Kon Tum: Gỗ quý

Kon Tum: Gỗ quý "chờ chủ" gần biên giới, cơ quan chức năng không biết?

Hồ Hải Nam
Thứ 2, 11/09/2017 | 06:00
0
Có ít nhất 3 bãi gỗ được phát hiện tập kết gần khu vực đường vành đai biên giới nhưng lực lượng chức năng không hay biết.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Tấn Liêm, Chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cho biết, lãnh đạo Chi cục đã nắm được sơ bộ thông tin về vụ việc.

Hiện, vụ việc được giao cho Chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum kết hợp với lực lượng biên phòng điều tra làm rõ nguồn gốc số gỗ vừa được phát hiện.

Trước đó, ngày 3/9, từ nguồn tin báo của người dân về các bãi tập kết gỗ tại khu vực đường vành đai biên giới, lực lượng chức năng xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai đã xác minh và báo cáo vụ việc cho hạt Kiểm lâm huyện Ia H’Drai và UBND huyện Ia H’Drai cùng các cơ quan khác để tiến hành xử lý.

Xã hội - Kon Tum: Gỗ quý 'chờ chủ' gần biên giới, cơ quan chức năng không biết?

Gỗ được tập kết tại vùng biên.

Kiểm tra tại hiện trường, chỉ riêng khu vực giữa cột mốc 13 và 14 thuộc địa giới hành chính xã Ia Đal, do đồn biên phòng Suối Cát, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum quản lý, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều bãi gỗ lớn, nhỏ vô chủ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành “gom” lại thành 3 bãi lớn với khối lượng ban đầu hơn 30m³ (từ nhóm II đến nhóm VIII).

Theo một cán bộ trực tiếp có mặt tại hiện trường, trong số gỗ này, có khoảng hơn chục m³ gỗ gõ, thuộc nhóm IIa, rất quý hiếm. 

Trên mỗi hộp gỗ đều được đánh dấu số thứ tự và những ký hiệu rất lạ như: HL, XT, TH. Theo người am hiểu, việc đánh dấu riêng là ký hiệu đặc biệt giữa người mua và người bán để không nhầm lẫn với những người khác.

Ông Lê Hoài Tâm, Chi cục phó chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cho biết: “Nếu xác định gỗ này là buôn lậu qua biên giới thì giao cho biên phòng xử lý, còn nếu xác định hành vi mua bán, vi phạm quy định quản lý bảo vệ, chúng tôi sẽ tham mưu giao huyện xử lý”.

Ông Huynh Nhơn, Đồn phó đồn Biên phòng Suối Cát thừa nhận, vị trí phát hiện gỗ thuộc quản lý của đồn mình. Ông Nhơn “nghi” số gỗ do các doanh nghiệp nhập khẩu về qua lối mở chưa chuyển đi hết, còn sót lại.

Tuy nhiên, bác bỏ nghi vấn này, chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum thông tin, sau ngày 30/6, đã không còn gỗ tồn từ các doanh nghiệp tại khu vực đường biên. 

Bị phát hiện, nhóm đối tượng chở gỗ lậu trầm mình xuống sông

Thứ 7, 09/09/2017 | 16:00
Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, 2 đối tượng dùng dao cắt đứt dây kéo số gỗ với ghe nhằm phi tang chứng cứ. Manh động hơn, 1 đối tượng liều lĩnh nhảy xuống sông tìm cách thoát thân, kẻ còn lại nổ máy điều khiển ghe tăng tốc bỏ chạy.

Điều tra vụ chặt hạ hàng trăm m3 gỗ quý ở vùng biên xứ Nghệ

Chủ nhật, 16/04/2017 | 08:53
Ông Hoàng Quốc Việt, Chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ phá rừng nghiêm trọng ở vùng biên của tỉnh.

Quảng Trị: Phát hiện bãi tập kết gỗ lậu số lượng lớn gần biên giới

Thứ 4, 15/07/2015 | 23:20
Trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra, lực lượng bộ đội biên phòng đã phát hiện một bãi tập kết gỗ gồm 25m3 gỗ hộp
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.