Lâm Đồng: Thương lái đột nhiên mua lá măng cụt với giá cao

Lâm Đồng: Thương lái đột nhiên mua lá măng cụt với giá cao

Nguyễn Phi Long
Thứ 5, 13/01/2022 | 16:19
0

Một số người dân huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) đã thu gom lá măng cụt rồi bán cho thương lái với giá từ 20.000 - 25.000 đồng/kg. Hiện tượng thương lái mua lá măng cụt bất thường khiến ngành chức năng phải vào cuộc.

Ngày 13/1, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khuyến cáo người dân địa phương không được chặt cành tán cây măng cụt để bán lá cho thương lái.

Theo UBND huyện Cát Tiên, vừa qua, trên địa bàn huyện xuất hiện tình trạng người dân gom, nhặt lá măng cụt (chủ yếu lá rụng) để bán cho thương lái với giá từ 20.000 - 25.000 đồng/kg.

Chính vì vậy, huyện Cát Tiên yêu cầu các đơn vị liên quan như Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Trung tâm Nông nghiệp, Hội Nông dân và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn quan tâm, khuyến cáo người dân.  Thời điểm này, cây măng cụt đang trong thời kỳ chuẩn bị ra hoa, kết trái của niên vụ 2022, nên rất cần lá quang hợp, hấp thu, chuyển hóa dinh dưỡng để nuôi cây. 

Dân sinh - Lâm Đồng: Thương lái đột nhiên mua lá măng cụt với giá cao

Cây măng cụt đang trong thời kỳ chuẩn bị ra hoa.

Đồng thời, trong quá trình phân hóa mầm hoa, nuôi hoa, quả, nếu chặt cành lá sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất mùa vụ gây thiệt hại cho người dân.

Theo thống kế, hiện nay, toàn huyện Cát Tiên đang có khoảng 80ha cây măng cụt trồng xen với các loại cây trồng khác. Trong tập trung nhiều nhất ở xã Đức Phổ hơn 50ha.

Phòng NN&PTNT huyện Cát Tiên cũng chỉ đạo ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, nắm bắt các thương lái đến địa phương để thu mua lá măng cụt, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). Người dân chỉ nên thực hiện tỉa cành, tạo tán cho cây măng cụt khi kết thúc vụ thu hoạch năm 2022. 

Đặc biệt, các hộ dân chỉ nên cắt những cành vô hiệu, không lạm dụng các cành hữu hiệu sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây măng cụt trong những năm tiếp theo. Đồng thời, theo dõi nắm bắt những bất cập phát sinh của việc thu mua lá măng cụt để có biện pháp xử lý kịp thời tránh gây hoang mang dư luận.

Chính vì vậy, UBND huyện Cát Tiên đề nghị đơn vị chức năng tuyên truyền cho nông dân hiểu rõ tác dụng của cây măng cụt là để lấy quả và quả măng cụt là nguồn thu nhập chính, bền vững; đồng thời, không chạy theo lợi ích trước mắt mà chặt cành, hái lá măng cụt bán cho thương lái.

Người nông dân chỉ thực hiện việc tỉa cành, tạo tán cây măng cụt sau khi kết thúc niên vụ thu hoạch năm 2022. Việc tỉa cành, tạo tán chỉ cắt tỉa những cành vô hiệu như sâu bệnh, cành khô… không lạm dụng cắt tỉa những cành hữu hiệu sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, UBND huyện Cát Tiên cũng yêu cầu ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, nắm bắt các thương lái đến địa phương để thu mua lá măng cụt, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có); đồng thời, theo dõi nắm bắt những bất cập phát sinh của việc thu mua lá măng cụt để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh gây hoang mang dư luận.

Lâm Đồng: Công an Tp.Bảo Lộc ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn

Thứ 4, 12/01/2022 | 11:00
Nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) từ nay đến Tết Nguyên đán, Đội CSGT Tp. Bảo Lộc đã phối hợp với phòng PC08 cùng các lực lượng, tiến hành ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với các lái xe ô tô trên QL.20 đi qua thành phố.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng vào nghĩa trang cướp túi xách, lẩn trốn trong trại cai nghiện

Thứ 4, 12/01/2022 | 09:19
Đến nghĩa trang thắp hương cho người thân, phát hiện người phụ nữ mang giỏ xách, Lập dùng hung khí khống chế cướp giật rồi tẩu thoát đến tỉnh Đồng Nai.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xử phạt và thu hồi trên 27,5 tỷ đồng năm 2021

Thứ 3, 11/01/2022 | 09:31
Trong quá trình điều tra, thanh tra hành chính và chuyên ngành, tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhiều sai phạm, số tiền xử phạt và thu hồi trên 27,5 tỷ đồng.

Khánh Hòa: Nhà vườn bưởi cảnh Tết thấp thỏm vì thương lái chưa hỏi mua

Thứ 7, 08/01/2022 | 16:08
Các chủ vườn bưởi cảnh tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đang thấp thỏm, lo lắng vì chưa có thương lái đến hỏi mua những chậu bưởi cảnh vụ Tết 2022.

Muốn chọn măng cụt ngon, không bị sượng cần nhớ kỹ 5 mẹo này

Thứ 4, 25/08/2021 | 06:33
Nhiều người không biết cách chọn , 10 quả măng cụt mua về chỉ ăn được 4-5 trái. Để tránh gặp phải tình trạng tương tự bạn có thể áp dụng các mẹo đơn giản dưới đây.
Cùng tác giả

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (3): Triển khai nhiều biện pháp kiểm soát từ xa

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:00
BQL các cảng cá Hà Tĩnh đã phối hợp cùng lực lượng chức năng, triển khai nhiều biện pháp kiểm soát từ xa nhằm ngăn chặn từ trên bờ.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.