Mời về nhà nhậu, bạn nổi lòng tham giết vợ cướp bông tai vàng

Mời về nhà nhậu, bạn nổi lòng tham giết vợ cướp bông tai vàng

Thứ 5, 27/10/2016 | 15:24
0
Sau khi nhậu say, chủ nhà vào buồn ngủ, còn Thắng phát hiện một đôi bông tay bằng vàng nên nảy lòng tham. Nghĩ là làm, Thắng dùng dao đâm chết người vợ của bạn rồi cướp vàng.

Ngày 27/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Vi Văn Thắng (SN 1993, trú ở bản Cỏ Nong, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng, vào 13h ngày 28/5, Vi Văn Thắng đi bộ đến nhà ông Sầm Văn Dần (SN 1955, trú cùng bản) chơi. Khi đi, Thắng bỏ con dao dài 20 cm vài túi quần.

Thắng đến, ông Dần rủ nhậu cùng. Sau chén tạc chén thù với nhau, ông Dần vào buồng ngủ còn Thắng nằm ngủ ngay ở chiếu. Đến 18h tối, Thắng tỉnh dậy thì thấy bà Vi Thị Thu Loan (SN 1953) đang ngồi ở cửa cho gà ăn.

Lúc này, Thắng nhìn thấy đôi bông tai mà bà Loan đang đeo nên nảy sinh ý đồ chiếm đoạt. Nghĩ là làm, Thắng nhẹ nhàng đến sau lưng bà Loan rút dao đâm một nhát vào cổ khiến bà Loan ngã sấp về phía trước.

Không dừng ở đó, Thắng tiếp tục lao theo đâm nhiều nhát, bà Loan chỉ kịp kêu chồng một tiếng rồi bất tỉnh. Thắng bình tĩnh tháo đôi bông tai bằng vàng của bà Loan cho vào túi.

Ông Dần đang ngủ nghe tiếng vợ gọi nên bật dậy chạy ra ngoài thì bị Thắng dùng dao đâm nhiều nhát. Thấy ông Dần gục tại chỗ, nghĩ người hàng xóm đã chết Thắng bỏ đi. May mắn sau đó, người dân phát hiện và đưa đi hai vợ chồng đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương nặng nên bà Loan đã tử vong, còn ông Dần may mắn được cứu sống.

Sau đó, Thắng đem đôi bông tai bằng vàng vừa cướp được đi bán ở tiệm vàng lấy 3,2 triệu đồng. Với số tiền này, Thắng mua ma túy, chuộc xe máy, mua điện thoại hết 1,8 triệu đồng.

Sau đó, Thắng đến nhà dì ruột ở xã Tiền Phong, huyện Quế Phong để trốn. Tại đây, Thắng cho dượng vay số tiền 1,4 triệu đồng còn lại. Ngày 29/5, Vi Văn Thắng bị cơ quan công an bắt giữ.

Trong biên bản giám định của Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Nghệ An thì ông Dần bị tổn hại 67% sức khỏe do Thắng đâm.

Hồ sơ điều tra - Mời về nhà nhậu, bạn nổi lòng tham giết vợ cướp bông tai vàng

 Bị cáo Thắng trước vành móng ngựa

Trong phiên tòa, Thắng thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được nói lời sau cùng, Thắng tỏ ra ân hận nói lời xin lỗi gia đình nạn nhân và mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để Thắng sớm được trở về làm lại cuộc đời.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, HĐXX nhận thấy hành vi của Thắng cần phải loại bỏ khỏi xã hội nên đã tuyên phạt Vi Văn Thắng án tử hình. Về mặt dân sự, HĐXX buộc Thằng bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 257 triệu đồng.

Anh Ngọc

Xem thêm video:

Tử hình người cậu đâm chết cháu họ vì không được đáp trả tình cảm

Thứ 2, 24/10/2016 | 09:36
TAND TP Đà Nẵng tuyên mức án cao nhất Võ Thành Tân (SN 1980; TP Đà Nẵng) tử hình, sau khi y ra tay sát hại người cháu họ vì không được đáp trả tình cảm.

Lần đầu tiên trong 40 năm, 1 hoàng tử Saudi bị tử hình vì giết người

Thứ 4, 19/10/2016 | 10:53
Lần đầu tiên trong 40 năm qua, Saudi Arabia đã quyết định tử hình một thành viên của hoàng gia vì tội giết người.

Cựu Bí thư Vân Nam lĩnh án tử hình vì nhận hối lộ

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:41
Bạch Ân Bồi trở thành "con hổ" đầu tiên phải lĩnh mức án cao nhất trong chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tử hình người cậu đâm chết cháu họ vì không được đáp trả tình cảm

Thứ 2, 24/10/2016 | 09:36
TAND TP Đà Nẵng tuyên mức án cao nhất Võ Thành Tân (SN 1980; TP Đà Nẵng) tử hình, sau khi y ra tay sát hại người cháu họ vì không được đáp trả tình cảm.

Lần đầu tiên trong 40 năm, 1 hoàng tử Saudi bị tử hình vì giết người

Thứ 4, 19/10/2016 | 10:53
Lần đầu tiên trong 40 năm qua, Saudi Arabia đã quyết định tử hình một thành viên của hoàng gia vì tội giết người.

Cựu Bí thư Vân Nam lĩnh án tử hình vì nhận hối lộ

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:41
Bạch Ân Bồi trở thành "con hổ" đầu tiên phải lĩnh mức án cao nhất trong chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.