Lâm Đồng: Phát hiện thủ đoạn phá rừng tinh vi

Lâm Đồng: Phát hiện thủ đoạn phá rừng tinh vi

Nguyễn Phi Long
Thứ 7, 16/04/2022 | 13:31
0
Hàng loạt cây rừng bị cưa hạ tại khu vực giáp ranh giữa huyện Lạc Dương và Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) nhằm chiếm dụng đất.

Ngày 16/4, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Võ Thanh Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang phối hợp với đơn vị chủ rừng và cơ quan công an để điều tra, truy tìm đối tượng phá rừng tại khoảnh 1, tiểu khu 74, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk quản lý (địa giới hành chính xã Đạ Long, huyện Đam Rông).

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có 12 cây gỗ thuộc nhóm VI bị phá nằm rải rác trên diện tích 810m2, khối lượng lâm sản bị thiệt hại 6,3m3, là rừng sản xuất.

Hiện trường ghi nhận khu vực rừng bị phá nằm ngay sát đường tỉnh 722, giáp ranh giữa huyện Lạc Dương và Đam Rông.

Tại đây, nhiều cây gỗ có đường kính gốc từ 20 - 70cm đã bị cưa hạ, nằm ngổn ngang chưa kịp cắt dọn, một số cây có lá còn tươi, dấu hiệu mới bị cưa hạ ít ngày trước. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, các đối tượng phá rừng với mục đích lấn chiếm đất.

Phát hiện vụ việc, Chủ tịch UBND huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpok, Kiểm lâm huyện Đam Rông đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác điều tra.

Tại địa phận huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng các đối tượng phá rừng lén lút dùng cưa chạy bằng pin. Hàng chục cây thông nhiều năm tuổi bị cưa 1 phần thân, khi gần đứt thì dừng lại, khi gió lên cây mới bất ngờ đổ hàng loạt.

Cùng ngày, ông Đồng Văn Tuyên, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Lâm Hà xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ phá rừng tại tiểu khu 270, thuộc địa phận thị trấn Nam Ban.

Theo thông tin từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, vụ việc được phát hiện từ tháng 2/2022 đến nay. Qua tuần tra, cán bộ quản lý rừng thuộc đơn vị phát hiện các đối tượng lén lút dùng cưa chạy pin, cưa gần đứt gốc của 38 cây thông 3 lá, thuộc đối tượng rừng sản xuất, trồng từ năm 1994.

Đợt đầu vào tháng 2/2022, các đối tượng cưa 21 cây và đợt hai vào đầu tháng 3 là 17 cây. Số lượng gỗ thông bị thiệt hại 11,6m3, trên diện tích khoảng 1.300m2.

Nhận định ban đầu của Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, là các đối tượng cưa hạ thông rừng để lấn chiếm đất.

Ngoài thông rừng bị cưa, trên tiểu khu 270 lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý xuất hiện nhiều cây thông vừa chết đứng do các đối tượng khoan gốc và bơm thuốc diệt cỏ vào lỗ khoan để đầu độc.

Vị trí rừng bị phá ngay gần đường tỉnh ĐT 725, gần các điểm du lịch như Thác Voi, tượng Bồ Tát Quan Thế Âm cao nhất Việt Nam… nên đất đang rất có giá trị.

Đáng chú ý, phương thức phá rừng của các đối tượng này khá mới, manh động và đặc biệt nguy hiểm, khác phương thức khoan lỗ đầu độc cây hoặc ken cho cây chết từ từ như trước đây. 

Các đối tượng cưa quanh gốc bằng máy cưa pin không gây tiếng động, chỉ cưa gần hết thân cây. Sau khi cưa xong, cây vẫn đứng nên rất khó phát hiện. Khi gió nổi lên, cả đám rừng đồng loạt đổ xuống theo hiệu ứng domino. 

Đặc biệt, tình trạng này có thể gây nguy hiểm cho những người đi tuần tra bảo vệ rừng hoặc du khách vô tình cắm trại, tổ chức các hoạt động du lịch dưới tán rừng.

Hạt Kiểm lâm và Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà đã vận chuyển toàn bộ số cây thông bị cưa đổ về tập kết trong khuôn viên của 2 đơn vị. Đơn vị quản lý rừng đã lập hồ sơ vụ việc, phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện, Công an huyện làm rõ thủ phạm vụ phá rừng nêu trên.

 

Lâm Đồng: Xe đầu kéo mất lái tông vào xe khách trên đèo Mimosa

Thứ 6, 15/04/2022 | 15:33
Vụ tai nạn xảy ra ngay trên khúc cua thuộc đèo Mimosa khiến 6 người trên cả 2 xe bị thương, được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Khởi tố vụ án phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk

Thứ 5, 14/04/2022 | 18:18
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự Hủy hoại rừng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ gần 400ha rừng bị tàn phá ở Đắk Lắk.

Lâm Đồng: Khởi tố vụ án phá gần 5.000m2 rừng phòng hộ ở Đam Rông

Thứ 3, 12/04/2022 | 20:20
Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông khởi tố vụ án phá gần 5.000m2 rừng phòng hộ tại tiểu khu 38, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án sang Công an huyện.

Lâm Đồng: Lên kế hoạch xây dựng mô hình nhạc nước và phố đi bộ

Thứ 3, 12/04/2022 | 19:00
UBND Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xây dựng kế hoạch và gửi văn bản đến các Sở, ngành liên quan, lấy ý kiến về việc hình thành phố đi bộ mới và mô hình nhạc nước.

Lâm Đồng: Rừng thông bị đốn hạ, đốt cháy phi tang để chiếm đất rừng

Thứ 5, 10/03/2022 | 20:30
Rừng thông 3 lá 20 năm tuổi tại tiểu khu 263B, trên địa bàn thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng bị đốn hạ, đốt cháy phi tang để chiếm đất lâm nghiệp.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.
Cùng chuyên mục

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.