Lạm dụng xông hơi ngừa Covid có thể gây nguy hiểm

Lạm dụng xông hơi ngừa Covid có thể gây nguy hiểm

Thứ 3, 22/02/2022 | 08:30
0
Lương Y Nguyễn Hồng Siêm, Chủ Tịch Hội Đông Y Hà Nội cho rằng, việc xông nhiều trực tiếp có thể hại khí ảnh hưởng đến tạng phủ gây suy nhược cơ thể dẫn đến kén ăn.

Gừng, sả, tía tô… lên ngôi

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc mới những ngày này liên tiếp lập đỉnh, hình ảnh nồi xông lá cũng được nhiều người dùng mạng chia sẻ trên mạng xã hội nhằm phòng, ngừa Covid-19.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, nhiều người dân đã tự tìm cho mình những giải pháp phòng tránh dịch bệnh Covid-19 tại nhà bằng các loại thảo dược dân gian như: sả, gừng, chanh, lá bưởi… để xông hơi. Tuy nhiên một số trường hợp sau khi áp dụng cách thực này cảm thấy người mệt mỏi, khó thở.

Ghi nhận của Người Đưa Tin tại các khu chợ dân sinh, được biết nhiều người dân mua hương liệu về xông rất nhiều, nhu cầu tăng nên các mặt hàng lá xông ở các khu chợ dân sinh hầu như đều “cháy hàng”, ngoài kinh doanh các loại rau củ thông thường hàng ngày, các tiểu thương cũng lấy thêm các hương liệu xông về bán kèm.

Bà Nguyễn Thuý (tiểu thương ở khu chợ Cốm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Thời gian gần đây, F0 ở Hà Nội tăng nhiều, nên ngoài bán rau củ quả, tôi bán thêm sả, gừng, lá bưởi, lá tía tô… rất đắt hàng”.

Sức khỏe - Lạm dụng xông hơi ngừa Covid có thể gây nguy hiểm

Các mặt hàng gừng, sả, tía tô đều "cháy hàng".

Theo lời bà Thuý, các mặt hàng như sả, gừng, lá bưởi, tía tô có sự tăng giá nhẹ như: Gừng: 30.000 đồng/kg, sả: 2.000 đồng/3 củ, tía tô: 7.000 đồng/mớ…

Bà Thuý cũng nói vui: “Chưa bao giờ tôi thấy gừng, sả, tía tô lại lên ngôi như bây giờ”.

Trong khi đó, nhiều gia đình không có thời gian đi chợ, muốn tiết kiệm thời gian nên đã lựa chọn mua tinh dầu hương sả đóng chai và các loại thảo dược đóng chai khác ở tiệm thuốc để xông, tắm.

Chị H. (chủ cửa hàng bán thuốc tây trên đường Yên Hoà) cho biết thời gian gần đây nhiều người tìm mua tinh dầu để xông, dẫn đến hiện tượng “cháy hàng”. Các loại chai tinh dầu có giá khác nhau từ vài chục nghìn đồng đến hơn trăm nghìn đồng.

“Nhiều người ra hiệu thuốc chỉ hỏi mua tinh dầu, tôi hỏi ra thì bảo là mua về để xông. Có nhiều người cũng tìm mua tinh dầu sả và máy xông tinh dầu”, chị H. nói.

Không nên lạm dụng xông hơi

Việc nhiều người chia sẻ hình ảnh nồi xông với nhiều loại dược liệu khác nhau và thi nhau xông như vậy để ngừa Covid-19 liệu có đúng? Trao đổi với Người Đưa Tin, Lương Y Nguyễn Hồng Siêm, Chủ Tịch Hội Đông Y Hà Nội cho rằng, việc xông nhiều trực tiếp có thể hại khí ảnh hưởng đến tạng phủ gây suy nhược cơ thể dẫn đến kén ăn.

Theo lương y Siêm, khi người xông toàn thân lạm dụng sẽ nặng hơn xông trực tiếp, dẫn đến cơ thể bị suy nhược, mất nước do tiết mồ hôi liên tục, gây nguy hiểm đến sức khỏe trong thời điểm Covid-19.

Để xông hơi mang lại hiệu quả, lương y Nguyễn Hồng Siêm cho biết thông thường khi xông trực tiếp nên làm trong thời gian từ 10 – 20 phút ít là 1 lần/ 1 ngày, nhiều là 2 lần/ 1 ngày. Đối với tinh dầu chỉ cần 1- 2 giọt, dùng các dược liệu thì khi mua về nên rửa sạch. Không nên lạm dụng việc xông hơi quá nhiều và đặc biệt là không xông toàn thân dễ gây mất nước do mồ hôi tiết ra nhiều.

Sức khỏe - Lạm dụng xông hơi ngừa Covid có thể gây nguy hiểm (Hình 2).

Theo lương y Hồng Siêm có nhiều nguyên liệu có thể làm nồi xông, tuy nhiên không nên lạm dụng (Ảnh minh họ a).

“Dịch bệnh Covid phức tạp, mọi người đã có tính tự phòng tránh tại nhà là chuyện tốt nhưng không vì thế mà lạm dụng xông hơi. Hạn chế các nơi tụ tập đông người, hạn chế đi lại nếu không quá cần thiết, tuân thủ biện pháp 5K… đó cũng là cách thức phòng tránh cho bản thân trong thời điểm dịch bệnh này”, lương y Siêm cho biết thêm.

