Lộ chiêu “lên đời” gái gọi thành “tiên nữ giáng trần” của tú ông 9X

Lộ chiêu “lên đời” gái gọi thành “tiên nữ giáng trần” của tú ông 9X

Nguyễn Thị Hường
Thứ 3, 29/12/2020 | 16:49
0
Để “gái gọi” được giá đi khách, tú ông 9X đã "lên đời" cho họ gắn mác mỹ miều như “tiên nữ giáng trần”.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Sinh (24 tuổi, quê Thái Bình) về tội Môi giới mại dâm.

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 17/12, phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội bắt quả tang 2 cô gái đang bán dâm tại một nhà nghỉ ở quận Đống Đa, Hà Nội.

Quá trình đấu tranh khai thác, 2 gái bán dâm khai nhận, được Nguyễn Công Sinh môi giới bán dâm.

An ninh - Hình sự - Lộ chiêu “lên đời” gái gọi thành “tiên nữ giáng trần” của tú ông 9X

Đối tượng Nguyễn Công Sinh.

Tại cơ quan công an, lúc đầu Sinh chối tội, nhưng sau đó, biết là không thể chối cãi được mãi, cuối cùng, Sinh đã thừa nhận, mình làm trung gian giới thiệu cho các cô gái bán dâm. Hình thức quảng cáo “hàng” và liên hệ với gái mại dâm thông qua mạng xã hội.

Theo đó, từ tháng 10 vừa qua, đối tượng tạo tài khoản mạng xã hội, đăng tìm gái bán dâm. Thông qua đây, Sinh có trong tay một loạt danh sách “gái gọi” chuyên nghiệp.

Sau đó, đối tượng nhận ảnh khỏa thân từ gái bán dâm để quảng cáo “hàng” với khách làng chơi.

Nhằm "lên đời" cho gái gọi thành mĩ miều để được giá cao, Sinh dùng công nghệ để chỉnh sửa, “rum” vào những chỗ “nóng bỏng” nhất của gái bán dâm, rồi gắn thêm mác “tiên nữ giáng trần”, “cảm giác vua chúa”... nhằm “kích thích” sự “tò mò”, “hào hứng” của khách.

An ninh - Hình sự - Lộ chiêu “lên đời” gái gọi thành “tiên nữ giáng trần” của tú ông 9X (Hình 2).

Ảnh minh họa (nguồn internet).

Ngoài ra, Sinh còn chi tiền cho quản trị viên của các website để giúp các cô gái tăng tương tác. Qua đó, đường dây gái gọi của Sinh cũng hoạt động “sôi nổi” hơn.

Đồng nghĩa với đó, Sinh nhận được một khoản thù lao khá lớn từ gái bán dâm.

Theo lời khai, mỗi ngày, gái bán dâm sẽ phục vụ khách khoảng 4 lần với giá 800.000 đồng/lượt, hoặc 3,5 triệu đồng/lượt nếu khách có nhu cầu đi qua đêm.

Sinh tỏ ra ăn năn về hành vi sai phạm của mình. “Tú ông” trần tình, trước đây, anh ta từng theo học ngành công nghệ thông tin, sau khi ra trường, đã làm việc cho 1 công ty. Tuy nhiên, do thu nhập không được cao và hám tiền nên Sinh đã nảy ý định môi giới mại dâm để kiếm tiền chi tiêu. Sinh không ngờ, hành vi phạm pháp của mình lại sớm rơi vào tầm ngắm của trinh sát hình sự, để rồi không thoát khỏi lao lý.

Các trinh sát cho biết, để bắt giữ được đối tượng Sinh, cơ quan công an phải mất nhiều thời gian xác minh, củng cố chứng cứ. Bởi vì Sinh là kỹ sư công nghệ cao nên quá trình triệt phá đường dây gặp không ít khó khăn.

Hiện nay, Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan.

Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến vụ ĐH Đông Đô

Thứ 2, 28/12/2020 | 15:19
Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến trường đại học Đông Đô.

Công an khuyến cáo phân biệt pháo hoa và pháo hoa nổ để tránh vi phạm

Thứ 2, 28/12/2020 | 14:59
Công an Hà Nội đang quyết liệt xử lý tình trạng buôn bán, sử dụng pháo nổ trái phép. Người dân cần phân biệt pháo hoa và pháo hoa nổ để tránh vi phạm pháp luật.

Sang chiết gas lậu: Xử lý nghiêm, loại bỏ những “quả bom" trong căn bếp

Chủ nhật, 27/12/2020 | 19:00
Sang chiết gas lậu tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, nó giống như những “quả bom” hiểm họa trong khu dân cư. Tùy mức độ vi phạm, có thể bị xử lý hình sự.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.