Vụ việc được lực lượng Cảnh sát Môi trường (CSMT) Công an Nghệ An thực hiện vào lúc 11h ngày 7/4.
Tin nhanh ban đầu, CSMT phát hiện chiếc xe ô tô mang BKS: 37C-007.50 điều khiển đang vận chuyển 30 thùng giấy cát tông, bên trong chứa 792 chai dấm gạo giả mang nhãn hiệu Kim Quỳnh mang đi tiêu thụ.
Chủ xe là anh Lê Văn Thanh (trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Vinh) khai nhận mua tại cơ sở nhà bà Nguyễn Thị Kim (SN 1971, quê quá tại Phước Vĩnh, Tp Huế) - hiện đang tạm trú khu mộc Thống Nhất, khối Cộng Hòa, phường Vinh Tân, TP Vinh.
Mở rộng điều tra lực lượng CSMT đã bắt quả tang cơ sở sản xuất dấm gạo giả của bà Nguyễn Thị Kim ngay tại nơi ở.
Cứ 1 lít acid pha với 100 lít nước sẽ cho ra khoảng 101 lít nước dấm gạo. (Ảnh: Dân Trí)
Bà Kim khai nhận, bà đã sản xuất dấm bằng cách pha chế nửa lít axít với 50 lít nước lạnh rồi đổ thủ công vào các chai nhựa. Bà mua axit và nhãn dán tại Huế.
Mỗi ngày, bà sản xuất 15 thùng (mỗi thùng có 24 chai) với giá 25 ngàn đồng/thùng.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 3 chiếc can (loại 20 lít), trong đó có 2 thùng đã dùng hết. Trên can có nhãn acetic acid nghi có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Số acid này được bà Kim khai là mua trong Huế.
Ngoài ra, trong kho còn có hàng trăm chai nhựa loại 500ml và 1,5 lít; 2.700 tem nhãn dấm gạo Kim Quỳnh chưa sử dụng.
Toàn bộ tang vật đã được niêm phong, thu giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
Những can nhựa đựng a xít để làm dấm. (Ảnh: Dân Trí)
Đây không phải lần đầu tại Nghệ An lực lượng chức năng phát hiện ra "công nghệ" làm dấm hãi hùng như trên. Trước đó, vào 20/1, Phòng c