Lễ phát động Cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn lần III: Thành công tốt đẹp

Lễ phát động Cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn lần III: Thành công tốt đẹp

Thứ 3, 27/09/2016 | 14:01
0
Vào lúc 8h30 sáng ngày 26/09/2016, tại trường THCS Đặng Thai Mai, số 2 Lê Hoàn, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh – Nghệ An đã diễn ra Lễ phát động Cuộc thi “Chinh Phục Vũ Môn” toàn quốc lần thứ III.

Tới tham dự buổi lễ có đ/c Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; đ/c Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; đ/c Nguyễn Long Hải - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi; đ/c Nguyễn Phú Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; đ/c Dương Văn Bá - Phó Vụ Trưởng Vụ Công tác Học sinh, Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đ/c Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Egame (Egroup); ông Phạm Ngọc Thập - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Egame (Egroup) cùng đông đảo thầy cô giáo và các em học sinh tỉnh Nghệ An.

Giáo dục - Lễ phát động Cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn lần III: Thành công tốt đẹp

 Đông đảo đại biểu các Bộ, Ban, Ngành đã đến tham gia buổi Lễ phát động “Chinh Phục Vũ Môn” lần III


“Chinh Phục Vũ Môn” là một trong những Cuộc thi kiến thức trực tuyến dành riêng cho các học sinh khối Tiểu học và THCS trên quy mô toàn quốc do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egame (Egroup) tổ chức.

Trải qua hai mùa thi I và II vớigần 1 triệu em học sinh đến từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đăng ký tham gia và hơn 15.763 giải thưởng cá nhân và tập thể được trao; “Chinh Phục Vũ Môn” đã khẳng định được tầm vóc của mình - là một Cuộc thi giáo dục ý nghĩa, mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng nói chung và cho các em học sinh nói riêng.

Giáo dục - Lễ phát động Cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn lần III: Thành công tốt đẹp (Hình 2).

 Cuộc thi “Chinh Phục Vũ Môn” đã trải qua hai mùa thi I và II hết sức thành công


Phát biểu trong buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Hải – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi cho biết: “Trong thực tế hiện nay, chúng ta đã và đang sử dụng internet như một công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin là sự ra đời của các trò chơi trực tuyến.

Nhiều trò chơi trực tuyến đưa các em đến với một thế giới sống động nhưng cũng đồng thời là môi trường đầy thách thức bởi các em dễ sa vào những giá trị ảo, sống thiếu thực tế, ham chơi quá mức. Với mong muốn hỗ trợ việc tiếp cận thông tin và sử dụng internet hiệu quả, góp phần mở rộng tri thức và đem đến cho các em học sinh không gian “học mà chơi – chơi mà học”, Cuộc thi “Chinh Phục Vũ Môn” toàn quốc đã được tổ chức.

Với tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cuộc thi “Chinh Phục Vũ Môn” lần III mong muốn sẽ tạo ra động lực để đông đảo các em đội viên học sinh trong cả nước thi đua rèn luyện. Đặc biệt, thông qua các hình thức học tập trên mạng, như một hình thức làm kế hoạch nhỏ mới, các em có thể đóng góp một phần tiết kiệm để làm thành những suất học bổng Chinh Phục Vũ Môn, chia sẻ với các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Giáo dục - Lễ phát động Cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn lần III: Thành công tốt đẹp (Hình 3).

 Đồng chí Nguyễn Long Hải – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi


Cùng tham gia phát biểu trong buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Thủy– Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup đã phát biểu: “Qua hai mùa I và II, “Chinh Phục Vũ Môn” đã khẳng định mình là một sân chơi trí tuệ, bổ ích, lành mạnh, giúp học sinh không chỉ phát triển tư duy sáng tạo mà còn nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ làm giàu tri thức.

Trên đà thành công, “Chinh Phục Vũ Môn” lần III sẽ mở rộng thêm đối tượng thí sinh cấp tiểu học, nội dung cuộc thi sẽ tiếp tục được đầu tư để trở nên hấp dẫn hơn, kịch tính hơn. Và đặc biệt lần nay, Ban tổ chức Cuộc thi sẽ dành một phần kinh phí để tặng học bổng hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.”

