Lên phương án ứng phó nguy cơ cháy rừng cấp V ở Kiên Giang và Cà Mau

Lên phương án ứng phó nguy cơ cháy rừng cấp V ở Kiên Giang và Cà Mau

Nguyễn Thanh Xuân
Thứ 5, 11/05/2023 | 14:40
0
Tỉnh Kiên Giang và Cà Mau được xác định là trọng tâm có nguy cơ xảy cháy rừng cao nên các địa phương đã có phương án ứng phó kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

Cà Mau hơn 11.400 ha rừng dự báo cháy cấp V

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Cà Mau, hiện nay, diện tích rừng U Minh Hạ, rừng đảo trên địa bàn tỉnh đã khô hạn 37.956 ha. Trong đó, báo động khả năng cháy rừng cấp III (cấp cao) 9.135 ha; cấp IV (cấp nguy hiểm) 17.392 ha; cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) 11.429 ha.

Dân sinh - Lên phương án ứng phó nguy cơ cháy rừng cấp V ở Kiên Giang và Cà Mau

Hơn 11.400 ha rừng dự báo cháy cấp V ở Cà Mau

Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các chủ rừng và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, Nhân dân nâng cao tinh thần tránh nhiệm, ý thức chấp hành và thực hiện tốt các quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), nhất là ý thức sử dụng lửa của từng cá nhân, hộ gia đình sống trong và ven rừng;

Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm tự ý vào các khu rừng có nguy cơ cháy cao của Vườn quốc gia U Minh Hạ, các khu vực rừng tập trung có trữ lượng cao thuộc các đơn vị chủ rừng trực tiếp quản lý đang báo động cháy nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.

Ở các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao đề nghị các chủ rừng phải bố trí lực lượng, phương tiện trực PCCCR 24/24 trong suốt mùa khô để chủ động xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng có thể xảy ra.

Ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, lực lượng Kiểm lâm thường xuyên phối hợp với Công an, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra các đơn vị chủ rừng, hộ gia đình thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy rừng; các hoạt động sản xuất kinh doanh trên đất rừng U Minh Hạ tuyệt đối phải chấp hành quy định về an toàn PCCCR.

Nghiêm cấm việc hầm than, tự ý đốt đất sản xuất trong và ven rừng trong suốt mùa khô.

Hiện nay, địa phương đã bố trí gần 500 người thuộc lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng, Công ty Lâm nghiệp U Minh Hạ, Vườn Quốc gia U Minh Hạ luân phiên túc trực canh lửa, giữ rừng, chủ động biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống cháy rừng. Tỉnh dự phòng lực lượng tại chỗ với hơn 5.000 người để ứng cứu kịp thời tình huống khi có cháy rừng xảy ra.

Bên cạnh đó, đề nghị thủ trưởng các đơn vị, các chủ rừng, hộ gia đình được giao rừng, nhận khoán đất lâm nghiệp tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, quản lý chặt chẽ lâm phần và diện tích rừng được giao.

Các trường hợp vi phạm chủ rừng phải kết hợp với cơ quan Công an, Kiểm lâm trên địa bàn kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự báo cháy rừng ở Kiên Giang từ cấp III đến cấp V

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang Đoàn Văn Thanh cho biết, hiện nắng nóng gay gắt và hanh khô diễn ra trên diện rộng, mực nước ở một số khu rừng tràm đã cạn kiệt. Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ cấp III đến cấp V.

Các khu vực rừng trên địa bàn huyện Kiên Hải có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm - có khả năng cháy lớn và lan tràn nhanh trên các loại rừng).

Dân sinh - Lên phương án ứng phó nguy cơ cháy rừng cấp V ở Kiên Giang và Cà Mau (Hình 2).

Dự báo cháy rừng ở Kiên Giang từ cấp III đến cấp V

Trên địa bàn TP. Phú Quốc, hai huyện Giang Thành, Hòn Đất có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm - có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh).

Các huyện Kiên Lương, An Minh, U Minh Thượng và TP. Hà Tiên có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp III (cấp cao - dễ xảy ra cháy rừng) và cấp IV.

Để chủ động phòng, chống cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang yêu cầu UBND các huyện, thành phố có rừng chỉ đạo các đơn vị chủ rừng thực hiện ngay các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; bố trí thêm trạm, chốt, láng, trại, lực lượng, phương tiện, thiết bị phù hợp từng vùng trọng điểm, đảm bảo lực lượng trực 24/24 giờ theo phương châm “4 tại chỗ”. 

Theo Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang, ngoài việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, tỉnh thành lập hơn 170 tổ, đội phòng cháy chữa cháy rừng ở cơ sở với gần 1.500 thành viên, gồm lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các đơn vị, chủ rừng và những lực lượng khác tại địa phương thực hiện nhiệm vụ trong suốt mùa khô.

Ngoài ra, ngành chức năng phối hợp địa phương đã bố trí gần 80 điểm trực chiến phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”, với đầy đủ phương tiện, thiết bị như: Lực lượng chữa cháy tại chỗ, xe bồn chữa cháy, xe tải, máy cày, võ máy, máy bơm các loại, cuộn dây ống chữa cháy, máy thổi gió, bình xịt điện đeo vai, bình xịt động cơ đeo vai,bình bột chữa cháy CO2, bàn dập lửa… Ngoài ra, tại các lâm phần trọng yếu xây dựng 35 tháp canh lửa rừng, đầu tư hơn 80 giếng khoan và 64 bồn chứa nước các loại.

Các địa phương có rừng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng và thường xuyên đưa tin cấp dự báo cháy rừng trên đài truyền thanh để các đơn vị chủ rừng, các cơ quan có liên quan, chính quyền địa phương và người dân biết thực hiện.

Kiên Giang: Bắt 10 đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Thứ 4, 10/05/2023 | 19:31
Chiều 10/5, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Tổ công tác 108 đã bàn giao các đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn cho Công an xã Dương Tơ xử lý.

Kiên Giang: Đề xuất miễn thị thực 6 tháng để hút khách quốc tế tới Phú Quốc

Thứ 2, 08/05/2023 | 16:00
Để thu hút hơn nữa khách quốc tế đến Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang mới đây đã tiếp tục đề xuất nâng thời hạn miễn thị thực lên 6 tháng.

Kiên Giang: Kiểm điểm người đứng đầu các địa phương có tàu cá vi phạm

Thứ 7, 06/05/2023 | 19:31
Kiên Giang đã đồng loạt tổ chức mở cao điểm ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm khai thác IUU.

Kiên Giang: Cơ quan CSĐT đang đẩy nhanh điều tra vụ án sai phạm Việt Á

Thứ 4, 03/05/2023 | 09:12
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 42, ngày 14/4/2023 về hành vi đấu thầu sai quy định gây hậu quả nghiêm trọng.

Cà Mau: Bắt đối tượng giết người để cướp tài sản

Thứ 3, 02/05/2023 | 07:29
Thấy người phụ nữ đeo nhiều vàng đi mời đám cưới, đến đoạn đường vắng Đấu đã bóp cổ nạn nhân đến chết rồi chiếm đoạt tài sản.
Cùng tác giả

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

An Giang: Tạm hoãn xuất cảnh nhiều chủ doanh nghiệp nợ thuế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:00
Cục Thuế tỉnh An Giang đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang nợ thuế trên địa bàn.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.