Lễ ký kết thành lập khoa Quốc tế - ngành Nhật Bản học trường ĐH Đại Nam

Lễ ký kết thành lập khoa Quốc tế - ngành Nhật Bản học trường ĐH Đại Nam

Thứ 4, 27/02/2019 | 14:33
0
Hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ được Trường ĐH Đại Nam đặc biệt coi trọng trong chiến lược phát triển của Nhà trường. 11 năm qua, hoạt động hợp tác quốc tế đã góp phần không nhỏ trong việc khẳng định uy tín và thương hiệu của Đại Nam.

Với tầm nhìn chiến lược về xu hướng phát triển cũng như cơ hội việc làm rộng mở của ngành Nhật Bản học trong tương lai, sáng 25/2, Trường ĐH Đại Nam đã ký kết “Hiệp định chiến lược thành lập Khoa Quốc tế – ngành Nhật Bản học” với Hiệp hội tiếng Nhật giành cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán (JLAN).

Truyền thông - Lễ ký kết thành lập khoa Quốc tế - ngành Nhật Bản học trường ĐH Đại Nam

TS. Lê Đắc Sơn – Chủ tịch HĐQT phát biểu tại buổi Lễ ký kết

Tham dự Lễ ký kết, về phía Trường ĐH Đại Nam có TS. Lê Đắc Sơn – Chủ tịch HĐQT; ông Đỗ Quân – Phó Chủ tịch HĐQT; Ban Giám hiệu; trưởng các đơn vị, khoa phòng.

Về phía Hiệp hội JLAN có ông Hashino Nobuo - Chủ tịch Hiệp hội, Giám đốc điều hành Học viện Nhật ngữ GAG; ông Bùi Quốc Thành – Cục phó Cục lãnh sự - Bộ ngoại Giao; ông Nguyễn Cao Luyện – Trưởng Khoa Quốc tế học – Trường ĐH Đà Lạt, ngành Nhật Bản học…

Truyền thông - Lễ ký kết thành lập khoa Quốc tế - ngành Nhật Bản học trường ĐH Đại Nam (Hình 2).

Ông Hashino Nobuo - Chủ tịch Hiệp hội JLAN, Giám đốc điều hành Học viện Nhật ngữ GAG phát biểu tại buổi Lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Đắc Sơn khẳng định: “Phương châm của ĐH Đại Nam là những ngành học nào các đối tác có khả năng làm tốt hơn, Nhà trường mong muốn được hợp tác để cùng phát triển có lợi. Việc hợp tác với Hiệp hội JLAN là một trong những sự kiện lớn, có tác động mạnh mẽ đến công tác đào tạo, giảng viên, sinh viên và là cơ hội phát triển mới của ĐH Đại Nam…”.

TS. Lê Đắc Sơn bày tỏ mong muốn, buổi Lễ ký kết ngày hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc cho sự hợp tác giữa ĐH Đại Nam và Hiệp hội JLAN, đồng thời mở ra những cơ hội phát triển mới, bền vững cho cả đôi bên.

Truyền thông - Lễ ký kết thành lập khoa Quốc tế - ngành Nhật Bản học trường ĐH Đại Nam (Hình 3).

TS. Lê Đắc Sơn và ông Hashino Nobuo ký kết Hiệp định hợp tác chiến lược thành lập Khoa Quốc tế - ngành Nhật Bản học tại Trường ĐH Đại Nam

Chia sẻ tại buổi Lễ, ông Hashino Nobuo cho biết: Những năm gần đây, du học sinh, người lao động từ các quốc gia không sử dụng tiếng Hán trong đó có Việt Nam đến Nhật Bản học tập, lao động rất nhiều. Trở ngại lớn nhất mà những du học sinh và người lao động gặp phải là tiếng Nhật và văn hóa Nhật.

Chúng tôi mong muốn được giúp đỡ các du học sinh, người lao động đến từ các quốc gia không sử dụng tiếng Hán, trong đó có Việt Nam. Việc thành lập Khoa Quốc tế - ngành Nhật Bản học tại trường Đại Nam sẽ giúp các bạn sinh viên Việt Nam học tiếng Nhật, nghiên cứu về văn hóa, đất nước, con người Nhật Bản một cách bài bản và chuyên nghiệp. Đây là những tiền đề vô cùng vững chắc giúp các bạn sinh viên Việt Nam có cơ hội học tập và làm việc lâu dài tại Nhật Bản…”, ông Hashino Nobuo nói.

Truyền thông - Lễ ký kết thành lập khoa Quốc tế - ngành Nhật Bản học trường ĐH Đại Nam (Hình 4).

Việc hợp tác hứa hẹn sẽ đem đến nhiều cơ hội phát triển cùng có lợi cho cả đôi bên

Ông Hashino Nobuo cho biết thêm, Hiệp hội JLAN là cơ sở đào tạo tiếng Nhật chuyên nghiệp tại Nhật Bản. Sau khi Khoa Quốc tế - ngành Nhật Bản học được thành lập tại ĐH Đại Nam, Hiệp hội JLAN sẽ phụ trách xây dựng chương trình đào tạo và cam kết về mặt đầu ra cho sinh viên.