Giáo dục - Lễ phát động Cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn lần III: Thành công tốt đẹp (Hình 4).

 
Ông Nguyễn Ngọc Thủy– Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup phát biểu trong buổi lễ


Buổi Lễ phát động cũng chứng kiến giây phút quan trọng nhất, đó là giây phút ấn nút khởi động Cuộc thi “Chinh Phục Vũ Môn” toàn quốc lần thứ III.

Giáo dục - Lễ phát động Cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn lần III: Thành công tốt đẹp (Hình 5).

 Đại diện ban tổ chức, các vị đại biểu, các vị khách quý tham gia ấn nút khởi động Cuộc thi


Cũng trong buổi Lễ phát động, Ban tổ chức Cuộc thi “Chinh Phục Vũ Môn” lần III quyết định trích 30 triệu đồng để hỗ trợ cho thanh thiếu nhi, nhân dân ba huyện Tương Dương, Quỳ Hợp, Quỳ Châu tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian vừa qua. Đây là một hành động hết sức ý nghĩa, thiết thực và kịp thời mà “Chinh Phục Vũ Môn” đã mang đến cho xã hội nói chung và Nghệ An nói riêng.

Giáo dục - Lễ phát động Cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn lần III: Thành công tốt đẹp (Hình 6).

 Ông Nguyễn Ngọc Thủy– Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup thay mặt BTC lên trao tặng số tiền ủng hộ


Được tổ chức thông qua hình thức thi đấu trực tuyến tại website của Cuộc thi http://chinhphucvumon.vnhoặc http://egame.vn, các em học sinh tham gia thi “Chinh Phục Vũ Môn” lần III sẽ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm với kiến thức xoay quanh chương trình học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội; pháp luật, đạo đức, lối sống...

Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi sẽ được cập nhật liên tục tại website chính thức của cuộc thi http://chinhphucvumon.vn./ hoặc http://egame.vn

 Nguyễn Hiền

Cùng tác giả

EVN tăng giá điện: "Cứ tăng vào lúc chuyển mùa rồi "đổ" cho thời tiết là hợp lý nhất"

Thứ 5, 30/05/2019 | 12:15
“Một số nước, nắng nóng thì họ giảm giá điện cho người dân mà chẳng thấy ai so sánh. Cứ rao giảng tăng giá điện thì các bên đều được lợi, nhưng người dân chưa thấy được lợi mà răng đã chẳng còn”, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nêu quan điểm tại buổi thảo luận về Kinh tế xã hội và Ngân sách sáng nay 30/5.

Ông Triệu Tài Vinh rảo bước nhanh khi được hỏi về tiêu cực thi cử ở Hà Giang

Thứ 4, 29/05/2019 | 19:00
Bên hành lang Quốc hội ngày 29/5, khi phóng viên báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi liên quan tới việc xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, đại biểu Quốc hội Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nói: “Chờ”.

Giám đốc Công an Điện Biên: Chính mẹ nữ sinh giao gà làm chậm quá trình tìm ra con gái

Thứ 2, 27/05/2019 | 14:06
Không ai thuê đối tượng Bùi Văn Công giết nữ sinh Cao Mỹ D. bởi nhóm đối tượng đều thuộc cùng một đường dây. Ân oán của nhóm như thế nào dẫn tới việc nữ sinh xinh đẹp bị sát hại vẫn đang được làm sáng tỏ.

Tiết lộ mối quan hệ "đen tối" của mẹ nữ sinh giao gà với nhóm giết con mình

Thứ 2, 27/05/2019 | 11:41
Có nội tình “đen tối” nên khi khai báo về việc con gái mình bị bắt, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997) bị sát hại đợt Tết vừa qua cũng không cung cấp những thông tin quan trọng.

Hàng vạn giáo viên mầm non đi “nâng chuẩn”, ai sẽ dạy học?

Thứ 3, 21/05/2019 | 19:11
Hàng vạn giáo viên mầm non sẽ phải đi học để nâng cao trình độ. Trong khi đó, lượng giáo viên đang rất thiếu. Các trường sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm người dạy.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...