Làm rõ việc phát hiện đỉa trong bình nước chưa bóc tem ở trường mầm non

Ngô Thị Huyền
Chủ nhật, 07/05/2023 | 07:00
0
Khi kiểm tra bình đựng nước để mở cho trẻ uống, các cô giáo kinh hãi phát hiện một con đĩa ngoe nguẫy bên trong.

Giáo dục - Làm rõ việc phát hiện đỉa trong bình nước chưa bóc tem ở trường mầm non

Sáng 6/5, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Phong Thủy, xác nhận sự việc xảy ra tại Trường Mầm non Phong Thủy, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, ngày 28/4 vừa qua.

“Sau khi phát hiện sự việc, phía lãnh đạo trường đã mời xã đến làm việc và có báo cáo cụ thể. Báo cáo này chúng tôi cũng đã gửi về huyện, hiện các cơ quan đang đến làm việc”, ông Hoàng nói.

Thông tin ban đầu, ngày 28/4, khi đưa một trong những bình nước vừa nhập về để sử dụng thì bất ngờ các giáo viên trường này phát hiện có đỉa bên trong và dùng điện thoại quay lại.

Trong đoạn video dài khoảng 41 giây, ghi lại cảnh bình nước uống đóng chai loại 20 lít vẫn còn nguyên tem, chưa mở nắp hay xé bọc nilon, bên trong có một con đỉa bám vào thành bình. Khi lắc bình nước, con đỉa bằng đầu đũa bắt đầu ngoe nguẩy, di chuyển. 

Giáo dục - Làm rõ việc phát hiện đỉa trong bình nước chưa bóc tem ở trường mầm non (Hình 2).

Hình ảnh con đỉa xuất hiện trong bình nước còn nguyên tem (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo cô Dương Thị Thúy Hà - Hiệu trưởng Trường Mầm non Phong Thủy, trước đó, trường thường mua bình nước loại 20 lít của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang (địa chỉ tại Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy) cho học sinh uống. 

Đợt mua gần nhất là vào ngày 25 - 28/4, khi đưa một trong những bình nước vừa mua về ra sử dụng thì xảy ra sự việc trên.

"Chúng tôi hết sức cẩn thận trong việc sử dụng thực phẩm, nước uống, mỗi khi mở bình đều kiểm tra rất kỹ rồi mới cho học sinh sử dụng. Hôm đó, các giáo viên kiểm tra bình nước trước khi mở đã phát hiện có đỉa bên trong", cô Hà nói.

Giáo dục - Làm rõ việc phát hiện đỉa trong bình nước chưa bóc tem ở trường mầm non (Hình 3).

Trường Mầm non Phong Thủy.

Trường đã lập tức dừng việc sử dụng nước đóng bình của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang. Hiện, các cô giáo đang tự nấu nước cho học sinh uống để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã liên hệ phía công ty cung ứng nước, đồng thời lập biên bản sự việc ban đầu để tiến hành kiểm tra. Bình nước có đỉa bên trong sau đó đã được phía công ty đưa về.

Liên quan đến vụ việc này, vào chiều 5/5, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình đã cử đoàn trực tiếp làm việc và kiểm tra công tác sản xuất tại Công ty Cổ phần nước khoáng Bang.

Đại diện Công ty Cổ phần nước khoáng Bang cho biết, đơn vị đã cho kiểm tra lại toàn bộ quy trình sản xuất để tìm ra nguyên nhân vì sao có đỉa xuất hiện trong bình nước còn chưa bóc tem.

Giáo dục - Làm rõ việc phát hiện đỉa trong bình nước chưa bóc tem ở trường mầm non (Hình 4).

Cơ sở sản xuất nước của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang.

Phía công ty này nhận định, có thể do vỏ bình nước loại 20 lít được tái sử dụng, trong quá trình vệ sinh, sục rửa không kỹ nên để sót dị vật là con đỉa. Bên cạnh đó một số nghi vấn khác cũng đang được phía công ty làm rõ.

Được biết, Công ty Cổ phần nước khoáng Bang là đơn vị sản xuất nước khoáng, nước giải khát đóng chai được người tiêu dùng tại Quảng Bình và một số tỉnh lân cận ưa chuộng. Hiện có khoảng 80% trường học trên địa bàn huyện Lệ Thủy và nhiều trường học tại Quảng Bình đang sử dụng nước đóng bình của Công ty này để cho học sinh uống.

Quảng Bình: Công an hai huyện phá thành công chuyên án ma túy lớn

Thứ 7, 29/04/2023 | 21:38
Hai đối tượng Sơn và Hoàng đang vận chuyển 2 gói nilon chứa chất bột màu trắng, 13.796 viên nén hình tròn màu hồng, 140 viên nén màu xanh thì bị bắt quả tang.

Quảng Bình: Hé lộ lý do khiến thủ quỹ bị hành hung tại nơi làm việc

Thứ 5, 27/04/2023 | 14:59
Công an TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đang điều tra sự việc nữ thủ quỹ Trung tâm GDNN-GDTX bị hành hung ở nơi làm việc. Nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn ghen tuông.

Quảng Bình: Truy tìm đôi nam nữ lạ mặt xông vào phòng làm việc hành hung thủ quỹ

Thứ 4, 26/04/2023 | 19:37
Đang trong phòng làm việc, nữ thủ quỹ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, bất ngờ bị đôi nam nữ xông vào hành hung.
Cùng tác giả

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.