Liên hợp quốc đón chào thành viên thứ 193

Liên hợp quốc đón chào thành viên thứ 193

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
0
Ngày 14/7, Quốc kỳ của đất nước Nam Sudan quốc gia trẻ nhất thế giới đã được kéo lên bên ngoài trụ sở LHQ, không lâu sau khi khu vực Nam Sudan trở thành nước thành viên thứ 193 của tổ chức lớn nhất hành tinh.

Tại hội đồng LHQ tại New York đã thông qua một nghị quyết của Hội đồng Bảo an tiến cử Nam Sudan làm thành viên của LHQ và đón nhận Nam Sudan làm thành viên bằng những tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Sự vui mừng của đại sứ Nam sudan khi nước này trở thành thành viên thứ 193 của Liêh hợp quốc

Sau phiên họp của Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về việc tiếp nhận Nam Sudan vào LHQ, phái đoàn Nam Sudan được phân 6 ghế trong phòng họp Đại hội đồng.

Ngày 9/7/2011, Cộng hòa Nam Sudan chính thức trở thành quốc gia độc lập sau cuộc xung đột kéo dài hơn 50 năm giữa lực lượng nổi dậy ở miền Nam và các chính phủ Sudan qua các thời kỳ làm cho khu vực bị tàn phá, hàng triệu người thiệt mạng.

Chính phủ Sudan ngày 8/7 đã chính thức tuyên bố công nhận Nam Sudan là một quốc gia độc lập và có chủ quyền kể từ ngày 9/7/2011, dựa trên đường biên giới ngày 1/1/1956. Ngay sau khi đến Juba ngày 8/7, Tổng thư ký Liên hợp quốc cho rằng Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục ủng hộ Nam Sudan, và tin rằng nước này sẽ sớm trở thành thành viên thứ 193 của Liên hợp quốc.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 8/7 đã nhất trí thông qua nghị quyết thành lập một phái bộ gìn giữ hòa bình mới tại Nam Sudan gồm 7.000 nhân viên quân sự, 900 cảnh sát và nhân viên dân sự, với thời hạn ban đầu một năm, nhằm hỗ trợ quốc gia non trẻ này giữ gìn ổn định an ninh trật tự. Kỷ niệm ngày độc lập, từ sáng sớm 9/7, người dân ở Juba, thủ đô tương lai của Nam Sudan đã nhảy múa, đánh trống và hát quốc ca của quốc gia độc lập trẻ nhất thế giới này.

Lễ tuyên bố độc lập được tổ chức tại khu lăng mộ của thủ lĩnh Phong trào giải phóng nhân dân Sudan John Garang, với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Tổng thống Sudan Omar Al-Bashir, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, cùng đại diện của Liên đoàn Arập, Liên minh châu Phi và Liên minh châu Âu...

Đại sứ Sudan tại LHQ Daffa-Alla Elhag Ali Osman cam kết Sudan sẽ làm việc với nước láng giềng phía nam trong tinh thần đoàn kết, hợp tác và phối hợp vì phúc lợi của toàn dân.

Đại diện Mỹ tại LHQ, bà Susan Rice, nói: “Nam Sudan đã giành được vị trí đúng đắn trong cộng đồng các quốc gia có chủ quyền, sau khi chịu đựng nhiều thống khổ và mất mát không sao tưởng tượng được”.

Minh Khuê

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.