh đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép trên tuyến đường ven biển Tây.

Công an Kiên Giang hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng do bão số 2

Thứ 3, 01/08/2023 | 18:54
Chiều ngày 1/8, Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức trao hỗ trợ cho 16 hộ gia đình bị lốc xoáy do ảnh hưởng cơn bão số 2 tại xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao.
Cùng tác giả

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

An Giang: Tạm hoãn xuất cảnh nhiều chủ doanh nghiệp nợ thuế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:00
Cục Thuế tỉnh An Giang đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang nợ thuế trên địa bàn.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Xác minh vụ phá rừng quy mô lớn tại Gia Lai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:00
Tại khu vực rừng giáp ranh giữa Gia Lai và Đắk Lắk hàng nghìn cây gỗ lớn nhỏ bị đốn hạ không thương tiếc, nhiều gốc cây vẫn còn rỉ nhựa tươi mới.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.