The Star Online dẫn lời Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết, các mảnh vỡ đầu tiên của trực thăng được tìm thấy vào lúc 9 giờ 50 phút gần Batang Lupar. Mảnh vỡ bao gồm một mảnh cánh quạt, một thiết bị nổi, một phần thân trực thăng, một cánh cửa và một ghế ngồi.
Mảnh vỡ chiếc trực thăng nghi chở nhiều quan chức Malaysia mất tích.
Trước đó, ngày 6/5, các nhân viên cứu hỏa cùng lực lượng cứu hộ đã đến bến phà Sebuyau để bắt đầu tìm kiếm chiếc trực thăng chở một số quan chức của Malaysia bị mất tích ở khu vực sông Batang Lupar. Hiện khu vực tìm kiếm đã được khoanh vùng trong bán kính 10km.
Theo giới chức Malaysia, lực lượng cứu hộ bao gồm các nhân viên cứu hỏa và chuyên gia ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc các đơn vị đến từ Simunjan, Samarahan và Kuching.
Cảnh sát tỉnh Sarawak, Datuk Seri Muhammad Sabtu Osman cho biết, chiếc trực thăng mất tích, mang mã hiệu AS350/RPC6828, khởi hành từ Betong vào lúc 4h12 chiều 5/5 (giờ địa phương) để bay tới Kuching. Tuy nhiên, 20 phút sau khi cất cánh, lúc 4h32, máy bay mất tín hiệu liên lạc.
“Chúng tôi đã cử một lực lượng phối hợp hành động tới Triso ở Sri Aman. Lực lượng này gồm 13 nhân viên Cảnh sát biển, 30 người thuộc Cơ quan Cứu hỏa và cứu nạn quốc gia và 30 người khác thuộc Cơ quan Dân phòng”, ông Osman nói.
Quan chức điều hành chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích, Azman Julaihi, cho biết: “Chúng tôi sẽ tìm kiếm từ ở khu vực cửa biển, trên sông Batang Lupar cũng như trong khu vực Linggi. Ngoài ra, chúng tôi cũng tìm kiếm ở những khu vực có khả năng chiếc máy bay rơi xuống như Batang Sadong”.
Danh tính những hành khách có mặt trên trực thăng gồm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch công nghiệp và hàng tiêu dùng Malaysia Noriah Kasnon, cùng chồng là Asmuni Abdullah, Nghị sỹ kiêm thành viên Hội đồ