Lính Mỹ

Lính Mỹ "bậy" lên thi thể phiến quân Taliban

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
0
Một đoạn video clip xuất hiện trên mạng,trong đó lính thủy đánh bộ Mỹ đang đi tiểu lên xác phiến quân Taliban tại Afghanistan đang gây lên làn sóng phản đối

Ngay lập tức quân đội Mỹ đã tiến hành điều tra về nguồn gốc, hai trong số bốn lính thủy đánh bộ Mỹ xuất hiện trong video đã được xác định.

Đoạn video được tải lên mạng ghi lại cảnh 4 người đàn ông trong trang phục quân nhân đang có hành động đi tiểu lên 3 thi thể, trong đó có thể dễ dàng nhìn thấy ít nhất một thi thể đẫm máu.

Thế giới - Lính Mỹ 'bậy' lên thi thể phiến quân Taliban

Hình ảnh trong clip.

Hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc của đoạn video, nhưng khi clip được đăng tải lên trang YouTube, giới chức Mỹ và Afghanistan đều cực lực lên án hành động tồi tệ nói trên.

BBC cho hay, giới chức Mỹ chưa xác nhận rõ địa điểm của các binh sĩ Mỹ trong clip. Tuy nhiên có nguồn tin cho rằng đơn vị có liên quan đóng tại một căn cứ quân sự lớn đó là trại Lejeune ở bắc Caroline.

Thế giới - Lính Mỹ 'bậy' lên thi thể phiến quân Taliban (Hình 2).

Dễ dàng nhìn thấy ít nhất một thi thể đẫm máu.

Còn báo giới Mỹ thì cho biết, đơn vị này thuộc tiểu đoàn 3, lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 2. Tiểu đoàn này đã được triển khai cho một loạt các sứ mệnh chiến đấu và gìn giữ hòa bình tại Iraq, Afghanistan, vịnh Guantanamo nhằm đối phó với cháy rừng tại bang Idaho.

Phát ngôn viên USMC, trung tá Joseph Plenzler nói: “Chúng tôi không thể công bố tên tuổi của đơn vị này vào thời điểm hiện nay vì sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra”.

CNN đưa tin, đơn vị đã được triển khai tới Afghanistan đầu năm 2011 và về nước hồi tháng 9 hoặc 10 cùng năm.

Tuấn Duy


Tag: CNN Youtube
Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.