Bên cạnh đó, lương y Nguyễn Hồng Siêm cũng cảnh báo, người dân không nên tin vào các loại thuốc, các cách chữa trị Covid-19 không được cơ quan chức năng kiểm duyệt cho phép.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, để phòng bệnh Covid-19 nên xông phòng, xông mũi họng bằng thảo dược và lưu ý không xông trực tiếp vào người

Nguyễn Sơn

12 ca nghi nhiễm COVID-19, U23 Việt Nam gọi thêm 'quân tiếp viện'

Thứ 2, 21/02/2022 | 14:38
U23 Việt Nam vừa nhận thêm tổn thất cực lớn về lực lượng trước thềm trận đại chiến với U23 Thái Lan tại giải U23 Đông Nam Á 2022.

“Loạn giá” test nhanh Covid-19, người dân khốn khổ đủ đường - Bài 2

Thứ 2, 21/02/2022 | 13:00
Giá xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An đang có mức chênh lệch khá nhiều giữa các đơn vị tổ chức test.

Cha mẹ nên làm gì khi trẻ bị sốt do mắc Covid-19?

Thứ 2, 21/02/2022 | 12:24
Những ngày qua, số bệnh nhi nhiễm Covid-19 tăng lên do nhiều gia đình có người lớn mắc thì trẻ cũng dễ bị lây. Vậy khi trẻ sốt do mắc Covid-19, phụ huynh nên làm gì?
Cùng tác giả

Gia hạn thêm hàng trăm loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:23
Tính thêm các đợt 13 và 14, đến nay đã có khoảng gần 14.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn sử dụng đến ngày 31/12/2024.

ĐBQH: Nhiều kỳ vọng về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:00
Các ĐBQH kỳ vọng những nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khi được bàn thảo, thông qua sẽ đi vào cuộc sống.

Chuyên gia nói gì về việc người nhóm máu O bị muỗi đốt nhiều hơn?

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:27
Theo TS. Nguyễn Văn Dũng, người bị muỗi đốt nhiều hơn có liên quan tới việc cơ thể tiết ra pheromone (chất dẫn dụ) thu hút muỗi.

Bộ Y tế cấp phép vắc-xin phòng sốt xuất huyết

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:31
Cục Quản lý Dược cấp phép cho 40 vắc-xin, sinh phẩm y tế, trong đó có vắc-xin sốt xuất huyết do Takeda sản xuất. 

Bảo đảm Kỳ họp thứ 7 diễn ra an toàn, hiệu quả, chất lượng cao nhất

Thứ 4, 15/05/2024 | 20:26
Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, đảm bảo chất lượng cao nhất các nội dung trình Quốc hội.
Cùng chuyên mục

Gia hạn thêm hàng trăm loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:23
Tính thêm các đợt 13 và 14, đến nay đã có khoảng gần 14.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn sử dụng đến ngày 31/12/2024.

Tăng huyết áp, mối đe dọa sức khỏe mọi lứa tuổi

Thứ 6, 17/05/2024 | 21:48
Là một trong những nguyên nhân gây nên các bệnh lý nguy hiểm, tăng huyết áp đang là mối đe dọa đến sức khỏe của nhiều người ở mọi độ tuổi khác nhau.

Những bệnh thường gặp mùa nắng nóng và cách phòng tránh

Thứ 6, 17/05/2024 | 19:09
Thời tiết nắng nóng là cơ hội cho các loại virus, vi trùng sinh sôi phát triển, gây ra các bệnh dịch, đặc biệt là các bệnh dễ lây lan qua đường hô hấp, ăn uống và tiếp xúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đăng ký hiến mô, tạng

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:37
Tại lễ ra mắt Chi hội Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và nhiều đại biểu đã đăng ký hiến mô, tạng.

Chuyên gia nói gì về việc người nhóm máu O bị muỗi đốt nhiều hơn?

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:27
Theo TS. Nguyễn Văn Dũng, người bị muỗi đốt nhiều hơn có liên quan tới việc cơ thể tiết ra pheromone (chất dẫn dụ) thu hút muỗi.
     
Nổi bật trong ngày

Loài cá "cực độc" nhưng đại gia sẵn sàng bỏ cả chục triệu để thử một lần

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:25
Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã ghi nhận, loài cá này có tuyến nọc độc lớn nhất so với bất kỳ loài cá nào khác.

Rau muống đừng chỉ luộc, làm theo cách này cả nhà thích mê

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:45
Rau muống là loại rau quen thuộc với người Việt. Có vô vàn cách chế biến nhưng để làm sao rau không bị thâm đen sau khi nấu thì cần bỏ túi bí quyết này.

Bác sĩ người Nhật 61 tuổi trẻ như U30 nhờ bí quyết "không tốn một xu"

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:00
Một bác sĩ tim mạch 61 tuổi gây chú ý nhờ ngoại hình trẻ như thanh niên 30 tuổi chỉ nhờ thói quen độc đáo tại nhà, khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Chú rể “chơi lớn”, chi hơn 400 triệu đồng làm áo choàng cho cô dâu

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:30
Chú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.

Tăng huyết áp, mối đe dọa sức khỏe mọi lứa tuổi

Thứ 6, 17/05/2024 | 21:48
Là một trong những nguyên nhân gây nên các bệnh lý nguy hiểm, tăng huyết áp đang là mối đe dọa đến sức khỏe của nhiều người ở mọi độ tuổi khác nhau.