Lãnh đạo trường nói gì về vụ cô giáo uống thuốc tự tử tại cuộc họp?

Lãnh đạo trường nói gì về vụ cô giáo uống thuốc tự tử tại cuộc họp?

Thứ 7, 04/12/2021 | 16:00
0
Trao đổi với báo chí, ông Trương Hương Hảo, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt xác nhận có sự việc cô V.T.N.H. uống thuốc tự tử trước mặt nhiều người.

Theo Lao Động, ngày 4/12, cô V.T.N.H. cho biết, sự việc diễn ra tại cuộc họp kiểm điểm viên chức 2 ngày trước. Theo đó, vào chiều ngày 2/12 tại Trường THCS Hoàng Quốc Việt (quận 7, Tp.HCM), nhà trường tổ chức họp kiểm điểm viên chức đối với cô.

Ngày 11/11, cô H. từng bị Hiệu trưởng Trường Hoàng Quốc Việt kỷ luật cảnh cáo với lý do "không thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng phân công, vắng mặt không phép từ 18/3 đến 29/10".

Chiều 2/12, trường triệu tập cuộc họp viên chức để kiểm điểm cô H. trước tất cả giáo viên, nhân viên trong trường với 3 sai phạm được nêu trong cuộc họp gồm: Tự ý bỏ nhiệm sở; gây rối trật tự công cộng; có vi phạm liên quan đến cơ quan điều tra.

Cô H. cho hay mình không được mời dự cuộc họp này, nhờ được đồng nghiệp thông tin, cô mới đến trường tham dự. Trong cuộc họp, cô H. đã đối chất với hiệu trưởng về những cáo buộc đối với mình.

"Hiệu trưởng đã không chứng minh được những sai phạm của tôi. Quá uất ức do bị dồn nén nên tôi uống thuốc để tự tử trước mặt hiệu trưởng", nữ giáo viên chia sẻ.

Cuối cuộc họp, cô H. bất ngờ uống nắm thuốc đã chuẩn bị trước đó để tự tử. Ngay sau đó, thầy cô tại Trường THCS Hoàng Quốc Việt đã gọi xe cấp cứu, đưa nạn nhân đến bệnh viện quận 7. Nữ giáo viên được chăm sóc sức khỏe và được xuất viện ngay trong đêm 2/12.

Cô V.T.N.H. còn xác nhận từ tháng 3 đến nay, cô không tham gia công việc vì không biết trường phân công nhiệm vụ nào.

Trong khi đó, trao đổi với Thanh niên vào sáng 4/12, ông Trương Hương Hảo cũng xác nhận ngày 2/12 Trường THCS Hoàng Quốc Việt có tổ chức buổi họp kiểm điểm viên chức, xem xét có ý kiến hành vi vi phạm của cô V.T.N.H..

Sau khi kết thúc buổi họp, ông Hảo phát hiện cô H. lấy ra một vỉ thuốc có ý định uống. Ông Hảo yêu cầu 4 giáo viên đến cạnh để động viên, xem xét cô H. uống thuốc trị bệnh hay có ý khác. Tiếp theo cô H. lấy thuốc bỏ vào miệng nên một giáo viên đã ngăn cản làm 2 viên thuốc rơi xuống đất.

"Sau khi kết thúc cuộc họp, tôi thấy cô H. tách thuốc sẵn trên tay nên để ý và lại gần động viên, nói cô H. bình tĩnh lại, đưa thuốc cho tôi. Nhưng có nói thế nào, cô H. không chịu nghe, cứ giữ nắm thuốc trong tay. Lúc cô H. mở chai nước để uống thuốc, tôi đã phản xạ hất chai nước đi nhưng cô H. vẫn cho nắm thuốc vào miệng, lúc này mọi người xúm lại động viên cô H nhả thuốc ra nhưng không được. Khi xe cứu thương đến, chúng tôi đưa cô H. ra xe cứu thương để đi đến bệnh viện nhưng cô H. kháng cự rất mạnh mẽ”, cô giáo P.T., người trực tiếp có mặt lúc sự việc diễn ra, kể với Lao Động.

Xã hội - Lãnh đạo trường nói gì về vụ cô giáo uống thuốc tự tử tại cuộc họp?

Vỉ thuốc được xác định là loại thuốc Stilux 60, sau đó được niêm phong lại. Ảnh: Q.M/Lao Động.

