Lời kể kinh hoàng của nữ bệnh nhân nhập viện vì dùng “thần dược” giảm cân

Lời kể kinh hoàng của nữ bệnh nhân nhập viện vì dùng “thần dược” giảm cân

Hoàng Thị Bích
Thứ 7, 20/07/2019 | 12:16
0
Nghe theo lời quảng cáo “có cánh” trên mạng về loại nước detox giúp da đẹp, dáng xinh, thải độc giảm cân hiệu quả. Chị Nguyễn Ly Ly (Hà Nội) đã bị nhập viện ngay sau khi dùng loại “thần dược” này.

Nhớ lại vẫn thấy bủn run chây tay

Nghe audio: Nữ bệnh nhân kể lại giây phút sau khi uống detox

Nữ bệnh nhân kể lại giây phút kinh hoàng khi sử dụng detox

Thời gian qua, trên mạng xã hội nhiều chị em cùng rủ nhau làm đẹp bằng phương pháp uống nước detox. Đây là phương pháp giúp thanh lọc cơ thể an toàn và tự nhiên bằng cách dùng các loại rau củ quả, trái cây nhiều nước và chất xơ, uống nhiều nước lọc hay nước ép trái cây… 

Có thể nói, có cung ắt có cầu, từ nhu cầu của các chị em, có không ít những bài quảng cáo bán nước detox đã xuất hiện. Thế nhưng, việc làm đẹp chỉ sử dụng detox này mà không ăn bất cứ cái gì thêm đã khiến không ít chị em phải lĩnh hậu quả, thậm chí nhập viện.

Trò chuyện với PV báo điện tử Người Đưa Tin, chị Nguyễn Ly ly (Hà Nội) đến bây giờ vẫn còn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về khoảng thời gian quyết tâm làm đẹp, giảm cân của mình đến nỗi chị phải nhập viện.

Theo đó, chị Ly gọi vụ cấp trong bệnh viện vì giảm cân của mình là vụ kinh hoàng.

Tin nhanh - Lời kể kinh hoàng của nữ bệnh nhân nhập viện vì dùng “thần dược” giảm cân

Nhập viện vì dùng detox giảm cân (Ảnh: NVCC).

Chị Ly kể lại: “Cách đây gần 2 tháng tôi có giảm cân bằng detox, bởi là phụ nữ ai cũng muốn đẹp. Vì thế, mặc lời khuyên can của chồng và bố mẹ tôi đã quyết tâm giảm cân. Theo lời của người bán hàng, bạn ấy bán hoa quả sạch, chế biến sạch nên tôi quyết định mua detox nước hoa quả tươi và rau chân vịt cùng một số loại rau củ quả khác mà tôi không rõ”.  

“Theo lịch trình, một ngày tôi uống 3 chai vào 3 khung giờ: 10h sáng, 15h30 chiều và trước 19h tối. Nếu đói quá thì ăn khoai lang. Tôi uống chai đầu tiên thì thấy hơi khó uống, có hiện tượng buồn nôn, chướng đầy bụng. Tôi nghĩ vì lần đầu chưa quen. Đến khoảng 15h30 tôi uống thêm 1 chai nữa nhưng lần này tôi thấy khó chịu hơn, nhưng vẫn cố”, chị Ly nói về lịch trình giảm cân của mình.  

Theo lời chị Ly, trong quá trình giảm cân bằng nước detox, chị hầu như nhịn cả ngày, không dám ăn gì chỉ vì muốn được đẹp. 

“Đến tối, chồng mua đồ ăn về nhưng tôi cũng không ăn, uống nốt chai nước thứ 3. Thế rồi, sau đó miệng nôn trôn tháo, bụng chướng đầy, miệng nôn liên tục đến 1h sáng, tôi đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên cảm giác ôm nhà vệ sinh lúc đó, toàn nôn ra nước xanh, đau bụng, đau đầu dữ dội. Tôi đau đến nỗi chỉ còn nước đập đầu vào tường.

