Kỳ quặc bà cụ 30 năm lượm hàng chục xe tải rác 'giữ' dưới gầm cầu

Kỳ quặc bà cụ 30 năm lượm hàng chục xe tải rác 'giữ' dưới gầm cầu

Chủ nhật, 22/05/2016 | 16:10
0
Mặc dù có nhà và gia đình nhưng hàng ngày bà Lụa vẫn đi thu gom rác về cất giữ và sinh sống tại gầm cầu Cót (Yên Hòa – Hà Nội).

Hành động kỳ quặc khó hiểu

Đối với những ai hay đi qua khu vực cầu Cót thuộc địa phận phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy có lẽ không còn lạ lẫm với hình ảnh bà cụ khoảng 70 tuổi, lưng còng, tay cầm bao đi thu gom rác xung quanh khu vực.

Bà tên Nguyễn Thị Lụa (SN 1949), là một người dân gốc trên địa bàn phường Yên Hòa. Ở cái tuổi của bà nhiều người đã được quay quần bên con cháu sớm tối, hưởng niềm vui tuổi già nhưng bà Lụa hàng ngày vẫn lang thang xung quanh địa phần phường Yên Hòa để lượm rác.

Điều lạ là bà Lụa ngày ngày đi lượm rác rồi gom tất cả dưới gầm cầu Cót, nhất quyết không cho ai mang đi.

Bà đi lượm tất cả, từ rác vô cơ đến rác hữu cơ bà đều đem về cất giữ dưới gầm cầu. Người dân ở xung quanh vừa phải chịu mùi hôi thối từ sông Tô Lịch, vừa phải chịu mùi từ đống rác thải lớn lên tới cả chục xe tải của bà.

Lãnh đạo địa phương cho biết, cứ thi thoảng địa phương lại phải kết hợp với công ty vệ sinh môi trường để thu dọn đống rác của bà. Đơn cử như đợt tết Nguyên Đán vừa rồi, chỉ trong 1 buổi dọn dẹp, địa phương đã thu được 13 xe tải đầy rác của bà nhặt được.

Xã hội - Kỳ quặc bà cụ 30 năm lượm hàng chục xe tải rác 'giữ' dưới gầm cầu

Việc thu dọn rác mà bà Lụa gom được cũng lắm gian nan bởi bà nhất quyết giữ bằng được. Ngay cả khi vị Chủ tịch phường "nịnh" khéo bà bằng cách mua đống rác với giá 2 triệu đồng bà cũng kiên quyết không bán.

Về phía địa phương sau khi thu dọn đống rác khổng lồ của bà đã làm 1 tường rào B40 và làm công tác tuyên truyền thuyết phục bà về nhà sinh sống. Tuy nhiên, bà vẫn không chịu.

“Tôi đi dọn rác cho sạch”

Bà Lụa có con cái, nhà cửa chỉ cách cầu Cót tầm 50m, tuy nhiên bà 30 năm nay, bà lại chuyển ra sinh sống ở gầm cầu Cót. Dù nắng, dù mưa bà cụ vẫn cặm cụi dưới chân cầu.

Để tìm hiểu nguyên nhân, c

Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.