Thời gian gần đây, liên tục xảy ra những vụ sét đánh khiến không ít người tử vong hoặc bị thương.
Có thể kể ra những vụ gần đây nhất: Vào đầu giờ chiều 28/5, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế xuất hiện mưa lớn kèm giông sét. Thời điểm này, ông Hồ Nghĩa (48 tuổi), Hồ Lĩnh (17 tuổi, con của ông Nghĩa), Nguyễn Văn Toán (46 tuổi, cùng trú phường An Hòa, TP Huế) cùng 3 trẻ nhỏ đang ở ngoài đồng thì bất ngờ bị sét đánh trúng khiến một người chết, 6 người bị thương.
Ngày 16/6, tại Hải Phòng xảy ra hai vụ sét đánh gần như đồng thời ở hai điểm khác nhau khiến 2 người thiệt mạng, 4 người bị thương.
Ngày 12/7, ở Bắc Ninh, khi cùng trú mưa ngoài đồng, 7 người bị sét đánh thương vong.
Trao đổi với phóng viên Báo Người đưa tin, PGS.TS Nguyễn Viết Lành (khoa Khí tượng – Thủy văn, trường ĐH Tài nguyên và Môi trường) cho rằng: “Biến đổi khí hậu là nguyên nhân dẫn đến thời tiết diễn biến bất thường như thời gian gần đây.
Mới đầu hè, nhiệt độ nhiều nơi tăng mạnh, nắng nóng trên diện rộng và kéo dài là rất đáng lo ngại. Hà Nội nắng nóng lên đến 38 - 40 độ C.
Năm nay là một năm Eninol mạnh. Chính việc nắng nóng kéo dài, thay đổi khí hậu, cộng hưởng cùng lúc làm cho nhiệt đọ cao lên rất nhiều so với bình thường, nguyên nhân gây ra những trận mưa lớn kèm theo sét đánh chết người xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước”.
Ảnh minh họa
Điều đó được PGS lý giải cặn kẽ: Không khí chuyển động thăng (lên) rất mạnh và chuyển thành các đám mây đối lưu, mây ùn ùn vào buổi chiều, chỉ những đám mây đó mới tạo thành các cơn giông, trong giông có sự phóng điện.
Phóng điện trên đỉnh mây với đám dưới đáy mây có hiệu điện thế nhất định. Thường phóng điện trong đám mây hoặc giữa hai đám mây với nhau cũng có thể phóng điện, nhưng phóng điện giữa 2