Theo những trao đổi của ông Zoellick với hãng tin Reuters, ông sẽ rời ghế lãnh đạo WB vào 30/6 tới sau 5 năm ông đảm nhiệm chức chủ tịch WB và mọi quyết định về sự việc này không liên quan tới bất kỳ vấn đề gì từ phía Washington.
Ông Zoellick, chủ tịch WB
Năm 2007, sau sự ra đi của người tiền nhiệm Paul Wolfowitz, Zoellick được lựa chọn làm người kế nhiệm vị trí chủ tịch WB. Trong quá trình lãnh đạo của mình, ông đã cấp rất nhiều vốn cho sự phát triển của các nước tại khu vực châu Á, châu Phi, Mỹ Latin và Trung Đông với số vốn trong năm 2010 đã lên đến con số 44 tỷ USD.
Ngoài ra, ông Zoellick còn giành được sự phê chuẩn gia tăng nguồn quỹ của WB thêm 86,2 tỷ USD; vận động được các nước cam kết chi tổng số tiền hơn 90 tỷ USD để thành lập một quỹ riêng hỗ trợ các nước nghèo nhất; giúp các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Brazil… có tiếng nói lớn hơn trong WB.
Có nhiều kinh nghiệm từ việc làm trưởng đoàn đàm phán thương mại Mỹ và thứ trưởng Bộ Ngoại giao của nước này trong thời gian trước đó, có thể nói, trên cương vị chủ tịch WB, ông Zoellick đã có nhiều cống hiến giúp mở rộng tầm ảnh hưởng của WB đến nền kinh tế các nước nghèo trên thế giới.
Hiện tại, Mỹ đang trên đà tìm kiếm người kế nhiệm ông Zoellick trên cương vị chủ tịch WB, tuy nhiên, công việc này hoàn toàn không đơn giản khi mà trước đó, các nền kinh tế mới nổi liên tục yêu cầu Mỹ nhường ghế chủ tịch WB và việc tìm kiếm người lãnh đạo WB phải dựa trên năng lực chứ không dựa trên quốc tịch.
Đáp lại yêu cầu của các nước phát triển, chính quyền Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố sẽ mở một cuộc chạy đua cho các ứng viên từ mọi quốc gia. Động thái này cho thấy, Mỹ đã sẵn sàng nới rộng kiểm soát đối với WB.
Về ứng cử viên của vị trí chủ tịch WB, thời gian qua dư luận quan tâm tới hai đại diện tiêu biểu là Ngoại trưởng Hillary Clinton và cựu cố vấn kinh tế Nhà Trắng Lawrence Summers. Tuy nhiên, bà Hillary Clinton đã nhanh chóng gạt tên mình ra khỏi danh sách khi phát ngôn viên của bà đã phủ nhận việc bà chạy đua vào ghế chủ tịch WB.
Cuộc chạy đua vào ghế "nóng" hứa hẹn sẽ là cuộc đua hấp dẫn khi có thêm sự tham gia của các nước đang phát triển vốn đang muốn khẳng định mình trước thế giới.
Khánh Tuân