ĐBQH đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và ổn định an ninh quốc phòng ở đặc khu

ĐBQH đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và ổn định an ninh quốc phòng ở đặc khu

Dương Thị Thu
Thứ 5, 07/06/2018 | 08:22
1
Đây là câu hỏi được ĐBQH Nguyễn Anh Trí (TP.Hà Nội) chất vấn Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trong phiên chất vấn kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra tại Hà Nội.

Nhiều Đại biểu Quốc hội quan tâm đến sự phát triển của các đặc khu kinh tế như thế nào nếu Quốc hội thông qua luật nên đã chất vấn Phó Thủ tướng Chính phủ rất thẳng thắn.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí (TP.Hà Nội) chất vấn: “Với tầm nhìn của một Giáo sư kinh tế, của một Phó Thủ tướng Chính phủ và một Ủy viên Bộ Chính trị, xin Phó Thủ tướng cho biết khái quát, nếu triển khai thành công 3 đặc khu Bắc Vân Phong, Vân Đồn và Phú Quốc thì kinh tế và xã hội của các địa phương đó sẽ phát triển đến mức nào? Đóng góp to lớn như thế nào cho nền kinh tế của Việt Nam.

Xin Phó Thủ tướng phân tích mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế ở 3 đặc khu đó với sự ổn định về an ninh quốc phòng và sự vẹn toàn lãnh thổ của đất nước theo thời gian 10 năm, 100 năm và lâu hơn nữa?”.

ĐBQH đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và ổn định an ninh quốc phòng ở đặc khu

ĐBQH Nguyễn Anh Trí.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: “Cảm ơn Đại biểu đã đánh giá cao nhưng với hiểu biết hạn hẹp của mình, tôi xin nói mấy ý. Trên thế giới, việc ra đời, thành lập đặc khu là tạo ra nơi để thử nghiệm các thể chế và tạo ra cực tăng trưởng.

Dự luật này, Quốc hội đang thảo luận, tính toán tổng thể về lợi ích cả về kinh tế, thu hút đầu tư, quan hệ giữa kinh tế với quốc phòng và an ninh v.v…

Đại biểu có hỏi khi có các đặc khu này, các vùng khác sẽ thế nào? Chúng tôi xin báo cáo: Hà Nội và TP.HCM bao giờ cũng là đầu tàu và động lực của cả nước. Dù có hay không có đặc khu này thì Hà Nội và TP.HCM vẫn là hai đầu tàu động lực. 7 vùng kinh tế trọng điểm của chúng ta vẫn phải tập trung kinh tế, chính sách để phát huy sức mạnh của vùng lan tỏa đến các địa phương và các vùng khác. Việc ra đời các đặc khu này không ảnh hưởng, tác động gì đến quan điểm cũng như phát triển, các nguồn lực của Trung ương và địa phương để tập trung cho 2 đầu tàu, 7 vùng kinh tế trọng điểm".

ĐBQH Nguyễn Anh Trí giơ biển tranh luận: “Bằng sự trân trọng nhất, tôi không hài lòng, cử tri cũng không hài lòng với câu trả lời của Phó Thủ tướng. Tôi không đề cập đến 7 vùng kinh tế và các đầu tàu”. Sau đó, ĐBQH Nguyễn Anh Trí nhắc lại câu hỏi chất vấn ở trên trước Quốc hội.

Với vai trò chủ tọa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Hiện nay, chúng ta chưa thông qua luật Đặc khu, Quốc hội đang bàn. Do đó, để có những câu trả lời thật đầy đủ thì chắc phải có sự nghiên cứu cặn kẽ hơn. Xin với Đại biểu cho Phó Thủ tướng trả lời bằng văn bản".

Trước đó, ngày tư đầu phiên chất vấn Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, ĐBQH Nguyễn Văn Thân cũng hỏi: “Nếu được Quốc hội thông qua, Chính phủ có tiêu chí gì vượt chội về tuyển chọn cán bộ, đặc biệt là chức danh Chủ tịch vùng?”

