Lưu ý đặc thù của hành vi tham nhũng, cục bộ trong xây dựng pháp luật

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 20/07/2023 | 19:21
0
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu làm rõ hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong xây dựng pháp luật.

Ngày 20/7, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định – Trưởng Ban soạn thảo chủ trì phiên họp của Ban soạn thảo Xây dựng quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật.

Tại phiên họp, các thành viên Ban soạn thảo tiếp tục trao đổi, thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của Đảng đoàn Quốc hội và các ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan. Trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo và các tài liệu liên quan đến trình Đảng đoàn Quốc hội để trình Bộ Chính trị.

Đối thoại - Lưu ý đặc thù của hành vi tham nhũng, cục bộ trong xây dựng pháp luật

Các đại biểu tham dự phiên họp (Ảnh: Quochoi.vn).

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận các ý kiến phát biểu tại phiên họp cụ thể, sâu sắc, thiết thực và cơ bản tiếp thu để hoàn thiện dự thảo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh việc xây dựng quy định của Bộ Chính trị là nhiệm vụ hết sức quan trọng được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bộ Chính trị giao.

Nhiệm vụ này cũng nằm trong chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành Nghị quyết thành lập Ban soạn thảo, có kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 27, trong đó tiếp tục khẳng định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2023 trình Bộ Chính trị.

Thời gian qua, Ban soạn thảo đã làm việc khẩn trương và liên tục từ khi được thành lập đến nay để biên soạn và hoàn thiện dự thảo quy định để trình Đảng đoàn Quốc hội để trình Bộ Chính trị. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao sự tham gia tích cực của các thành viên Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan tham gia góp ý trong quá trình xây dựng dự thảo.

Qua thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ban soạn thảo đánh giá cao cơ quan thường trực của Ban soạn thảo là Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và Tổ biên tập trong quá trình tiếp thu các ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo. Ghi nhận dự thảo đã bám sát nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Bộ Chính trị giao, bám sát Kế hoạch của Đảng đoàn Quốc hội, phù hợp về phạm vi, nội dung và yêu cầu;

Đồng thời đã tiếp thu rộng rãi các ý kiến của các tỉnh ủy, thành ủy, các Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh/thành phố trong cả nước, các cơ quan, tổ chức liên quan ở Trung ương và địa phương với gần 100 cơ quan.

Tại phiên họp, các ý kiến trong Ban soạn thảo thống nhất với các nội dung của dự thảo quy định quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công công tác xây dựng pháp luật; đánh giá cao việc chuẩn bị hồ sơ dự thảo được chuẩn bị nghiêm túc, công phu; thống nhất giao Thường trực Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp tục nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn chỉnh hồ sơ trình Đảng đoàn Quốc hội.

Đa số ý kiến các thành viên Ban soạn thảo thống nhất về tên gọi, kết cấu của dự thảo với 4 chương gồm: Các quy định chung, chương về kiểm soát quyền lực, chương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ và điều khoản thi hành.

Đối thoại - Lưu ý đặc thù của hành vi tham nhũng, cục bộ trong xây dựng pháp luật (Hình 2).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu kết luận phiên họp (Ảnh: Quochoi.vn).

Các ý kiến cũng cơ bản thống nhất với quy định về nguyên tắc kiểm soát quyền lực, bảo đảm phù hợp với quy định của Đảng, không mâu thuẫn với văn bản của Nhà nước và thống nhất với các quy định liên quan; thống nhất về quy định nội dung xin ý kiến cấp ủy của văn bản, về thời điểm và chủ thể xin ý kiến bảo đảm phù hợp với quy chế làm việc của Trung ương, cấp ủy và phù hợp với thực tiễn.

Về các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết cơ quan soạn thảo đã hệ thống hóa và tổng hợp các quy định hiện hành của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cập nhật các quy định mới nhất của Đảng và Luật Phòng, chống tham nhũng, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương.

Đồng thời lưu ý rằng, công tác xây dựng pháp luật là hoạt động lao động có tính sáng tạo, vừa là lĩnh vực thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng vừa có những đề xuất, sáng kiến mới. Quá trình xây dựng pháp luật yêu cầu tính dân chủ cao, có nhiều cơ quan tham gia, nhiều công đoạn khác nhau, nhiều trình tự, thủ tục, nhiều bước. 

Do đó, hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật có những đặc thù khác với tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ nói chung.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu làm rõ để quy định cụ thể hơn về các hành vi này, tránh quá rộng và không khả thi, tập trung vào những vấn đề vướng mắc trong công tác xây dựng pháp luật.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần thể hiện của quy định về hành vi phải bảo đảm rõ ràng, gọn và khái quát. Ngoài ra, cần tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy định về biện pháp xử lý, xác định trách nhiệm, loại trừ trách nhiệm… bảo đảm dễ hiểu, khả thi, tránh cách hiểu khác nhau.

Nếu minh bạch hóa chính sách thì tham nhũng sẽ khó tồn tại?

Thứ 2, 17/07/2023 | 17:21
Tôi thật hú vía và cũng đã thở phào nhẹ nhõm khi vụ bê bối chuyến bay giải cứu bị phơi bày ra những "ung nhọt" bên trong của nó.

Ông Phan Đình Trạc: "BCĐ phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh phải đúng vai, thuộc bài"

Thứ 6, 31/03/2023 | 16:51
Theo ông Phan Đình Trạc, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, bí mật, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Hành động mạnh mẽ, khẩn trương hơn nữa trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ 6, 18/11/2022 | 20:20
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực phải làm quyết liệt và đồng bộ giữa "xây" và "chống", xây dựng, hoàn thiện thể chế để "bịt kín" những "kẽ hở", " lỗ hổng" với thực hiện các giải pháp phòng ngừa..
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Vì sao không bỏ phần thi mô phỏng trong sát hạch lái xe?

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Bộ GTVT cho biết, thời gian qua Cục Đường bộ đã điều chỉnh phần thi mô phỏng tình huống giao thông trong sát hạch lái xe cho phù hợp thực tế.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Người vi phạm nồng độ cồn bỏ lại xe không nộp phạt bị xử lý thế nào?

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:02
Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định, người bị xử phạt hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Vì sao không bỏ phần thi mô phỏng trong sát hạch lái xe?

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Bộ GTVT cho biết, thời gian qua Cục Đường bộ đã điều chỉnh phần thi mô phỏng tình huống giao thông trong sát hạch lái xe cho phù hợp thực tế.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.