Thấy không ổn, chồng tôi đã đưa ngay vào viện cấp cứu. Toàn thân khi ấy như kiểu đang đánh nhau, bụng đau, đầu cũng đau, miệng thì nôn liên tục, vừa mệt vừa kinh hoàng”, chị Ly nhớ lại lúc phải nhập viện cấp cứu theo đêm. 

Theo lời chia sẻ của chị Ly, chồng chị vừa giận vừa thương vợ, thậm chí còn nói thẳng “Không bao giờ chê vợ xấu, nếu còn một lần như này nữa thì yêu cầu xách vali ra khỏi nhà, gọi ngay người bán detox đến chăm”.

Chia sẻ câu chuyện của mình, chị Ly đưa ra lời khuyên: “Thật sự cảm giác khi đó quá kinh khủng, tôi bị ám ảnh thật sự. Tôi chia sẻ điều này cũng chỉ muốn khuyên các chị em làm gì cũng cần để ý sức khoẻ. Detox không xấu nhưng phải thử xem phản ứng cơ thể thế nào chứ đừng ham, cẩn thận như tôi tiền mất, tật mang, sức khoẻ tổn hại, gia đình vất vả lo lắng”.

Bác sĩ nói gì?

Trước việc làm đẹp bằng detox, trao đổi với PV, Ths.BS Cao Ngọc Duy, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật hàm mặt – Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, bệnh viện đa khoa Đức Giang cho rằng giảm cân chỉ bằng detox như vậy sẽ lâu và hiệu quả không rõ rệt. Việc nhịn ăn mà chỉ uống nước bổ sung sẽ khiến cơ thể bị suy nhược do thiếu chất dinh dưỡng.

Tin nhanh - Lời kể kinh hoàng của nữ bệnh nhân nhập viện vì dùng “thần dược” giảm cân (Hình 2).

Ths.Bs Cao Ngọc Duy khuyên các chị em có nhu cầu giảm cân nên có chế độ ăn uống, tập luyện khoa học.

“Detox theo đúng nghĩa là thanh lọc, giải độc chứ không phải giảm cân. Đừng nhầm lẫn hai phương pháp này với nhau. Nếu muốn giảm cân thì phải kết hợp nhiều thứ như ăn uống khoa học, thể dục thể thao hợp lý chứ không chỉ uống mỗi detox mà có thể giảm được cân”, Ths.Bs Cao Ngọc Duy cho hay.

Tin nhanh - Lời kể kinh hoàng của nữ bệnh nhân nhập viện vì dùng “thần dược” giảm cân (Hình 3).

Detox đơn thuần là thải độc, thanh lọc cơ thể (Ảnh minh hoạ).

Detox chỉ đơn thuần là thải độc, thanh lọc cơ thể và bổ sung các dưỡng chất vitamin, vì thế Ths.Bs Cao Ngọc Duy đưa ra lời khuyến cáo cho các chị em muốn làm đẹp: “Nếu các bạn muốn giảm cân an toàn và hiệu quả, ngoài detox thì nên có chế độ ăn khoa học hợp lý, kiểm soát được lượng calo vào ra, chế độ tập luyện thể dục thể thao tích cực”.

Giảm cân sai cách, người đàn ông 300kg qua đời

Thứ 4, 17/07/2019 | 07:53
Trầm cảm với cơ thể quá béo, Olivia đã giảm cân theo cách khắc nghiệt và nhận về mình cái kết buồn thảm.

Hết thời quảng cáo thuốc "giảm cân siêu tốc" trên Facebook

Thứ 5, 04/07/2019 | 19:53
Mạng xã hội Facebook đang bắt đầu khống chế và xử lý các bài đăng có nội dung thổi phồng công dụng chữa bệnh và các thông tin y tế sai lệch kiểu "phương thuốc thần kỳ", "giảm cân cấp tốc"...

Uống trà giúp đẹp da, giảm cân và ngăn ngừa ung thư

Thứ 5, 04/07/2019 | 21:00
Ngoài phòng ngừa ung thư, uống trà xanh thường xuyên cũng giúp bạn giảm cân, làm đẹp da và tăng tuổi thọ.
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.