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trả lời: “Đã nói là đặc khu thì cái gì cũng phải đặc biệt, tính chất đặc biệt, nhiệm vụ đặc biệt thì chắc là cán bộ cũng phải đặc biệt. Vừa rồi trong dự thảo đã quy định lựa chọn người đứng đầu tức là chủ tịch đặc khu rất quan trọng nên có quy trình chặt chẽ theo hướng Chủ tịch tỉnh giới thiệu, bộ Nội vụ thẩm định, HĐND bầu và Thủ tướng phê chuẩn. Chúng tôi nghĩ chắc chắn sẽ chọn được người có cả đức, cả tài”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trả lời chất vấn ĐBQH

Thứ 4, 06/06/2018 | 14:49
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm rõ các vấn đề chất vấn của ĐBQH trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội và trực tiếp trả lời chất vấn.

Hệ thống máy Quốc hội bị treo vì hơn 80 ĐBQH chất vấn Bộ trưởng GD&ĐT

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:50
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã nhận được nhiều chất vấn của ĐBQH xung quanh vấn đề đạo đức nhà giáo xuống cấp. Chỉ sau hơn 1 tiếng diễn ra phiên chất vấn, đã có hơn 80 ĐBQH bấm nút đăng ký chất vấn.

Vụ thuốc ung thư giả Vinaca "mở hàng" phiên chất vấn Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Thứ 4, 06/06/2018 | 15:30
Ngay đầu phiên chất vấn, Phó Thủ tướng đã được 77 ĐBQH bấm nút đăng ký chất vấn. Câu hỏi đầu tiên mà Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhận được trong phiên trả lời chất vấn ĐBQH chiều 6/6 là sự nhiễu loạn của thị trường thuốc giả, thuốc kém chất lượng.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Tất cả bộ phận một cửa thu phí không dùng tiền mặt từ 1/6

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:29
Các cơ quan bố trí lực lượng tại bộ phận một cửa để hỗ trợ các trường hợp chưa có tài khoản ngân hàng hoặc thiết bị để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Cải cách tiền lương: Có thể sống bằng lương, bù trượt giá?

Thứ 6, 10/05/2024 | 20:00
Bộ Nội vụ cho biết khi cải cách tiền lương sẽ đảm bảo cán bộ, công chức có mức lương thấp nhất không dưới 5 triệu đồng để họ có thể sống được bằng lương.

Cần chuẩn bị hồ sơ gì để làm thẻ Căn cước từ 01/7/2024?

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:52
Thẻ Căn cước là giấy tờ mới của công dân theo Luật Căn cước sẽ có hiệu lực từ 01/7/2024. Vậy người dân cần chuẩn bị hồ sơ gì để làm thẻ Căn cước?

Cảnh sát giao thông được dừng xe kiểm tra những giấy tờ gì?

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:30
Điều 12 Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định về nội dung tuần tra, kiểm tra nêu rõ các loại giấy tờ Cảnh sát giao thông được kiểm tra.

Đề xuất được đăng ký thường trú bằng hợp đồng mua nhà ở trong tương lai

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:00
Bộ Công an đề xuất có thể dùng hợp đồng mua nhà ở hình thành trong tương lai làm giấy tờ, tài liệu có thể chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Tất cả bộ phận một cửa thu phí không dùng tiền mặt từ 1/6

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:29
Các cơ quan bố trí lực lượng tại bộ phận một cửa để hỗ trợ các trường hợp chưa có tài khoản ngân hàng hoặc thiết bị để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Cần chuẩn bị hồ sơ gì để làm thẻ Căn cước từ 01/7/2024?

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:52
Thẻ Căn cước là giấy tờ mới của công dân theo Luật Căn cước sẽ có hiệu lực từ 01/7/2024. Vậy người dân cần chuẩn bị hồ sơ gì để làm thẻ Căn cước?

Cải cách tiền lương: Có thể sống bằng lương, bù trượt giá?

Thứ 6, 10/05/2024 | 20:00
Bộ Nội vụ cho biết khi cải cách tiền lương sẽ đảm bảo cán bộ, công chức có mức lương thấp nhất không dưới 5 triệu đồng để họ có thể sống được bằng lương.

Cảnh sát giao thông được dừng xe kiểm tra những giấy tờ gì?

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:30
Điều 12 Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định về nội dung tuần tra, kiểm tra nêu rõ các loại giấy tờ Cảnh sát giao thông được kiểm tra.