UB An toàn giao thông Quốc gia khẳng định anh Bắc có công cứu người!

UB An toàn giao thông Quốc gia khẳng định anh Bắc có công cứu người!

Chủ nhật, 11/09/2016 | 16:02
0
Lãnh đạo UB An toàn giao thông Quốc gia cho biết, chiếc xe khách bị mất phanh chưa sang tên đổi chủ, không có giấy phép kinh doanh vận tải, không gắn thiết bị giám sát hành trình, vi phạp pháp luật.

Thời gian vừa qua, dư luận cổ vũ hành động của anh Phan Văn Bắc (tài xế lái xe tải BKS 49C-098.51) chở nông sản, khi xuống đèo Bảo Lộc đã dũng cảm dùng đuôi xe tải cứu xe khách chở 30 hành khách bị mất phanh khỏi "tử thần".

Được biết, để ghi nhận lòng dũng cảm cứu người của anh Bắc, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đặc cách trao ngay giải thưởng Vô lăng Vàng 2016 để kịp thời động viên tinh thần cứu người cao cả.

Tuy nhiên, việc trao giải thưởng cao quý cho tài xế Bắc cũng đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi nhiều người cho rằng, tài xế Bắc không xứng đáng được tôn vinh, thay vào đó người đáng được tôn vinh chính là tài xế xe khách Phan Duy Toàn (40 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An).

Pháp luật - UB An toàn giao thông Quốc gia khẳng định anh Bắc có công cứu người!

Hiện trường vụ tai nạn

Liên quan tới vụ việc trên, chiều 11/9 trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng: “Tài xế Bắc được đặc cách trao giải thưởng cao quý Vô Lăng Vàng 2016 là hoàn xứng đáng không có gì phải bàn cãi thêm”.

Trước những thông tin cho rằng tài xế xe khách mới xứng đáng là người được tôn vinh, ông Hùng quả quyết: “Việc trao giải thưởng tài xế Bắc, UB An toàn giao thông Quốc gia dựa vào báo cáo của UB An toàn giao thông và Công an tỉnh Lâm Đồng cùng với những gì được thể hiện ra là tài xế Bắc đã cứu hơn 30 người trên khách, ngoài ra không dựa vào bất kỳ một thông tin nào khác. Hiện nay, chưa có ai và văn bản chính thức nào đề xuất trao thưởng cho tài xế xe khách Phan Duy Toàn”.

Ông Hùng cho biết: “Chiếc xe khách bị mất phanh chưa sang tên đổi chủ, không có giấy phép kinh doanh vận tải, không gắn thiết bị giám sát hành trình, nếu anh Toàn là người lái xe có trách nhiệm thì sẽ không lái chiếc xe đó, đúng ra chủ chiếc xe khách và tài xế sẽ bị xử phạt pháp luật vì đã vi phạm lu

Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.