Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên từ đầu đã biết hung thủ đứng sau sát hại con mình?

Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên từ đầu đã biết hung thủ đứng sau sát hại con mình?

Đặng Ngọc Thuỷ
Chủ nhật, 26/05/2019 | 09:23
0
Sự việc Công an tỉnh Điện Biên tiến hành bắt giữ bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ D.) ngày 25/5, khiến dư luận không khỏi bất ngờ. Những thông tin ban đầu cho thấy, rất có thể bà Hiền đã đoán biết kẻ chủ mưu sát hại con gái mình từ trước?

Chiều 25/5, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền (SN 1975, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bà Trần Thị Hiền là mẹ của nữ sinh Cao Mỹ D. - nạn nhân đã bị bắt cóc và sát hại từ ngày mùng 3 Tết.

Việc bà Hiền bị bắt giữ khiến dư luận không khỏi bất ngờ khi người mẹ này lâu nay vẫn được nhắc đến với nỗi đau mất con. Những lần trao đổi với phóng viên về thông tin liên quan đến con gái, bà Hiền vẫn vô cùng đau xót. 

An ninh - Hình sự - Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên từ đầu đã biết hung thủ đứng sau sát hại con mình?

Bà Hiền liên tục khẳng định các đối tượng bị bắt giữ không phải chủ mưu đứng sau vụ sát hại con gái.

Tại thời điểm Công an tỉnh Điện Biên lần lượt khởi tố, bắt giam 5 đối tượng: Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Bùi Văn Công và Phạm Văn Nhiệm, bà Hiền vẫn kiên quyết khẳng định đó đều không phải hung thủ chính. Về sau, khi bắt giữ thêm các đối tượng liên quan, người phụ nữ này vẫn quả quyết, đó không phải đối tượng chủ mưu. 

Chiều 20/2/2019, phóng viên báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi ngắn với bà Hiền, bà nói: “Tôi vẫn đinh ninh trong đầu rằng, vụ án này còn có người đứng sau chủ mưu, trước tiên đây không phải là vụ giết người cướp của.

Bởi, nếu cướp của thì chúng đã không nhằm vào con bé, trên người con bé chỉ có hai chiếc nhẫn nhỏ, mỗi chiếc 1 chỉ vàng giá hơn 1 triệu đồng. Trong khi trên cổ, tay, tai tôi đều đeo nhiều vàng. Những dân buôn khác ở đây cũng vậy, họ hay đeo theo nhiều vàng, nếu cướp của những kẻ này nhắm vào chúng tôi sẽ khả thi hơn.

Hơn nữa, khi lấy tài sản của cháu, các đối tượng vẫn chưa tiêu thụ, những con nghiện cần tiền làm sao phải giữ lâu vậy, chiếc xe máy cháu mang đi còn bị vứt lại khiến cho tôi nghi ngờ chúng có một mục đích ngầm to lớn hơn".

Bà Hiền cũng một mực khẳng định, gia đình xưa nay không có thù oán với ai đến mức như vậy. “Hàng xóm láng giềng lời ra tiếng vào thì không tránh khỏi, nhưng xô xát đến mức hận thù nhau thì tôi khẳng định là chưa".

Bà Hiền lý giải: "Nếu mục đích của chúng là hiếp dâm tôi cũng thấy nhiều nghi vấn, bởi các đối tượng theo tôi tìm hiểu đều đã nghiện ma tuý đã lâu, nhu cầu đó của kẻ nghiện cũng không nhiều.

An ninh - Hình sự - Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên từ đầu đã biết hung thủ đứng sau sát hại con mình? (Hình 2).

Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ bắt cóc sát hại Cao Mỹ D.

Trong một diễn biến khác, cũng liên quan đến vụ án, khi Vì Văn Toán bị bắt đã khai bà Hiền nợ hắn một số tiền. Toán phải nhờ Bùi Văn Công tổ chức bắt cóc D. giữ lại vài ngày để gây sức ép buộc bà Hiền trả nợ. Toán hứa trả công bằng tiền và ma túy nên nhóm của Công đồng ý.

Chiều 25/5, bà Hiền lại bị bắt vì liên quan đến một mắt xích trong đường dây ma tuý ở địa phương. Phải chăng do bản thân liên quan đường dây mua bán ma túy nên bà không cung cấp những thông tin quan trọng cho cơ quan công an để tránh lộ thân phận. 

Những lý giải của bà Hiền nêu trên không phải không có lý. Tuy nhiên, việc bắt giữ lần lượt tới 9 đối tượng liên quan, người phụ nữ này vẫn cho rằng còn kẻ chủ mưu đứng sau vụ án đã khiến dư luận không khỏi hoài nghi và đặt câu hỏi, phải chăng bà Hiền đã biết đối tượng chủ mưu thực sự của vụ án?

Trao đổi thêm với phóng viên báo Người Đưa Tin về vụ án trên, nguồn tin từ một cán bộ Công an tỉnh Điện Biên cho biết, việc khởi tố, bắt tạm giam bà Hiền là vụ án độc lập, không liên quan gì đến vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng vụ án.

Y án tử hình kẻ chủ mưu thuê người dùng súng K54 bắn chết Giám đốc doanh nghiệp ở Hà Nam

Thứ 6, 24/05/2019 | 14:21
Trưa 24/5, phiên toà phúc thẩm xét xử 3 đối tượng tổ chức dùng súng K54 bắn chết một Giám đốc doanh nghiệp ở Hà Nam đã kết thúc. Toà quyết định giữ nguyên hình phạt cho các bị cáo theo bản án cấp sơ thẩm trước đó.

Vụ nữ sinh giao gà Điện Biên: Triệu tập đối tượng đăng tin sai sự thật

Thứ 4, 08/05/2019 | 21:16
Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập đối tượng đăng thông tin sai về một Thiếu uý Công an tỉnh Thái Nguyên có liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà mạng xã hội Facebook.

Bộ Công an trả lời nhiều vấn đề vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại

Thứ 6, 19/04/2019 | 20:00
Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên là một trong những vụ án điển hình được Ủy ban Tư pháp đề nghị Bộ Công an giải trình, làm rõ trong sáng 19/4. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trả lời nhiều vấn đề liên quan đến vụ án này. 

Vụ nữ sinh giao gà bị giết: Kẻ chủ mưu Vì Văn Toán “kết nối” Vương Văn Hùng gặp Bùi Văn Công

Thứ 2, 08/04/2019 | 14:04
Vụ nữ sinh đi giao gà bị giết đã có nhiều tình tiết mới, đối tượng Vì Văn Toán được xác định là chủ mưu. Nhóm này khai rằng, chính Vì Văn Toán “kết nối” cho Vương Văn Hùng gặp Bùi Văn Công.
Cùng tác giả

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Yên Bái: Nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến 7 người tử vong ở nhà máy xi măng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:27
Chiều ngày 22/4, UBND tỉnh Yên Bái có thông cáo báo chí, thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân từ vong.

Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:41
Ông Phạm Thái Hà bị bắt để điều tra vì liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.