Máy phát điện – “Kẻ giết người” thầm lặng

Máy phát điện – “Kẻ giết người” thầm lặng

Hoàng Thị Bích
Thứ 4, 13/05/2020 | 09:57
0
Sự việc hai mẹ con ở huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình), tử vong do ngạt khí khi dùng máy phát điện trong lúc ngủ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Theo các y bác sĩ và chuyên gia, người dân tuyệt đối không để máy phát điện trong nhà.

Ngày 10/5, theo công an huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 mẹ con bị ngạt khí máy phát điện trong khi ngủ dẫn đến tử vong. Đây không phải là lần đầu tiên ở nước ta chứng kiến “những cái chết thầm lặng” từ máy phát điện.

Trước sự việc đau lòng này, PV Người Đưa Tin Pháp luật đã lắng nghe ý kiến phân tích từ bác sĩ, chuyên gia về tác hại của việc sử dụng máy phát điện. Nhất là khi mùa hè nóng nực, nhiều nơi trên cả nước sẽ rơi vào trạng thái quá tải điện, mất điện.

Tin nhanh - Máy phát điện – “Kẻ giết người” thầm lặng

Hai mẹ con tử vong thương tâm do dùng máy phát điện (Ảnh minh hoạ).

Là một bác sĩ nên trong quá trình cấp cứu, bác sĩ Đoàn Mạnh Nam (khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Đa khoa Hòa Bình) cho hay mình đã từng cấp cứu cho nhiều trường hợp bị ngạt khí.

Bác sĩ Nam phân tích: “Ngạt khí do dùng máy phát điện cũng giống như ngạt khí than tổ ong, khí gas dẫn đến việc bệnh nhân sẽ bị ngạt do thiếu oxy. Bởi, máy phát điện có thể dùng bằng xăng dầu, hoặc diezen khi nổ máy sẽ đốt để thải ra khí rất ngột ngạt. Khi đóng kín cửa sẽ sinh ra khí CO2 không thoát ra ngoài được dẫn đến ngộ độc khí CO2”.

Bác sĩ Nam khuyến cáo: “Vào mùa hè, có một số nơi thi thoảng sẽ mất điện. Chính vì vậy, khi dùng máy phát điện thì tốt nhất nên để ở ngoài, chứ không nên để ở trong phòng. Vì khi hoạt động sẽ sinh ra những chất không có lợi cho sức khoẻ nhất là với trẻ em và người già”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Dũng, trưởng phòng thí nghiệm hoá học hữu cơ, viện Nghiên cứu và Ứng dụng các hợp chất thiên nhiên (trường đại học Bách khoa Hà Nội) cho hay: “Máy phát điện chủ yếu chạy bằng xăng dầu, đốt hết oxy thải ra khí CO2, khí CO… và các chất kháng khí, điều này cũng giống như đốt than tổ ong trong phòng kín. Như vậy sẽ gây ra những tác hại khôn lường”.

Tin nhanh - Máy phát điện – “Kẻ giết người” thầm lặng (Hình 2).

Trưởng phòng thí nghiệm hoá học hữu cơ Nguyễn Dũng đưa ra lời khuyên.

Ông Nguyễn Dũng đưa ra lời khuyên: “Người dân tuyệt đối không để máy phát điện ở trong nhà mà phải đề ngoài hè, ống xả khói cũng phải hướng ra ngoài. Tôi khuyên người dân trong những ngày nắng nóng nếu mất điện cũng tìm cách sử dụng máy phát ra sao cho hợp lý, còn thiếu kiến thức mà sử dụng sẽ mang hoạ vào thân. Tôi rất lấy làm tiếc vì sự việc thương tâm nêu trên của hai mẹ con, đây cũng là bài học cảnh báo cho mọi người không nên tự ý sử dụng khi chưa nắm rõ vấn đề, nguyên lý hoạt động”.

 

Hai mẹ con tử vong thương tâm do ngạt khí máy phát điện

Chủ nhật, 10/05/2020 | 17:32
Ngày 10/5, trên địa bàn huyện Gia Yên (Ninh Bình) vừa xảy ra vụ việc 2 mẹ con tử vong do ngạt khí khi dùng máy phát điện trong lúc ngủ.

Một người dân ở Thanh Hóa  bị lũ cuốn mất tích khi kiểm tra máy phát điện

Thứ 5, 22/08/2019 | 18:22
Ra suối kiểm tra máy phát điện mini của gia đình, một người dân ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa bị mưa lũ cuốn trôi và hiện đang mất tích.

Vụ 7 bà cháu bị ngạt khí trong căn nhà khóa trái: Nghi vấn do sử dụng máy phát điện chạy bằng dầu

Thứ 5, 13/06/2019 | 06:29
Người nhà nạn nhân cho biết, do không đóng tiền điện nên căn nhà này bị cắt điện mấy tháng nay. Tạm thời họ sử dụng máy phát điện chạy bằng dầu để phát điện. Có thể trong khi máy đang chạy thải ra khí, nhà lại đóng kín cửa nên xảy ra hậu quả nghiêm trọng như vậy.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.