Lộ video IS thọc sâu, sát hại đặc nhiệm SEAL ở miền bắc Iraq

Lộ video IS thọc sâu, sát hại đặc nhiệm SEAL ở miền bắc Iraq

Thứ 6, 06/05/2016 | 06:00
0
Đoạn video do tở Guardian (Anh) đăng tải cho thấy giao tranh giữa lính đặc nhiệm Mỹ, chiến binh người Kurd với hàng trăm tay súng khủng bố IS, dẫn đến cái chết của binh sĩ Mỹ Charlie Keating IV.

Theo Guardian, đoạn video dài 1 phút 15 giây được quay bằng điện thoại trong khi giao tranh diễn ra ác liệt, khiến cho các binh sĩ đặc nhiệm Mỹ buộc phải can thiệp.

Đoạn video do một sỹ quan lực lượng Peshmerga người Kurd cung cấp cho tờ Guardian cho thấy 4 chiếc xe bất ngờ bị phục kích gần Tel Osqof, một thị trấn Công giáo cách phía bắc Mosul khoảng 30 km.

Nghe thấy tiếng súng nổ, các chiến binh Peshmerga và ít nhất 6 lính đặc nhiệm Mỹ nhanh chóng tìm kiếm nơi trú ẩn là những chiếc xe tải nằm rải rác trên đường dẫn vào thị trấn.

Trong video, một binh sĩ Mỹ nói: "Tôi không có súng". Một giọng khác vang lên: "Tôi có khẩu súng ở ngay đây". Giọng người Kurd nói: "Hãy tiết kiệm đạn nhé". Một tay súng Peshmerga thì bày tỏ quan điểm không hài lòng: "Chúng ta có thể không hỏi xin đạn Ak-47 từ người Mỹ được không?"

Trung Úy Saad, chiến binh Peshmerga đã quay lại đoạn video ca ngợi các binh sĩ Mỹ đã giúp người Kurd đẩy lùi đợt tấn công của IS. "Nếu không có hỏa lực từ người Mỹ hỗ trợ, chúng tôi có thể đã phải hứng chịu thương vong lớn hơn nhiều. Họ là những chiến binh tuyệt vời".

Cuối video, một trực thwang Black Hawk của Mỹ với phù hiệu y tế đang chuẩn bị hạ cánh xuống cánh đồng gần nơi các binh sĩ Mỹ và người Kurd trú ẩn bên ngoài thị trấn. Hiện chưa rõ liệu đặc nhiệm SEAL tử trận Charlie Keating có được đưa lên trực thăng này hay không. Trong khi một chiến binh Peshmerga nói: "Trực thăng đến để đưa người bị thương".

Sau khi tham vấn với Lầu Năm Góc, tờ Guardian đã quyết định làm mờ mặt của các binh sĩ Mỹ xuất hiện trong đoạn video. Bản báo cáo ban đầu do Lầu Năm Góc và Cơ quan Chỉ huy Trung ương Mỹ công bố, ghi nhận cái chết của binh sĩ Charlie Keateing IV là do "hỏa lực của đối phương" và ở ngoài tiền tuyến.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren, Charlie Keating IV thuộc lực lượng phản ứng nhanh (QRF) đượ

Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.