Lo ngại mất an toàn giao thông khi Bình Định tạc bức phù điêu hơn 86 tỷ lên vách núi

Lo ngại mất an toàn giao thông khi Bình Định tạc bức phù điêu hơn 86 tỷ lên vách núi

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 7, 14/09/2019 | 19:08
2
Dự án tạc bức phù điêu lên vách núi của tỉnh Bình Định vừa công bố đã được dư luận chú ý. Nhiều người dân lo ngại công trình sẽ ảnh hưởng an toàn giao thông.

Mới đây, tỉnh Bình Định đã công bố dự án tạc bức phù điêu Lạc Long Quân - Âu Cơ và cội nguồn đại đoàn kết dân tộc dài 80m vào vách núi Bà Hỏa ở cửa ngõ TP.Quy Nhơn.

Theo dự kiến, công trình này sẽ tốn kém hơn 86 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 34 tỷ đồng từ ngân sách và 52 tỷ đồng huy động nguồn xã hội hóa.

Tuy nhiên, vị trí dự định tạc phù điêu là vách núi Bà Hỏa nằm sát bên nút giao nhau của bốn tuyến phố, gồm: Trần Hưng Đạo với Võ Nguyên Giáp, Đống Đa, Nguyễn Tất Thành.

Khu vực này có mật độ dân cư đông đúc, nên dư luận lo ngại ảnh hưởng an toàn giao thông, dễ khiến tai nạn giao thông gia tăng.

Tin nhanh - Lo ngại mất an toàn giao thông khi Bình Định tạc bức phù điêu hơn 86 tỷ lên vách núi

Phối cảnh bức phù điêu Lạc Long Quân - Âu Cơ khổng lồ vào vách núi ở cửa ngõ TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Nêu quan điểm về vấn đề này, ông Vũ Hoàng Hà, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định bày tỏ, hoàn toàn ủng hộ ý tưởng này nhằm xây dựng công trình văn hóa, tạo điểm nhấn cho cửa ngõ TP. Quy Nhơn.

Tuy nhiên, ông Hà lo ngại việc tạc phù điêu vào vách núi Bà Hỏa, sát nhiều tuyến đường giao nhau sẽ rất nguy hiểm.

Ông Vũ Hoàng Hà góp ý, khu vực này mật độ giao thông dày đặc, người đi đường qua lại cứ nhìn vào bức phù điêu ngay sát bên thì rất dễ xảy ra tai nạn.

Địa phương cần thận trọng lấy ý kiến từ bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các chuyên gia địa chất, nhà sử học cùng người dân để lựa chọn chủ đề, vị trí phù hợp.

“Đội ngũ thực hiện dự án nên quy hoạch trước các nút giao thông. Phải tạo được không gian rộng rãi phía trước bức phù điêu thì mới có thể thu hút người dân và du khách đến chiêm ngưỡng”, ông Hà nhận xét.

Tin nhanh - Lo ngại mất an toàn giao thông khi Bình Định tạc bức phù điêu hơn 86 tỷ lên vách núi (Hình 2).

Vị trí vách núi dự định tạc phù điêu đang được khảo sát.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Định cho biết, địa phương vẫn chưa trình dự án cụ thể về bức phù điêu Lạc Long Quân - Âu Cơ và cội nguồn đại đoàn kết dân tộc cho ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.

Ông Toàn cũng cho hay, dự án tạc tượng vẫn đang nằm trong kế hoạch và chưa triển khai vì còn phải lấy ý kiến của nhân dân.

“Việc lấy ý kiến của nhân dân rất quan trọng. Nếu không được người dân ủng hộ thì việc xây dựng có thể sẽ không thực hiện”, vị lãnh đạo nhấn mạnh.

Nói về nguy cơ mất an toàn giao thông khi dự án được triển khai, ông Toàn thông tin: “Vị trí dự định tạc phù điêu trước đây là ngã ba. Bây giờ đường sá phát triển nên trở thành ngã sáu, dẫn đến xung đột giao thông"

"Do vậy, chính quyền địa phương sẽ dành nguồn ngân sách để cải tạo vị trí giao nhau giữa nhiều tuyến đường thành nút giao thông, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân nếu dự án được thực hiện”, ông Toàn khẳng định.

Theo thiết kế, bức phù điêu được khắc họa 3 lớp nhân vật. Lớp thứ nhất nằm chính giữa, chiếm 1/2 chiều cao của bức phù điêu là hình tượng cha Rồng - mẹ Tiên. Cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ khoác áo choàng, đầu đội mũ lông chim. Sau lưng, dưới chân là những lớp mây gợi lại huyền sử lung linh về dòng dõi Rồng Tiên của cư dân Lạc Việt.

Lớp thứ 2, hai bên cha Rồng mẹ Tiên thể hiện 18 nhân vật nam, tượng trưng cho 18 đời Hùng Vương. Các vua Hùng với dáng đứng uy nghi, hai tay chắp ngang ngực, cung kính lắng nghe lời căn dặn của cha mẹ.

Lớp thứ 3, thể hiện các nhân vật, đại diện cho 54 dân tộc Việt Nam. Mỗi dân tộc khắc họa một người nam và một người nữ cùng với trang phục truyền thống đặc trưng của mỗi dân tộc, nắm chặt tay nhau thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phát hiện thêm kho nguyên liệu sản xuất ma túy ở Bình Định: Phạt hành chính 4 người Trung Quốc

Thứ 4, 11/09/2019 | 21:20
Ngày 11/9, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 người Trung Quốc liên quan đến vụ triệt phá kho hàng sản xuất ma túy của người Trung Quốc ở Bình Định.

Bình Định trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án với tổng số vốn trên 36.000 tỷ đồng

Thứ 3, 20/08/2019 | 18:00
Sáng 20/8, Tại Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung diễn ra tại FLC Quy Nhơn, Bình Định do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, UBND tỉnh Bình Định tổ chức trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án với tổng số vốn 36.252 tỷ đồng.

Bình Định: “Đề án 904” được triển khai có nhiều điểm bất thường dưới “vỏ bọc” đúng quy trình như thế nào?

Thứ 6, 26/07/2019 | 15:26
Trong năm 2013, Tỉnh ủy Bình Định có Quyết định số 904-QĐ/TU, ban hành “Đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ trẻ vào chức danh cấp phó sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2013 - 2020” của tỉnh (gọi tắt Đề án). Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Đề án có khá nhiều bất cập, lúng túng và không theo đúng nội dung Đề án đã được phê duyệt.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.