Lừa bé gái 8 tuổi ôm bom tự sát

Lừa bé gái 8 tuổi ôm bom tự sát

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
0
Trong một vụ nổ xảy ra gần đây tại làng Uwshi, quận Char Chino thuộc tỉnh Oruzgan, phía nam Afghanistan, người ta đã tìm thấy thi thể của một kẻ bị tình nghi là ném bom tự sát. Tuy nhiên, kẻ tình nghi này không phải là một thanh niên cũng không phải là một người đàn ông theo lực lượng phiến quân chống lại chính phủ, mà đó chỉ là một bé gái mới 8 tuổi và đứa bé này đã chết mà không biết nguyên nhân vì sao.

Theo ông Fazal Ahmad Shirzad, cảnh sát trưởng tỉnh Oruzgan, sau khi nhận được thông tin có vụ ôm bom tự sát diễn ra tại làng Uwshi, ông này cùng với lực lượng cảnh sát tỉnh Oruzgan đã xuống hiện trường và phát hiện ra, kẻ ôm bom tự sát chỉ là một bé gái: “Đó là một cái xác đã cháy đen, nhưng đó là của một bé gái khoảng 7-8 tuổi. Ngay lúc đó tôi đã tin rằng, bé gái này bị lưc lượng Taliban lừa để mang một quả bom được chúng quấn trong túi vải và kích hoạt từ xa”.

Một số trẻ em tại Afghanistan

Được biết, địa điểm mà Taliban muốn tiêu diệt trong lần ném bom này chính là một xe cảnh sát của chính phủ. “Sau rất nhiều nỗ lực nhằm hạn chế những vụ đánh bom liều chết vào các cơ quan của chính quyền Afghanistan, Taliban đã nhận thấy việc các thành viên của lực lượng này áp sát những cơ quan công quyền là một điều không đơn giản. Vì thế chúng đã dụ dỗ cả những em bé còn chưa biết gì đề giúp chúng đạt được mục đích đê tiện của mình” Ông Fazal Ahmad Shirzad cho biết thêm.

Ông Fazal Ahmad Shirzad cũng nói thêm rằng, ông tin rằng bé gái này không hề hay biết có gì đựng trong chiếc túi vải đó. Sau khi vụ ôm bom liều chết xảy ra, thi thể của bé gái đã được đưa tới một chốt an ninh gần đó và cánh sát đã gọi điện về thông báo với cha mẹ của bé gái xấu số này.

Được biết, năm ngoái, tổng thống Afghanistan Karzai đã thành lập Ủy ban hòa bình cấp cao với 70 thành viên bao gồm cựu Tổng thống Rabbani và Phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid, một số nhà lãnh đạo tôn giáo và đại diện Hội phụ nữ, cựu chỉ huy Taliban... nhằm khiến Taliban chấm dứt toàn bộ hành động bạo lực và tuân thủ hiến pháp Afghanistan, trong đó bao gồm việc tôn trọng các quyền của phụ nữ và quyền của người thiểu số cũng như quy định của luật pháp.

Trước đó, dù luôn chịu sức ép của quân đội nước ngoài, nhưng lực lượng Taliban ở Afghanistan đã từ chối đề xuất hòa bình của chính phủ, hơn nữa còn lớn tiếng tuyên bố việc xây dựng Ủy ban hòa bình là một thủ đoạn chính trị của Mỹ nhằm đánh lừa người dân Afghanistan.

Thủy Bình (Theo Wanbao)

Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.