Lạng Sơn: Người dân giao nộp

Lạng Sơn: Người dân giao nộp "kho" vũ khí nguy hiểm cho công an

Thứ 5, 05/05/2016 | 11:29
0
Trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều người dân tự giác giao nộp một số lượng lớn vũ khí nguy hiểm.

Xác định trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, khách du lịch lên thăm quan và mua sắm tại các chợ cửa khẩu, chợ trung tâm thành phố tăng, để phòng ngừa vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm mua bán tại các chợ tại chợ, ngăn chặn không để các loại vũ khí do Trung Quốc sản xuất đưa sâu vào các tỉnh nội địa, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính đã tăng cường công tác kiểm tra, cho các hộ kinh doanh tại chợ ký cam kết.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên trong dịp nghỉ lễ đã có 5 chủ ki ốt kinh doanh bán hàng tại chợ Đông Kinh đã tự giác giao nộp 98 con dao nhọn, dao gấp, dao bấm; 3 bật lửa ga có hình dạng khẩu súng, quả lựu đạn thuộc danh mục đồ chơi nguy hiểm.

Pháp luật - Lạng Sơn: Người dân giao nộp 'kho' vũ khí nguy hiểm cho công an

Bật lửa hình dạng vũ khí nguy hiểm

Như trước đó, báo Người Đưa tin đã phản ánh, ngày 29/4/2016, phát hiện đối tượng Trần Bá Đức điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3, biển kiểm soát 12A-06291 chạy theo hướng Lạng Sơn, Hà Nội có dấu hiệu vận chuyển ma túy, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện hữu Lũng đã khẩn trương chuẩn bị phương án, bố trí lực lượng, phương tiện để bắt giữ.

Pháp luật - Lạng Sơn: Người dân giao nộp 'kho' vũ khí nguy hiểm cho công an (Hình 2).

lực lượng công an kiểm tra số vũ khí nguy hiểm được người dân cống nộp

Đến hồi 14h00, phát hiện đối tượng đến km82 thuộc địa phận thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông đã ra lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng đã tăng ga trốn chạy.

Khi đến ngõ 25 đường Xương Giang, thị trấn Hữu Lũng, Trần Bá Đức do không làm chủ được tốc độ xe đã lao sang vệ đường và bị lật nghiêng, đối tượng Trần Bá Đức đã mở cửa thông gió cầm vũ khí chạy trốn vào khu dân cư và nổ súng chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt.

Do chủ động chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện và có phương án cụ thể nên sau hơn

Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.