Lĩnh vực nhiều "phiếu tín nhiệm thấp": Cần nỗ lực hơn nữa để khắc phục

Hoàng Thị Bích
Thứ 4, 25/10/2023 | 19:25
0
Các ĐBQH cho rằng kết quả lấy phiếu tín nhiệm vừa được công bố là kết quả khách quan, trung thực trên các lĩnh vực của các vị được lấy phiếu tín nhiệm.

Đánh giá rất công tâm, khách quan

Chiều 25/10, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Bên hành lang Quốc hội, các ĐBQH đã có những chia sẻ với báo chí về kết quả cũng như ý nghĩa của việc lấy phiếu tín nhiệm.

ĐBQH Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) chia sẻ Quốc hội đã hoàn thành một trong những công việc rất quan trọng đó là quyền giám sát tối cao thông qua hoạt động lấy phiếu tín nhiệm 44 vị trí do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Việc lấy phiếu tín nhiệm hôm nay đã được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của Văn phòng Quốc hội, đặc biệt đã có nhữngchuẩn bị cả về mặt tài liệu, văn bản và ra những quy định rất chặt chẽ.

Tiêu điểm - Lĩnh vực nhiều 'phiếu tín nhiệm thấp': Cần nỗ lực hơn nữa để khắc phục

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn bằng hệ thống điện tử.

“Chúng tôi là những ĐBQH lần đầu được làm nhiệm vụ quan trọng là tích phiếu, cảm giác rất vinh dự và trách nhiệm. Tôi quan sát thấy rằng các ĐBQH đã có những đánh giá trên cơ sở, kết quả được công khai. Các ĐBQH đã đánh giá rất công tâm, khách quan và cũng rất sát với những lĩnh vực, nội dung mà Nghị quyết 96 và pháp luật yêu cầu”, ông An chia sẻ.

Theo ông An, việc đánh giá của các ĐBQH không chỉ thông qua những báo cáo kết quả công tác của các vị được lấy phiếu mà còn qua rất nhiều kênh, đặc biệt là qua nghiên cứu, tìm hiểu của từng đại biểu.

Qua kết quả lấy phiếu, có thể thấy rằng đối với các vị trí là lãnh đạo Quốc hội, chủ nhiệm uỷ ban thì tỉ lệ tín nhiệm cao thông thường sẽ cao hơn; khu vực của Chính phủ điều hành thì thông thường sẽ thấp hơn một chút.

Đặc biệt, có những lĩnh vực tỉ lệ số phiếu tín nhiệm thấp cao, cao hơn những lĩnh vực khác thì tôi cho rằng việc đánh giá đó của ĐBQH cũng hoàn toàn khách quan và công tâm. 

“Trong thời gian qua chúng ta đối mặt rất nhiều khó khăn, tôi cho rằng phiếu đánh giá với khối Chính phủ, các Bộ, ngành trực tiếp điều hành vừa là động viên, vừa là thể hiện trách nhiệm bởi có những yêu cầu với lĩnh vực đó cần phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa.

Những lĩnh vực có số phiếu tín nhiệm thấp cao như Bộ Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Công thương... đây là những lĩnh vực mà người dân cũng như ĐBQH đòi hỏi phải có nỗ lực hơn nữa để khắc phục, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và cử tri”, ông An bày tỏ.

Cơ hội nhìn lại lĩnh vực phụ trách

ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thuý- Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh cho rằng kết quả lấy phiếu tín nhiệm vừa được công bố là kết quả khách quan, trung thực trên các lĩnh vực của các vị được lấy phiếu tín nhiệm.

Tiêu điểm - Lĩnh vực nhiều 'phiếu tín nhiệm thấp': Cần nỗ lực hơn nữa để khắc phục (Hình 2).

ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thuý chia sẻ với báo chí bên hành lang Quốc hội.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là cơ hội để những người được lấy phiếu tín nhiệm nhìn nhận lại bản thân, nhìn nhận lại việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, nhìn lại lĩnh vực mình phụ trách còn những tồn tại, hạn chế gì để nỗ lực hơn trong thời gian tới.

