Lâm tặc vẫn âm thầm 'hút máu' rừng Krông Bông

Lâm tặc vẫn âm thầm 'hút máu' rừng Krông Bông

Thứ 3, 11/07/2017 | 16:03
0
Tại tiểu khu 1197 xã Cư D’răm huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, lâm tặc ngang nhiên đốn hạ, tập kết gỗ lậu trong rừng.

Theo nguồn tin riêng của báo Người Đưa Tin, tại khu vực xã Cư D’răm, huyện Krông Bông, lâm tặc ngày đêm ngang nhiên đốn hạ gỗ rừng. Nắm được thông tin trên, PV đã phản ánh với lãnh đạo công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông để tiến hành xác minh, kiểm tra.

Sáng 10/7, sau nhiều ngày nắm bắt, lãnh đạo công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông xác nhận, quả thật có tình trạng phá rừng xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, theo kết quả kiểm tra, phát hiện 10 cây gỗ gồm: kiền kiền (nhóm II), dổi (nhóm III) và tràm (nhóm V), với khối lượng 12,883 m3 bị chặt hạ trái phép tại vị trí thuộc khoảnh 2, tiểu khu 1197, xã Cư D’răm.

Xã hội - Lâm tặc vẫn âm thầm 'hút máu' rừng Krông Bông

 Gỗ tập kết trái phép được lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường.

Theo báo cáo của Phân trường Yang Hanh thuộc công ty Lâm nghiệp Krông Bông, đối tượng dùng cưa máy để chặt hạ số cây gỗ vào ban đêm. Khi lực lượng quản lý bảo vệ rừng tuần tra phát hiện, đối tượng đã rời khỏi hiện trường.

Để ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 1197, công ty Lâm nghiệp Krông Bông đã lập báo cáo, đề nghị các cơ quan chức năng cùng phối hợp điều tra làm rõ đối tượng khai thác số gỗ này để xử lý theo quy định pháp luật.

Trao đổi với PV, ông Y Te - Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông cho biết, Hạt đã nhận được báo cáo về vụ phá rừng nói trên. Hiện tại, Hạt đã cử cán bộ vào hiện trường đo đếm xác nhận lần cuối, sau đó có báo cáo đề xuất với huyện về việc xử lý số gỗ tang vật.

Hồ Nam