Lễ bế mạc Năm du lịch ở Bình Thuận: Âm thanh chưa đạt, thiếu chỗ ngồi

Lễ bế mạc Năm du lịch ở Bình Thuận: Âm thanh chưa đạt, thiếu chỗ ngồi

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 4, 17/01/2024 | 20:27
0
Theo Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận, nội dung chương trình chưa tiếp thu đầy đủ góp ý của các lãnh đạo tỉnh, nhất là về âm thanh, ánh sáng.

Ngày 17/1, UBND tỉnh Bình Thuận đã có cuộc họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Lễ Tổng kết và Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh”. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành là thành viên Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023.

Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh diễn ra vào tối ngày 27/12/2023 tại khu vực Ocean Dunes, thành phố Phan Thiết. Đây là sự kiện quan trọng khép lại chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023.

Chương trình nghệ thuật Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh diễn ra suôn sẻ và hoành tráng, nhận được rất nhiều sự đồng tình, ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân, đại biểu tham dự.

Tuy nhiên, nội dung chương trình chưa tiếp thu đầy đủ góp ý của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nhất là về âm thanh, ánh sáng xuyên suốt chương trình chưa đạt yêu cầu về nội dung, chất lượng.

Dân sinh - Lễ bế mạc Năm du lịch ở Bình Thuận: Âm thanh chưa đạt, thiếu chỗ ngồi

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: P.H).

Một số tiết mục trong chương trình chưa đạt được mong muốn của đa số khán giả. Mặc dù đã bố trí số ghế ngồi khu vực đại biểu cao hơn so với số thư mời phát hành (1.600 ghế/1.460 Thư mời) nhưng vẫn không đảm bảo đủ chỗ ngồi cho số đại biểu tham dự.

Việc đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác đấu thầu các gói thầu phục vụ Lễ bế mạc còn chậm so với yêu cầu.

Mặc dù đơn vị thi công đã rất cố gắng, tuy nhiên cụm sân khấu, cảnh nổi trên biển không thực hiện được mà chỉ thực hiện tại mép bờ biển gây ảnh hưởng đến hiệu quả của chương trình Lễ bế mạc.

Dân sinh - Lễ bế mạc Năm du lịch ở Bình Thuận: Âm thanh chưa đạt, thiếu chỗ ngồi (Hình 2).

Một tiết mục được biểu diễn tại Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. (Ảnh: BTC).

Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh đã khép lại Năm Du lịch quốc gia 2023 thành công rực rỡ, với những dấu ấn khó quên.

Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình đã lan tỏa được thông điệp tích cực về hình ảnh đặc sắc của thiên nhiên, văn hóa, con người Việt Nam và Bình Thuận đến với du khách trong và ngoài nước, góp phần quan trọng vào sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch nước nhà.

Việc tổ chức Lễ bế mạc đảm bảo tiêu chí tiết kiệm, hiệu quả, chất lượng, hoành tráng, phù hợp với tình hình địa phương, thể hiện rõ sự trọng thị, chu đáo, tạo ấn tượng tốt với đại biểu tham dự.

Dân sinh - Lễ bế mạc Năm du lịch ở Bình Thuận: Âm thanh chưa đạt, thiếu chỗ ngồi (Hình 3).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ông Nguyễn Minh phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: P.H).

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ông Nguyễn Minh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động và tổ chức thành công các chuỗi hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia 2023 của thành viên Ban tổ chức, các tiểu ban, các huyện, thành phố đảm bảo trang trọng, chu đáo và an toàn, tạo hiệu ứng tích cực, được đại biểu nước ngoài, Trung ương, các tỉnh bạn đánh giá cao, người dân trong và ngoài tỉnh hưởng ứng, quan tâm.

Tuy nhiên, trên tinh thần thẳng thắn, các đại biểu cần rút kinh nghiệm sâu sắc các hạn chế, thiếu sót với mục tiêu cuối cùng là có thể tự tin tổ chức thành công các sự kiện lớn, có quy mô tầm cỡ quốc gia và quốc tế tại địa phương trong thời gian tới.

Bình Thuận: Bản án cho thanh niên dùng dao gây thương tích cho nạn nhân

Thứ 4, 17/01/2024 | 07:00
Do có mâu thuẫn từ trước, bị cáo Nguyễn Minh Sáng và Lê Tấn Huy cãi nhau, xô xát, rượt đuổi. Hậu quả, Sáng cầm dao đâm vào người Huy gây thương tích.

Bình Thuận: Xử lý tệ nạn lang thang ăn xin tại điểm du lịch, nhà ga, khu dân cư

Thứ 3, 16/01/2024 | 19:23
Bình Thuận tập trung xử lý tệ nạn lang thang ăn xin tại các điểm du lịch, đình, chùa, nhà ga, bến xe, chợ, trụ đèn giao thông, khu vực đông dân cư.

Bình Thuận: Vụ sạt lở nghiêm trọng 17 hộ dân, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng

Thứ 3, 16/01/2024 | 14:47
Vụ sạt lở xảy ra không thiệt hại về người, nhưng có 3 hộ dân thôn Tiến Hải thiệt hại về tài sản. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng.
Cùng tác giả

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể người đàn ông ở khu đô thị vắng người

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:31
Sau 1 ngày tìm kiếm, nạn nhân T. được phát hiện đã tử vong trong một khu đô thị vắng người.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.