“Tư lệnh một số lĩnh vực có số phiếu tín nhiệm thấp cao như: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Công thương… Theo tôi, đây là những ngành còn một số vấn đề tồn tại, những hạn chế nhất định và được cử tri và các ĐBQH rất quan tâm.

Bộ trưởng là người “đứng mũi chịu sào” và là người thuyền trưởng nên sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của ngành. Từ kết quả lấy phiếu tín nhiệm này, nhân dân và các ĐBQH sẽ giám sát việc các “tư lệnh” giải quyết các vấn đề tồn tại, hạn chế những ngành có số phiếu “tín nhiệm thấp“cao”, bà Thuý nói.

ĐBQH Trương Xuân Cừ (đoàn Hà Nội) nhấn mạnh, kết quả tín nhiệm phản ánh khách quan, công tâm. Từ việc lấy phiếu này, để bản thân người cán bộ suy nghĩ cùng tập thể lãnh đạo xây dựng nâng cao lòng tin của người dân. Đặc biệt giải quyết, khắc phục được những hạn chế, khó khăn mà dư luận quan tâm đối với ngành, lĩnh vực phụ trách.

“Chắc chắn qua lần lấy phiếu tín nhiệm này, các Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ có động lực nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thêm một bước”, ông Cừ chia sẻ.

Quốc hội thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thứ 4, 25/10/2023 | 15:22
Chiều 25/10, kết quả lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được công bố tại hội trường Diên Hồng, Hà Nội.

Quốc hội thông qua danh sách 44 nhân sự được lấy phiếu tín nhiệm

Thứ 3, 24/10/2023 | 16:17
Với 471/472 đại biểu tham gia tán thành, Quốc hội thông qua danh sách 44 người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6.

Chủ tịch Quốc hội: Lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo công tâm, khách quan

Thứ 2, 23/10/2023 | 09:56
Chủ tịch Vương Đình Huệ đề nghị mỗi ĐBQH đánh giá công tâm, khách quan, chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.
Cùng tác giả

Gia hạn thêm hàng trăm loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:23
Tính thêm các đợt 13 và 14, đến nay đã có khoảng gần 14.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn sử dụng đến ngày 31/12/2024.

ĐBQH: Nhiều kỳ vọng về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:00
Các ĐBQH kỳ vọng những nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khi được bàn thảo, thông qua sẽ đi vào cuộc sống.

Chuyên gia nói gì về việc người nhóm máu O bị muỗi đốt nhiều hơn?

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:27
Theo TS. Nguyễn Văn Dũng, người bị muỗi đốt nhiều hơn có liên quan tới việc cơ thể tiết ra pheromone (chất dẫn dụ) thu hút muỗi.

Bộ Y tế cấp phép vắc-xin phòng sốt xuất huyết

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:31
Cục Quản lý Dược cấp phép cho 40 vắc-xin, sinh phẩm y tế, trong đó có vắc-xin sốt xuất huyết do Takeda sản xuất. 

Bảo đảm Kỳ họp thứ 7 diễn ra an toàn, hiệu quả, chất lượng cao nhất

Thứ 4, 15/05/2024 | 20:26
Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, đảm bảo chất lượng cao nhất các nội dung trình Quốc hội.
Cùng chuyên mục

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ 7, 18/05/2024 | 19:38
Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 18/5. Cổng thông tin điện tử Chính phủ xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:33
Hiện nhiều tỉnh, thành phố lớn tập trung nhiều KCN như Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Long An có tỉ lệ thực hiện nhà ở xã hội thấp so với mục tiêu của Đề án.

Giải pháp nào tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt?

Thứ 6, 17/05/2024 | 19:14
Sáng ngày 17/5/2024, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống với sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”.

Thủ tướng: Rút giấy phép DN mua bán vàng không có hóa đơn điện tử

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:02
Thủ tướng nêu rõ, đến ngày 15/6 tới đây, đơn vị nào không thực hiện hoá đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong mua bán vàng thì rút giấy phép.
     
Nổi bật trong ngày

Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:33
Hiện nhiều tỉnh, thành phố lớn tập trung nhiều KCN như Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Long An có tỉ lệ thực hiện nhà ở xã hội thấp so với mục tiêu của Đề án.

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ 7, 18/05/2024 | 19:38
Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 18/5. Cổng thông tin điện tử Chính phủ xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.