Ngày thứ hai liên tiếp, máy bay Israel tấn công Thung lũng Bekaa của Lebanon

Thứ 4, 13/03/2024 | 10:31
0
Một số nguồn tin tại Lebanon cho biết, hôm thứ Ba, máy bay chiến đấu của Israel tấn công sâu vào lãnh thổ Lebanon, phá hủy 1 cơ sở của Hezbollah ở Thung lũng Beka.
Thế giới - Ngày thứ hai liên tiếp, máy bay Israel tấn công Thung lũng Bekaa của Lebanon

Ảnh: REUTERS/Mohamed Azakir.

 
Cuối ngày thứ Hai, tổ chức Hồi giáo được Iran hậu thuẫn cho biết, hai thành viên Hezbollah tại Thung lũng Bekaa đã thiệt mạng.
 
Quân đội Israel cho biết, máy bay của họ đã “phá hủy hai trung tâm điều hành quân sự của Hezbollah” tại khu vực Baalbek, nhằm đáp trả việc Hezbollah phóng tên lửa về phía miền Bắc Israel lúc sáng sớm cùng ngày.
 
Những vụ bạo lực này đánh dấu sự leo thang xung đột giữa Hezbollah và Israel, một cuộc xung đột đã xảy ra song song với cuộc chiến tại Gaza và châm ngòi cho những lo ngại về khả năng xung đột toàn diện có thể bùng nổ giữa các phe vũ trang đối đầu.
 
Trong một tuyên bố, Hezbollah cho biết đã phóng hơn 100 tên lửa Katyusha vào lúc 05h GMT nhằm vào nhiều tiền đồn quân sự của Israel để đáp trả việc Israel bắn phá Thung lũng Bekaa vào tối thứ Hai.
 
Hai nguồn tin an ninh tại Lebanon và thống đốc Baalbek ông Bashir Khader cho biết, ít nhất một thường dân đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ bắn phá của Israel vào tối thứ Hai, trong đó vụ bắn phá đã phá hủy lối vào phía Nam của thành phố Baalbek, cách 2km từ khu tàn tích La Mã cổ đại của thành phố này.
 
Quân đội Israel cho biết, để đáp trả các loạt tên lửa phóng vào ngày thứ Hai, các máy bay của quân đội nước này đã tấn công một số địa điểm tại khu vực Baalbek mà Hezbollah sử dụng để dự trữ “khí tài quan trọng nhằm củng cố kho vũ khí của mình”.
 
Quân đội Israel cũng cho biết: “Một cơ sở quân sự tại khu vực Khiam và cơ sở hạ tầng khủng bố tại khu vực Bint Jbeil cũng đã bị phá hủy”.
 
Một nguồn tin Lebanon cũng cho biết, thành viên Hezbollah bị tiêu diệt và những thành viên khác bị thương trong một vụ không kích tại làng Nabi Chit thuộc Thung lũng Bekaa.
Thủ phủ Hezbollah
Khu vực bị tấn công được coi là thủ phủ của tổ chức Hồi giáo dòng Shia trên biên giới Lebanon-Syria.
 
Tình hình xung đột tại đây đang đạt tới mức tồi tệ nhất kể từ khi Israel và Hezbollah đối đầu trong một cuộc chiến vào năm 2006. Tình hình bạo lực xoay chuyển hàng ngày, tuy nhiên những cuộc tấn công từ cả hai phía nhìn chung đã ngày càng trở nên nghiêm trọng trong thời gian qua và nhằm vào khu vực ngày càng rộng lớn.
 
Phần lớn tình trạng bạo lực được giới hạn trong khu vực quanh biên giới, với một số ngoại lệ đáng lưu tâm là vụ không kích đầu tiên của Israel nhằm vào Thung lũng Bekaa vào ngày 26 tháng 2, và một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào ngày 2 tháng 1 nhằm vào Beirut khiến một lãnh đạo Hamas thiệt mạng.
 
Các vụ không kích của Israel từ tháng 10 tới nay đã khiến hơn 200 tay súng Hezbollah và khoảng 50 thường dân thiệt mạng tại Lebanon, trong khi các cuộc tấn công của Lebanon vào Israel đã khiến hàng chục binh lính Israel và sáu thường dân thiệt mạng. Hàng chục ngàn thường dân của cả Lebanon và Israel đều đã phải sơ tán khỏi khu vực quanh tiền tuyến.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

Đêm 12/3, nhiều mục tiêu quân sự Ukraine bị Nga tấn công, bầu trời rực sáng

Thứ 4, 13/03/2024 | 09:55
Đêm 12/3, Nga tấn công nhiều mục tiêu quân sự trên khắp Ukraine. Một trong những mục tiêu là kho nhiên liệu quan trọng phục vụ cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Nga đổi chiến thuật, trại huấn luyện của Ukraine bị tấn công

Thứ 3, 12/03/2024 | 13:55
Đêm 11/3, quân đội Nga tấn công các mục tiêu ở vùng Odessa bằng máy bay không người lái cảm tử Geran-2.

Bom hạng nặng FAB-1500 Nga tấn công vị trí quân sự Ukraine, khói bụi bốc cao hàng chục mét

Thứ 3, 12/03/2024 | 09:55
Đoạn video công khai cho thấy không quân Nga sử dụng bom hạng nặng FAB-1500 tấn công các vị trí quân sự của Ukraine ở Krasnogorovka.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.