'Mặc áo' bảo vệ môi trường cho 4000 đò chở khách chảy hội chùa Hương

'Mặc áo' bảo vệ môi trường cho 4000 đò chở khách chảy hội chùa Hương

Chủ nhật, 22/01/2017 | 23:15
0
Lễ hội chùa Hương 2017 sẽ có sự phục vụ của 4000 chiếc thuyền, đò. Tất cả số này đều được đóng biển, sơn màu xanh để bảo vệ môi trường.

Ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết, hiện tại các công tác chuẩn bị phục vụ mùa lễ hội chùa Hương 2017 đang được khẩn trương hoàn thành. Các hạng mục, ki ốt đang được gấp rút chỉnh trang, sửa chữa, lắp đặt nhằm đảm bảo hoàn thiện tốt nhất trước khi lễ hội khai mạc.

Xã hội - 'Mặc áo' bảo vệ môi trường cho 4000 đò chở khách chảy hội chùa Hương

Hơn 4000 thuyền, đò phục vụ du khách chảy hội chùa Hương đều được sơn màu xanh và đóng biển.

Đáng chú ý, lễ hội chùa Hương năm nay với chủ đề bảo vệ môi trường nên Ban tổ chức đã chú trọng lắp đặt các biển báo tuyên truyền về môi trường suốt dọc quãng đường thăm quan. Tuyên truyền du khách không xả rác xuống suối… đặc biệt là việc sơn xanh toàn bộ 4000 thuyền, đò chở du khách.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chú trọng vào lối ứng xử của những người phục vụ tại lễ hội như đã tập luyện ứng xử cho các lái đò nhằm tạo cảm giác thân thiện đến du khách, cấm vòi tiền, chèn ép du khách, cấm đổi tiền lẻ.

Xã hội - 'Mặc áo' bảo vệ môi trường cho 4000 đò chở khách chảy hội chùa Hương (Hình 2).

 Bảng niên yết giá vé

Để du khách thuận lợi nhất khi đến với lễ hội chùa Hương cũng như tránh cảnh chặt chém, các bảng giá, phí được niêm yết công khai ngay từ lối vào di tích. Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của du khách cũng được công bố rộng rãi trên các pa nô cổ động.

Theo Ban tổ chức lễ hội chùa Hương, để đảm bảo an ninh trật tự cho du khách, huyện Mỹ Đức sẽ bố trí 200 công an làm nhiệm vụ tại chùa Hương trong suốt 3 tháng lễ hội.

Một vài hình ảnh ghi nhận của PV về công tác chuẩn bị cho lễ hội chùa Hương 2017:

Xã hội - 'Mặc áo' bảo vệ môi trường cho 4000 đò chở khách chảy hội chùa Hương (Hình 3).
Xã hội - 'Mặc áo' bảo vệ môi trường cho 4000 đò chở khách chảy hội chùa Hương (Hình 4).

Các thuyền, đò tham gia chở khách tại lễ hội chùa Hương đều được sơn xanh và đóng biển số.

Xã hội - 'Mặc áo' bảo vệ môi trường cho 4000 đò chở khách chảy hội chùa Hương (Hình 5).

Các phao cứu sinh được trang bị trên thuyền, đò.

Xã hội - 'Mặc áo' bảo vệ môi trường cho 4000 đò chở khách chảy hội chùa Hương (Hình 6).

Khu vực các ki ốt, cửa hàng tại chùa Hương.

Xã hội - 'Mặc áo' bảo vệ môi trường cho 4000 đò chở khách chảy hội chùa Hương (Hình 7).

Công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn tất.

Xã hội - 'Mặc áo' bảo vệ môi trường cho 4000 đò chở khách chảy hội chùa Hương (Hình 8).

Suối Yến thơ mộng đang chờ du khách thưởng ngoạn.

Xã hội - 'Mặc áo' bảo vệ môi trường cho 4000 đò chở khách chảy hội chùa Hương (Hình 9).

Các tấm pa nô quảng cáo, tuyên truyền vận động bảo vệ môi trường được dựng dọc đường lên chùa Hương.

 

Nhất Nam

Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.