Lái tàu SE5 tử nạn được truy tặng Huân chương Dũng cảm

Lái tàu SE5 tử nạn được truy tặng Huân chương Dũng cảm

Thứ 7, 25/04/2015 | 11:22
0
Lái tàu tử nạn trong vụ tai nạn giữa tàu SE5 và xe ben xảy ra tại Quảng Trị được truy tặng Huân chương Dũng cảm.

Chủ tịch nước vừa quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Lê Minh Phú, lái tàu Đội Lái tàu 1 (Phân xưởng Vận dụng, Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng) đã dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ, cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và của nhân dân khi va chạm với xe ben ngày 10/3.

Ông Lê Minh Phú là lái tàu chính trong vụ tai nạn xảy ra ngày 10/3 tại Quảng Trị giữa tàu SE5 và xe ben. Thời điểm xảy ra tai nạn trên tàu có 583 hành khách và 29 nhân viên đường sắt phục vụ trên tàu.

Video tham khảo:

Tổn thất của vụ tai nạn đường sắt lên tới 23 tỷ đồng

Theo tin tức từ phụ lái Hồ Ngọc Hải, tối ngày 10/3, đoàn tàu đang chạy với tốc độ khoảng 75 km/giờ trong khu gian Quảng Trị - Diên Sanh. Khi đến gần đường ngang km 639 + 750 (có cảnh báo tự động), một chiếc xe ben lớn chạy cùng chiều bất ngờ bật đèn xi nhan. Mặc dù lái tàu đã liên tục kéo còi cảnh báo nhưng tài xế xe ben vẫn không dừng và đột ngột băng qua đường sắt.

Lúc này, lái tàu Lê Minh Phú đã hô phụ lái núp đi, còn mình kéo tay máy, hãm phanh nhưng vẫn không tránh khỏi cú va chạm với xe ben.

Cú đâm mạnh, lại đâm trực diện, khiến đầu xe ben và phần thùng đứt rời, đầu xe văng về phía bên phải còn thùng xe văng về phía trái, sát đường quốc lộ. Phần đầu tàu SE5 cùng 3 khoa liền kề bị đổ nát, hàng chục hành khách trên các toa tàu một phen hoảng loạn, rất may toàn bộ hành khách và nhân viên trên tàu được an toàn. Tài xế xe ben bị thương. Riêng lái tàu Lê Minh Phú tử nạn.

Thiệt hại trực tiếp của vụ tai nạn ước tính 23 tỷ đồng, chưa kể các thiệt hại gián tiếp do hàng nghìn hành khách trễ tàu và tắc nghẽn giao thông nhiều giờ trên QL1A .

Văn Dũng

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.