Mở rộng hợp tác giáo dục đào tạo với Liên bang Nga

Mở rộng hợp tác giáo dục đào tạo với Liên bang Nga

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 4, 04/10/2023 | 12:05
0
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kỳ vọng thời gian tới sinh viên Việt Nam tiếp tục được hỗ trợ trong nghiên cứu, đào tạo, giao lưu học tập tại nước bạn.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã có buổi tiếp ông Shevtsov Pavel Anatolievich – Phó Giám đốc Cơ quan hợp tác Liên bang Nga.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và đánh giá cao chuyến thăm, làm việc lần này. Chuyến công tác sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao sáng kiến của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn những người nước ngoài đã tốt nghiệp các trường đại học Liên Xô cũ và nước Nga hiện nay.

Khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, Bộ trưởng nhấn mạnh, hợp tác khoa học, giáo dục, đào tạo là một trong những mối quan tâm hàng đầu và cần được thúc đẩy sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới.

“Cho đến nay, số lượng người Việt Nam đã, đang theo học tại Liên bang Nga chiếm số lượng đáng kể trong lực lượng các nhà khoa học của chúng tôi”, Bộ trưởng bày tỏ.

Cùng với đó, gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Liên bang Nga đã tiếp tục cấp 1.000 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập tại Liên bang Nga năm học 2023-2024. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác.

Giáo dục - Mở rộng hợp tác giáo dục đào tạo với Liên bang Nga

 Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kỳ vọng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục với Liên bang Nga.

Nhìn nhận về thế mạnh của các trường đại học của Liên bang Nga, Bộ trưởng đánh giá cao tiềm năng của các trường trong nghiên cứu khoa học, công nghệ, kỹ thuật. Đây là thế mạnh của nhiều trường đại học trên đất nước Nga. Bộ GD&ĐT mong muốn dùng hết số học bổng của Chính phủ Liên bang Nga để đưa học sinh, sinh viên Việt Nam sang học tập.

Bộ trưởng kỳ vọng, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, các trường đại học của Liên bang Nga sẽ có những trao đổi và ký kết hợp tác với Bộ GD&ĐT nói chung, các trường đại học của Việt Nam nói riêng, nhất là trên các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo chuyên gia.

Gửi lời cảm ơn đến cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói riêng và Bộ GD&ĐT nói chung, ông Shevtsov Pavel Anatolievich cho hay, những năm gần đây, chỉ tiêu học bổng dành cho du học sinh Việt Nam được tăng lên.

Giáo dục - Mở rộng hợp tác giáo dục đào tạo với Liên bang Nga (Hình 2).

 Ông Shevtsov Pavel Anatolievich – Phó Giám đốc Cơ quan hợp tác Liên bang Nga.

“Thanh niên Việt Nam chăm chỉ, hiếu học, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm đến học bổng này”, ông Shevtsov Pavel Anatolievich nói và cho biết.

Phó Giám đốc Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác chủ yếu trong lĩnh vực đào tạo và sẽ có những suất học bổng dành riêng cho ngành dịch vụ hành chính công Nhà nước.

Sau khi nghe trao đổi giữa hai bên, ông Shevtsov Pavel Anatolievich nhận thấy, ở Việt Nam có những ngành đào tạo mới và một số ngành đào tạo mang tính cấp thiết. Phía Liên bang Nga sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành trong quá trình đào tạo và có thể thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Theo ông ông Shevtsov Pavel Anatolievich, những năm gần đây, Liên bang Nga tập trung vào nhóm ngành công nghệ. “Chúng tôi muốn cùng Việt Nam soạn thảo chương trình, liên kết, phối hợp với nhau để đào tạo. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng hợp tác, mở rộng quan hệ với Bộ GD&ĐT Việt Nam”, ông Shevtsov Pavel Anatolievich phát biểu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khởi động dự án Sức khỏe thanh thiếu niên

Thứ 2, 02/10/2023 | 16:55
Chương trình Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2 đặt mục tiêu sẽ cung cấp kiến thức kỹ năng liên quan đến dự phòng các bệnh không lây nhiễm trực tiếp cho khoảng 49.300 thanh thiếu niên Việt Nam.

Mở rộng hợp tác giáo dục giữa hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn

Thứ 7, 30/09/2023 | 00:08
Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo ngành giáo dục hai bên đã thảo luận về dự thảo Bản ghi nhớ về hợp tác trong thời gian tới.

Việt Nam tăng cường hợp tác giáo dục với Brazil

Thứ 3, 26/09/2023 | 13:07
Thông qua hoạt động hợp tác giúp học sinh, sinh viên hai nước có cơ hội được học tập, trao đổi, nghiên cứu kinh nghiệm giáo dục của mỗi Bên.
Cùng tác giả

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
Cùng chuyên mục

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Dịp nghỉ lễ 30/4, có nơi nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ C?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:02
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.