Bản tin 15/12: Làm rõ vụ 3 nam sinh lớp 8 nghi xâm hại nữ sinh lớp 6 trong trường; Phạt 20 triệu đồng cô giáo bạo hành, bỏ đói trẻ

Bản tin 15/12: Làm rõ vụ 3 nam sinh lớp 8 nghi xâm hại nữ sinh lớp 6 trong trường; Phạt 20 triệu đồng cô giáo bạo hành, bỏ đói trẻ

Thứ 5, 15/12/2022 | 06:00
0
Làm rõ vụ 3 nam sinh lớp 8 nghi xâm hại nữ sinh lớp 6; Phạt 20 triệu đồng cô giáo bạo hành, bỏ đói trẻ; Động đất 3,9 độ richter tại Hòa Bình là các tin nổi bật.

Làm rõ vụ 3 nam sinh lớp 8 xâm hại nữ sinh lớp 6 trong trường

Trao đổi với báo Người Lao Động ngày 14/12, ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận có vụ việc 3 nam sinh lớp 8 nghi xâm hại, giao cấu với một nữ sinh lớp 6 ngay trong Trường THCS Nghĩa Thắng.

"Công an đã vào cuộc điều tra, khi có báo cáo chính thức gửi đến, UBND huyện sẽ cung cấp cụ thể thông tin", ông Vinh nói.

Theo điều tra bước đầu, vụ việc xảy ra giữa tháng 11/2022, 3 nam sinh lớp 8 Trường THCS Nghĩa Thắng đã thay nhau xâm hại tình dục nữ sinh lớp 6 ngay tại khu vực nhà vệ sinh trong trường. Những ngày sau đó, các học sinh trên vẫn tiếp tục học tập, vui chơi bình thường.

Mãi đến hơn 20 ngày sau khi vụ việc xảy ra, mẹ của nữ sinh trò chuyện cùng con và nữ sinh lớp 6 mới kể toàn bộ sự việc. Ngay sau đó, mẹ của nữ sinh lớp 6 đã đến trình báo sự việc với nhà trường.

Thầy giáo Nguyễn Phúc Lộc, Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Thắng, cho biết phụ huynh của nữ sinh trên đã đến trình báo với nhà trường vào ngày 3/12. Ngay sau đó, trường báo cáo cho công an. Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra.

Phạt 20 triệu đồng cô giáo bạo hành, bỏ đói trẻ  

Tối 14/12, lãnh đạo UBND quận Cẩm Lệ thông tin vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính cô giáo P.T.G. vì đã có hành vi gây tổn hại tinh thần, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Các tình tiết tăng nặng: vi phạm hành chính nhiều lần, vi phạm hành chính đối với nhiều người.

Trước đó, ngày 3/10, trên mạng xã hội xuất hiện lá thư được cho là của cô P.T.G. xin lỗi phụ huynh và trẻ đã gửi tại Elm School (phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ). Trong thư, cô G. thừa nhận: "Trong thời gian tôi làm việc ở lớp Toddler tại Elm School, tôi đã có các hành vi sai trái diễn ra với nhiều trẻ.

Cụ thể, tôi đã đẩy M. ngã; tôi đã đánh, xô, ngã, tát, xách và ném L.; tôi đã xách và ném C., kéo lê C. ở trạng thái quỳ 2 đầu gối ở dưới sàn; doạ nạt S., X., F.; cầm chổi gõ vào sàn doạ F., dùng thìa gõ đầu gối F.; tôi đã đút cơm thô bạo, dùng điện thoại khi cho X. ăn, cho X. ăn lại đồ ăn đã nhả ra.

Bên cạnh đó, tôi đã có hành vi lôi kéo thao túng phụ huynh, lừa dối phụ huynh, bỏ đói các con, để các con khát, nóng...".

Một số phụ huynh phản ảnh con mình bị bỏ đói. Con đi học về đói run hai tay, cầm chén bưng khắp lớp xin các cô nhưng không cô nào cho. Các con đau ốm triền miên...

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND Phường Hòa Xuân đã tạm đình chỉ nhóm trẻ này để điều tra, xác minh.

Thông tin với Tuổi Trẻ Online, bà Hồ Thị Cẩm Nhung, Chủ tịch UBND Phường Hòa Xuân cho biết: "Sau khi bị đình chỉ hoạt động để phục vụ việc điều tra, chủ nhóm trẻ này đã có đơn gửi UBND phường Hòa Xuân xin giải thể. Tất cả trẻ trong các lớp được chuyển sang học ở những cơ sở khác".

Động đất 3,9 độ richter tại Hòa Bình

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam vừa phát đi cảnh báo, vào lúc 15h08 ngày 14/12), một trận động đất có độ lớn 3,9 độ đã được hệ thống của Trung tâm ghi nhận tại vị trí có tọa độ (20,861 độ vĩ Bắc, 105,112 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km.

Cũng theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, động đất xảy ra tại khu vực huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trao đổi với báo Lao Động, nhiều người dân ở huyện Đà Bắc cho biết, vào chiều 14/12 khi họ đang ngồi thì thấy nhà của rung lắc nhưng không có thiệt hại.

Liên quan đến vụ động đất, ông Bùi Khắc Vinh, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Đà Bắc cho biết, đến 19h tối 14/12 không ghi nhận bất cứ thiệt hại nào.

Minh Hoa (t/h)

Bản tin 12/12: Nữ sinh 14 tuổi mất liên lạc sau bức thư xin lỗi mẹ; Cứu sống 7 ngư dân gặp nạn trên biển

Thứ 2, 12/12/2022 | 06:00
Nữ sinh mất liên lạc sau bức thư xin lỗi mẹ; Cứu sống 7 ngư dân Hà Tĩnh gặp nạn trên biển; Phạt 5 triệu tài xế xe buýt vượt đèn đỏ ở Tp.Thủ Đức là các tin nổi bật.

Bản tin 11/12: Ô tô đâm loạt xe máy trên phố ở Hà Nội; Thai phụ sẩy chân tử vong khi đi giặt đồ bên sông

Chủ nhật, 11/12/2022 | 07:00
Ô tô đâm loạt xe máy trên phố ở Hà Nội; Thai phụ sẩy chân tử vong khi đi giặt đồ; Phát hiện nửa tấn hạt hướng dương ẩm mốc không rõ nguồn gốc là các tin nổi bật.

Bản tin 10/12: Yêu cầu Bộ Công an vào cuộc vụ ngộ độc ma túy trong thực phẩm; Người đàn ông tử vong nghi do đốt lửa sưởi ấm trong nhà

Thứ 7, 10/12/2022 | 05:00
Yêu cầu Bộ Công an vào cuộc vụ ngộ độc ma túy trong thực phẩm; Một người tử vong nghi do đốt lửa sưởi ấm; Người đàn ông bất tỉnh trên cao tốc Tp.HCM - Trung Lương.

Bản tin 8/12: Nữ sinh lớp 9 ở Quảng Bình mất tích bí ẩn; Cứu chàng trai đứng hơn 7 giờ trên nóc nhà cao tầng

Thứ 5, 08/12/2022 | 07:00
Nữ sinh lớp 9 mất tích bí ẩn; Cứu chàng trai đứng hơn 7 giờ trên nóc nhà cao tầng;Yêu cầu khắc phục sự cố cầu Nguyễn Hữu Cảnh trước Tết dương lịch là tin nổi bật.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.