Lần theo dấu vết nhóm xã hội đen xả súng quán karaoke

Lần theo dấu vết nhóm xã hội đen xả súng quán karaoke

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
0
(Nguoiduatin) Trong lúc chạy trốn, Hà “Đàm” vẫn liên lạc, hướng dẫn đàn em “tung hỏa mù”, gây khó khăn cho việc điều tra

Liên quan đến vụ xả súng ở quán karaoke ở Từ Sơn, VKSND thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) cho biết vừa mới phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng Nguyễn Hữu Hà (tức Hà “Đàm”, SN 1985), Nguyễn Khoa Dũng ( tức Dũng “chíp”, SN 1988), Nguyễn Văn Tiến ( tức Tiến “béo”, SN 1987),

Pháp luật - Lần theo dấu vết nhóm xã hội đen xả súng quán karaoke

Lần lượt các đối tượng từ trái qua phải Hà “Đàm”, Tiến “béo”, Dũng “chíp”

Nguyễn Văn Tùng ( tức Tùng “Vững”, SN 1989) ở Tiên Du, Bắc Ninh; Nguyễn Văn Dương và Tạ Quốc Tuấn ( tức Hùng “Đào”, SN 1991 về các tội Giết người, Gây rối trật tự công cộng, Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, Không tố giác tội phạm. Đối tượng cầm đầu vụ xả súng này là Nguyễn Hữu Hà (tức Hà “Đàm”), một giang hồ đất Cảng dạt về Bắc Ninh hoạt động.

Theo CQĐT để tóm được Hà “Đàm”, các cán bộ công an đã phải dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để lần dấu vết của tên này. Hôm xảy ra vụ tìm diệt, đuổi bắt, bắn nhau ở phường Đông Ngàn, Hà “Đàm” không có mặt ở thị trấn Lim (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, nơi tên này đăng ký hộ khẩu thường trú và cũng là nơi đặt “đại bản doanh” của nhóm tội phạm), cũng không tham gia gây án. Việc chuẩn bị chứng cứ ngoại phạm cho mình đã được Hà tính toán khá chu đáo.

Hắn đi TP.Hồ Chí Minh bằng đường hàng không trước khi xảy ra vụ “thanh toán” nhau khoảng chục giờ đồng hồ. Sau vụ nổ súng, một số đàn em thân cận của Ha đã cao chạy xa bay cùng “đại ca”. Chúng chạy vào TP. Hồ Chí Minh bằng đường hàng không.

Nhận được thông tin cả nhóm bị truy nã, bọn chúng di chuyển nơi ở liên tục. Quá trình trốn nã, Hà “Đàm” vẫn liên lạc với đám đàn em (những tên chưa bị bắt) hướng dẫn chúng tìm cách đối phó với CQĐT. Thậm chí, tên này còn hướng dẫn đàn em khai, nhằm “tung hỏa mù” để gây khó khăn cho việc điều tra. Đàn em của Hà “Đàm” thì vẫn “tiếp đạn” (tức tiền) cho “đại ca” trốn chạy.

Trong thời gian ở TP. Hồ Chí Minh, việc di chuyển chỗ liên tục khiến cả nhóm vô cùng mệt mỏi, đặc biệt laầ vợ con của Dũng “chíp”. Vì vậy, chúng bàn nhau, quay về Nha Trang (Khánh Hòa), nơi đó nhiều du khách nghỉ mát để CQĐT khó tìm. Đến Nha Trang, chúng cũng thay đổi chỗ ở liên tục. Ở các khách sạn, chúng chỉ đưa 1 chứng minh thư của vợ Dũng “chíp” làm “đại diện”.

Sau khi chuyển 7-8 khách sạn, tối 3/5/2012, chúng đến một khách sạn trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng sự phối hợp của công an tỉnh Khánh Hòa, công an tỉnh Bắc Ninh vây bắt được Hà “Đàm” cùng đồng bọn ở đây. Bọn tội phạm được di lý về Từ Sơn, Bắc Ninh thực hiện các thủ tục tố tụng tiếp theo.

Pháp luật - Lần theo dấu vết nhóm xã hội đen xả súng quán karaoke (Hình 2).

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Đại ca thích khoe... “hàng nóng”

Được biết, Hà Đàm năm nay mới 27 tuổi đời nhưng đã có hơn 10 năm phiêu bạt trong giới giang hồ. Dưới trướng Hà cũng có đến hơn 30 đàn em thường trực thực hiện “lệnh” của đại ca. Công việc chính của nhóm đối tượng này là “giải quyết mâu thuẫn” thuê, đòi nợ thuê, “gây sự” dưới mọi hình thức ra tiền...

Trong nhóm tội phạm của Hà “Đàm” còn có vài đàn em tuổi 9X nhưng có kinh nghiệm hoạt động xã hội đen ít nhất 4-5 năm. Số đàn em người Hải Phòng dạt về Bắc Ninh, có nhu cầu “ làm việc” ở nhóm, đều được Hà “Đàm” ra tay sắp xếp.

Được biết, Hà “Đàm” thể hiện chất anh chị của mình bằng cách khoe “hàng nóng”. Sau mỗi phi vụ, chúng thường tụ tập ở một số quán cà phê trung tâm thị trấn Lim, đem súng ra khoe, lau, bình luận... với nhau. Thấy bảo, có lúc hứng chí, Hà “Đàm” còn cầm AK bắn vài phát đòm đòm lên trời, rồi cười như bắt được vàng...

Đã bắt 6 nghi can

Công an phường Lộc Thọ (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và PC45 Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp tóm gọn 6 nghi can trong vụ việc này. Các đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Hà (SN 1985), Nguyễn Khoa Dũng (SN 1988), Nguyễn Văn Tiến (SN 1987), Nguyễn Văn Tùng (SN 1989), một người khai tên Dương (chưa xác định chính xác danh tính, cùng ở Bắc Ninh) và Tạ Quốc Tuấn (SN 1991,trú quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng). Trước đó, sáng 6/4, Nguyễn Xuân Dũng (chủ karaokie La Na) cùng Nguyễn Hoàng Huy

NPV


Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.