Theo thông tin trên Thanh Niên, trong vỉ thuốc có 10 viên nhưng nhà trường không xác định cô H. đã uống bao nhiêu viên. Ngay sau đó trường đã niêm phong loại thuốc đó và cất ở phòng y tế. Cũng theo ông Hảo, loại thuốc cô H. uống có tên là Stilux 60, tên hoạt chất là Rotundin 60mg, dùng để gây ngủ, an thần, giảm đau,…

Nhà trường gọi xe đưa cô H. đi cấp cứu cùng với nhiều giáo viên của trường túc trực ở Bệnh viện quận 7. Sau khi cô H. ổn định, các giáo viên đã bàn giao cô lại cho gia đình.

Ông Hảo cho rằng vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao cô H. uống thuốc tự tử và sẽ tìm hiểu nguyên nhân khi sức khoẻ cô ổn định.

Về buổi họp ngày 2/12, lãnh đạo nhà trường thông tin: “Đây chỉ là buổi họp kiểm điểm, diễn ra bình thường. Cô H. cũng nêu ý kiến, lý do. Mọi người đều góp ý nhẹ nhàng nhưng không hiểu vì lý do gì cô lại uống thuốc tự tử”.

Kiểm điểm viên chức ngày 2/12 không liên quan đến hành vi kiểm điểm văn bản số 102/QĐ-HQV ngày 11/11/2021 trước đó. Cuộc họp này kiểm điểm hành vi không đi làm việc từ ngày 1/11 đến nay; xúc phạm thân thể đồng nghiệp; vi phạm pháp luật bên ngoài.

Trước phản ánh của cô H. về việc không được mời dự họp, không chứng minh được vi phạm, ông Hảo cho rằng trường đã gửi thư mời qua địa chỉ trong hồ sơ viên chức, thông báo trên nhóm hội đồng sư phạm, đồng thời gửi thư mời qua email, zalo cá nhân. Còn việc cô H. thay đổi địa chỉ nơi ở trường vẫn chưa nắm thông tin chính thức.

“Lần họp ngày 2/12 không phải chứng minh cái sai, chỉ là nêu lên sự việc và góp ý. Về vi phạm không đi làm trường có điểm danh chứng minh cô H. nghỉ việc trong thời gian nói trên. Tuy nhiên, 2 sự việc còn lại là kết luận của cấp trên đã gửi cho trường”, ông Hảo nói.

Hiện Sở GD&ĐT Tp.HCM đang yêu cầu nhà trường và Phòng GD&ĐT quận 7 báo cáo chi tiết vụ việc để có hướng xử lý.

Minh Hoa (t/h)

Đồng Tháp: Xem xét kỷ luật thầy giáo để lộ clip phản cảm lúc dạy online

Thứ 3, 02/11/2021 | 14:59
Trong lúc dạy học trực tuyến, một thầy giáo ở tỉnh Đồng Tháp để lộ clip phản cảm. Ngành chức năng đang xem xét xử lý kỷ luật đối với thầy giáo này theo quy định.

Trưởng phòng giáo dục bị kỷ luật do có quan hệ ngoài hôn nhân với nữ giáo viên

Chủ nhật, 06/09/2020 | 15:43
Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bá Thước đã bị kỷ luật do vi phạm đạo đức lối sống, quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với một nữ giáo viên tiểu học đóng trên địa bàn.

Không được mua điện thoại, nam sinh 13 tuổi uống thuốc sâu tự tử

Chủ nhật, 19/07/2020 | 16:29
Cảm thấy tức giận vì không được bố mua điện thoại như đã hứa, nam sinh 13 tuổi uống thuốc sâu tự tử.

Cô giáo bị kỷ luật, xem xét điều tới vùng khó khăn do phê phán sách giáo khoa lớp 1

Thứ 6, 21/02/2020 | 14:54
Cô giáo Võ Thị Thảo đã đăng lên mạng xã hội Facebook kèm theo nội dung phê phán chương trình thay sách giáo khoa. Nội dung này được xác định là viết là trái với đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và của ngành giáo dục.
Cùng chuyên mục

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nam cầu thủ ở tuổi 27: Lái siêu xe, mua nhà cả chục tỷ đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:50
Ở tuổi này, chàng trai đã có gần như mọi thứ mà nhiều người trẻ mơ ước.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.