“Lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, của người nông dân làm thước đo"

Nguyễn Phương Anh
Thứ 6, 13/01/2023 | 09:51
0
Bộ trưởng Lê Minh Hoan nêu cao tinh thần chủ động, cam kết thực hiện mục tiêu: “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Sáng 13/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT). Hội nghị do Bộ NN&PTNT tổ chức với dự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tiêu điểm - “Lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, của người nông dân làm thước đo'

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ảnh: Chí Tuệ).

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chia sẻ tin vui khi kim ngạch xuất khẩu nông – lâm - thủy sản cả năm 2022 đạt trên 53 tỷ USD - hoàn thành chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao phó một năm trước đây. Tin vui là xuất siêu sản phẩm nông nghiệp chiếm tới hơn 75% tổng giá trị xuất siêu toàn nền kinh tế năm 2022.

Cùng niềm tự hào qua những con số kỷ lục nêu trên, là những mô hình mới, hiệu quả gắn với người sản xuất, người nông dân, khi tiết giảm được chi phí sản xuất, cải thiện thu nhập, nhờ ứng dụng kỹ thuật, chuyển đổi số, phát triển kinh tế nông thôn.

Theo đánh giá của Tư lệnh ngành Nông nghiệp, tổng thể, năm 2022, ngành Nông nghiệp và PTNT với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực hiện đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp và việc “đổi mới tư duy” để vượt qua khó khăn, thách thức từ các “tình huống bất bình thường” của thực tiễn sản xuất, kinh doanh nhằm đạt các mục tiêu phát triển.

Về phía Bộ NN-PTNT, Bộ trưởng cho biết đã chủ động bằng chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững, cũng như các công tác xúc tiến, tiếp cận mở rộng thị trường. Nhờ nỗ lực của các cấp, các ngành, nhiều địa phương giờ đã thay đổi cách tiếp cận về nông nghiệp, chuyển từ nông nghiệp nâu sang nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái. Người tiêu dùng cũng có thói quen tiêu dùng hàng Việt Nam nhiều hơn, giúp hàng Việt Nam có thêm sức cạnh tranh tại thị trường 100 triệu dân.

Tiêu điểm - “Lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, của người nông dân làm thước đo' (Hình 2).

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan.

Từ những thành tựu trên, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng: “Theo chủ trương chung, bộ máy được sắp xếp lại dựa trên nguyên tắc tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối, giảm tầng nấc trung gian. Dù cân phân đến đâu cũng khó tránh khỏi những tâm tư, trong khi xã hội vận động không ngừng, đòi hỏi cách thức điều hành phải liên tục điều chỉnh”.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh sự nhất quán trong quan điểm hành động của ngành: “Lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, của người nông dân làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ”. Tất cả đều vì sứ mạng kiến tạo nền “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Đồng thời, tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT bày tỏ mong muốn nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, những ý kiến thảo luận phân tích, đóng góp của Lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, địa phương, quý doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, cùng các vị đại biểu, để nông nghiệp tiếp tục đạt được những kết quả tốt hơn trong thời gian sắp tới.

Cụ thể, Tư lệnh ngành Nông nghiệp đã đưa ra hàng loạt những điều trăn trở với ngành. Theo đó, đâu là giải pháp tối ưu hóa, giảm chi phí sản xuất, kinh doanh; chủ động thích ứng với khó khăn, thách thức; chuẩn hoá minh bạch nguồn gốc xuất xứ từng mặt hàng nông sản.

Bộ trưởng cũng đặt ra vấn đề làm sao để sớm tháo gỡ thẻ vàng IUU cho ngành thuỷ sản; phát triển nông thôn bền vững, đưa công nghệ đến tận ruồng đồng; nâng cao tri thức, phát triển kinh tế nông nghiệp tạo với việc làm cho nông dân tại nông thôn...

Với nhiều điều trăn trở như vậy, Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn, ngành NN&PTNT tiếp tục nhận được sự quan tâm, định hướng của Thủ tướng Chính phủ, sự đồng hành, hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương và địa phương, cùng sự đồng thuận, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, hợp tác xã, người sản xuất và bà con nông dân khắp cả nước.

Việt Nam-Lào ký 10 văn kiện hợp tác trong chuyến thăm của Thủ tướng

Thứ 4, 11/01/2023 | 16:15
Sáng 11/1, ngay sau lễ đón chính thức tại Phủ Thủ tướng tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng: Kết quả năm 2022 chứng minh sự chung sức, đồng lòng

Thứ 3, 03/01/2023 | 11:01
Thủ tướng khẳng định, chúng ta đã đoàn kết, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt vượt qua khó khăn.

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật ngành Nông nghiệp năm 2022

Chủ nhật, 01/01/2023 | 08:16
Năm 2022, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành nông nghiệp đạt 3,36%, vượt chỉ tiêu đề ra. Cùng Người Đưa Tin nhìn lại 10 sự kiện nổi bật của toàn ngành trong năm 2022.

Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 54 tỷ USD trong năm 2023

Thứ 6, 30/12/2022 | 13:54
Trước những dự báo kém sáng của nền kinh tế trong năm 2023, Bộ NN&PTNT đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3% với tổng kim ngạch xuất khẩu là 54 tỷ USD.

Hướng tới trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Tây Bắc

Thứ 6, 23/12/2022 | 13:52
Phát huy thế mạnh về đất đai, khí hậu, lao động và chính sách hỗ trợ, khuyến khích sản xuất nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao, tỉnh Sơn La đã thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân đầu tư ứng dụng công nghệ vào trồng trọt, chăn nuôi, lai tạo các giống mới cho năng suất, chất lượng sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.
Cùng tác giả

Ông Nguyễn Duy Hưng: “Chúng tôi làm tất cả những gì cổ đông yêu cầu“

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:28
Chủ tịch PAN Group cho biết, năm ngoái cổ đông than phiền không có cổ tức, năm nay đã có. 5% không phải là mức trả cổ tức cao nhưng đã là sự nỗ lực của tập đoàn.

Lợi nhuận BAF tăng đột biến, gấp 30 lần trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, BAF báo lãi sau thuế 118 tỷ đồng, tăng gấp 30 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là đỉnh lợi nhuận của BAF trong 6 quý trở lại đây của công ty.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.

Hanoimilk: Tiền tăng gấp đôi vẫn không đạt nổi 10 tỷ đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Quý I/2024, Hanoimilk báo lãi giảm 41% xuống 6 tỷ đồng, song tiền và các khoản tương đương tiền của công ty lại tăng gấp hơn 2 lần nhưng vẫn chỉ ở mức 7,8 tỷ đồng.

Gỗ An Cường báo lãi tăng gấp đôi ngay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:01
Quý I/2024, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu thuần đạt 695 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng; tăng lần lượt 2% và 125% so với cùng kỳ năm trước.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.