Với uy tín và năng lực của mình, chúng tôi cam kết về chất lượng đào tạo và chuẩn đẩu ra của sinh viên Khoa Quốc tế - ngành Nhật Bản học, ĐH Đại Nam. Các bạn trẻ có thể làm việc trong bất cứ môi trường nào trong thời buổi toàn cầu hóa hiện nay”, ông Hashino Nobuo nhấn mạnh.

Truyền thông - Lễ ký kết thành lập khoa Quốc tế - ngành Nhật Bản học trường ĐH Đại Nam (Hình 5).

Đại diện Trường ĐH Đại Nam và Hiệp hội JLAN chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ ký kết

Kết thúc buổi Lễ ký kết, TS. Lê Đắc Sơn đại diện Nhà trường trao tặng lẵng hoa tươi thắm đến ông Hashino Nobuo. Hiệp hội JLAN gửi tặng ĐH Đại Nam Thư viện truyện tranh Manga Nhật Bản lớn nhất Việt Nam trị giá 300.000.000 đồng.

Trong thời gian tới, ĐH Đại Nam và Hiệp hội JLAN sẽ gấp rút hoàn thiện các thủ tục pháp lý để Khoa Quốc tế - ngành Nhật Bản học nhanh chóng đi vào hoạt động, chiêu sinh khoa đầu tiên.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ ký kết Hiệp định hợp tác chiến lược thành lập Khoa Quốc tế - Ngành Nhật Bản học sáng 25/02:

Truyền thông - Lễ ký kết thành lập khoa Quốc tế - ngành Nhật Bản học trường ĐH Đại Nam (Hình 6).

TS. Lê Đắc Sơn và ông Đỗ Quân tại buổi Lễ ký kết

Truyền thông - Lễ ký kết thành lập khoa Quốc tế - ngành Nhật Bản học trường ĐH Đại Nam (Hình 7).

Ông Bùi Quốc Thành – Cục phó Cục lãnh sự - Bộ ngoại Giao bày tỏ quan điểm ủng hộ và sẽ tạo mọi điệu kiện thuận lợi cho Khoa Quốc tế - Ngành Nhật Bản học, ĐH Đại Nam sớm đi vào hoạt động

Truyền thông - Lễ ký kết thành lập khoa Quốc tế - ngành Nhật Bản học trường ĐH Đại Nam (Hình 8).

Ban Giám hiệu ĐH Đại Nam tại buổi Lễ ký kết

Truyền thông - Lễ ký kết thành lập khoa Quốc tế - ngành Nhật Bản học trường ĐH Đại Nam (Hình 9).
Truyền thông - Lễ ký kết thành lập khoa Quốc tế - ngành Nhật Bản học trường ĐH Đại Nam (Hình 10).

TS. Lê Đắc Sơn đại diện Nhà trường trao tặng lãng hoa tươi thắm đến Hiệp hội JLAN

Truyền thông - Lễ ký kết thành lập khoa Quốc tế - ngành Nhật Bản học trường ĐH Đại Nam (Hình 11).

Hiệp hội JLAN gửi tặng ĐH Đại Nam Thư viện truyện tranh Manga Nhật Bản lớn nhất Việt Nam trị giá 300.000.000 đồng

Truyền thông - Lễ ký kết thành lập khoa Quốc tế - ngành Nhật Bản học trường ĐH Đại Nam (Hình 12).

Cô Cao Thị Hòa – Phó Hiệu trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu Hiệp hội JLAN

Thu Hòe

Trường ĐH Đại Nam đào tạo kỹ sư thực hành đối với sinh viên CNTT ngay từ ghế nhà trường

Thứ 4, 23/01/2019 | 18:38
Đào tạo công nghệ thông tin (CNTT) tại các trường đại học đang đứng trước thách thức rất lớn do đặc thù ngành học này có tốc độ thay đổi rất nhanh chóng. Để giải quyết bài toán khó này, Trường ĐH Đại Nam đặt mục tiêu “đào tạo kỹ sư thực hành đối với sinh viên CNTT ngay từ ghế nhà trường”, nhằm giúp các em sau khi ra trường có thể tham gia ngay vào thị trường lao động.

TS. Lê Đắc Sơn – Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Đại Nam: Cách mạng 4.0 không thành công nếu giáo viên không đi trước đón đầu

Thứ 5, 22/11/2018 | 16:01
“Đội ngũ CBGV chính là điểm chốt của chất lượng giáo dục đại học Việt nam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Người thầy không đi trước đón đầu; không thoát ra khỏi lối mòn “thầy đọc, trò chép”; không thay đổi những nhận thức cũ kỹ, lạc hậu bằng kiến thức phù hợp thực tiễn cuộc sống hiện tại sẽ chỉ đem đến cho sinh viên sự nhàm chán, kìm hãm sự phát triển của sinh viên… ” TS. Lê Đắc Sơn – Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Đại Nam nhận định.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...

Kỳ lạ hồ nước có cả triệu tấn cá nhưng không ai dám bắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Mặc dù lượng cá rất dồi dào nhưng người dân địa phương lại không dám đánh bắt và ăn cá từ hồ nước này.