Lỗi sai lịch sử ngớ ngẩn ở bia đá đình Quán La: Chính quyền nhận lỗi

Lỗi sai lịch sử ngớ ngẩn ở bia đá đình Quán La: Chính quyền nhận lỗi

Thứ 6, 22/07/2016 | 14:03
0
Nội dung được ghi trên tấm bia đá dựng trước cổng đình Quán La (phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) đã có sự nhầm lẫn về thời đại của hai vị vua sống cách nhau gần 200 năm.

Theo tìm hiểu của PV báo Người đưa tin , tấm bia đá dựng trước đình Quán La (phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) được nhân dân xây dựng cách đây khoảng 4 năm, ghi lại tóm lược lịch sử hình thành cũng như những đặc điểm nổi bật của đình. Trong đoạn giới thiệu 18 sắc phong quý mà Thành hoàng làng Quán La được phong có ghi như sau: “Sắc đầu tiên là sắc Thịnh Đức nguyên niên (1653) đời vua Lê Thánh Tông”.

Tuy nhiên các tư liệu lịch sử chỉ ra rằng, dưới thời vua Lê Thánh Tông trị vì, đất nước ta có hai niên hiệu là Quang Thuận (1460 – 1469) và Hồng Đức (1470 -1497). Niên hiệu Thịnh Đức là niên hiệu dưới thời vua Lê Thần Tông. Vị vua này là vị vua Việt Nam duy nhất hai lần lên ngôi. Lần lên ngôi thứ nhất từ tháng 6/1619 tới năm 1643. Lần lên ngôi thứ hai từ tháng 10/1649 tới năm 1662. Thịnh Đức nguyên niên là năm đầu niên hiệu Thịnh Đức (bắt đầu từ năm 1653 tới năm 1658). Như vậy nội dung khắc trên bia đá đã nhầm lẫn theo kiểu “râu ông nọ cắm cằm bà kia”.

Xã hội - Lỗi sai lịch sử ngớ ngẩn ở bia đá đình Quán La: Chính quyền nhận lỗi

Nhằm làm rõ hơn thông tin liên quan tới lỗi sai lịch sử khá ngớ ngẩn ở trên, PV đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch phụ trách văn xã phường Xuân La.

Ông Dũng cho biết: “Cách đây khoảng 4 năm, cùng với đợt trao cây di sản cho phường thì chúng tôi muốn tiện dịp này dựng một tấm bia giới thiệu đình Quán La. Tấm bia được làm bằng tảng đá nguyên khối, được huy động từ nguồn vốn xã hội hóa. Khi các cụ trong ban quản lý ngỏ ý muốn nhờ cán bộ xã soạn hộ nội dung thì bản thân tôi cũng là một thành viên trong ban biên soạn. Không dừng ở đó, chính tôi còn nhờ mấy cán bộ trên sở Văn hóa của thành phố tham mưu và tư vấn thêm. Sau đó, nội dung khắc trên tấm bia đá đó do đích thân tôi duyệt.

Tôi thừa nhận đây là sơ suất của chúng tôi. Bởi lẽ khi tra cứu và dịch tư liệu, chúng tôi quá lưu tâm tới việc, liệu sắc phong thứ nhất có đúng vào Thịnh Đức nguyên niên hay không

Cùng chuyên mục

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.