Môn Tiếng Anh thi lớp 10 ở Hà Nội: Đề thi có tính phân hóa tốt

Môn Tiếng Anh thi lớp 10 ở Hà Nội: Đề thi có tính phân hóa tốt

Thứ 7, 10/06/2023 | 17:05
0
Chiều 10/6, thí sinh tại Hà Nội làm bài thi môn Ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập. Đề thi Tiếng Anh được các giáo viên đánh giá có tính phân hóa tốt.

Chia sẻ với Vietnam+, thí sinh Lê Đức Dũng, học sinh Trường Trung học cơ sở Gia Thụy nhận định đề thi năm nay khá dễ dù độ khó có tăng lên so với năm ngoái. “Đề có lượng từ vựng mới nhiều hơn, nhưng số câu hỏi dễ vẫn chiếm khoảng 30 trên tổng số 40 câu. 10 câu còn lại mở mức trung bình và khó. Số câu hỏi khó để phân loại thí sinh khoảng 3 đến 4 câu,” Dũng cho hay.

Với đề thi này, Dũng đã làm bài khá tốt và em ước tính được khoảng 8,5 điểm. “Em nghĩ trung bình các bạn chắc sẽ phải đạt từ 8 điểm trở lên,” Dũng nói.

Đây cũng là đánh giá của thí sinh Hồ Gia Khánh, học sinh Trường Trung học cơ sở Ngọc Lâm. Theo Khánh, năm ngoái, có lẽ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đề thi rất dễ. Năm nay, đề có nhiều câu hỏi mang tính phân loại hơn với cơ cấu 30 câu dễ, 10 câu cuối ở mức độ khó hơn, nhưng em vẫn chỉ mất một nửa thời gian để hoàn tất bài thi.

“Em làm bài chỉ hết 30 phút. Trong phòng, các bạn làm bài cũng khá nhanh. Em ước lượng mình đạt khoảng từ 9 điểm trở lên,” Khánh cho hay.

Giáo dục - Môn Tiếng Anh thi lớp 10 ở Hà Nội: Đề thi có tính phân hóa tốt

Các thí sinh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên với hai môn Ngữ văn và Ngoại ngữ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Còn em Nguyễn Hoàng Anh Thi (học lớp 9A1, Trường THCS Lương Thế Vinh) đánh giá đề thi vừa sức, độ khó ngang đề của năm ngoái. Đề thi không có câu hỏi đánh đố, chỉ cần nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa là có thể làm tốt. Thi làm bài thi trong 45 phút, có 15 phút kiểm tra lại. Nữ sinh này làm hết tất cả các câu. Em tự tin dự đoán mức điểm từ 9,5 trở lên.

Trao đổi với VietNamNet, cô giáo Vũ Quỳnh Anh, giáo viên Tiếng Anh của Trường THCS Đống Đa đánh giá, đề thi năm nay có tính phân hóa tốt.

So với đề của các năm trước, phần ngữ pháp vẫn tập trung vào những cấu trúc quen thuộc, thường gặp nhưng kiến thức về từ vựng có phần "nhỉnh" hơn, đòi hỏi học sinh vận dụng kỹ năng đoán nghĩa dựa vào ngữ cảnh.

Phần ngữ âm đề kiểm tra cách phát âm nguyên âm và đuôi “s”, tương tự như đề năm ngoái.

Phần trọng âm có điểm khác biệt so với những đề thi các năm trước là nhận biết trọng âm của từ có 3 âm tiết. Đây cũng là dạng câu hỏi có tính phân loại học sinh. Tuy nhiên, học sinh khá giỏi cũng dễ dàng tìm ra đáp án dựa vào quy tắc trọng âm của các đuôi quen thuộc (ion, ic, ical).

Chủ đề của các bài đọc liên quan đến cảnh đẹp, ngày lễ lớn của Việt Nam nên khá gần gũi với học sinh. Cô Quỳnh Anh dự đoán, phổ điểm năm nay sẽ phổ biến ở mức điểm 7-8.

"Để đạt được mức điểm 9-10 học sinh phải vận dụng được tối đa về mặt kiến thức cũng như kỹ năng làm bài", cô Quỳnh Anh nói.

Cùng chung nhận định, thầy Nguyễn Trung Nguyên, giáo viên môn Tiếng Anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho rằng mức điểm phổ biến khoảng 7 điểm. Mức điểm 9 có thể nhiều nhưng để đạt được điểm 10 thì cần phải có kiến thức mở rộng tốt.

Theo thầy Nguyên, đề thi giữ ổn định về cấu trúc và độ khó so với đề thi năm 2022 với 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 60 phút. Các đơn vị kiến thức được hỏi chủ yếu ở lớp 9. Cấu trúc đề thi quen thuộc nên không gây quá nhiều áp lực cho thí sinh. Chỉ cần nắm chắc các kiến thức ngữ âm, ngữ pháp cơ bản và từ vựng trong sách giáo khoa các em có thể hoàn thành 70% bài thi.

Các câu hỏi trong đề thi gồm các dạng bài quen thuộc như ngữ âm, hoàn thành câu, tìm lỗi sai, chức năng giao tiếp, tìm từ đồng nghĩa – trái nghĩa, câu đồng nghĩa, đọc điển từ và đọc hiểu trả lời câu hỏi.

Đề thi không kiểm tra các phần kiến thức khó như cụm từ cố định, thành ngữ hay các từ vựng nâng cao. Có 75% câu hỏi của đề thi thuộc cấp độ nhận biết, thông hiểu, là mức độ dễ và 25% câu hỏi còn lại của đề thi thuộc cấp độ vận dụng, vận dụng cao.

Cô Phí Thị Thơ, giáo viên Tiếng Anh của Trường THCS Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm) đánh giá, đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm nay khá dễ thở. Về cấu trúc, đề thi năm nay cũng tương tự như các năm gần đây.

“Đề thi có thể nói là vừa sức, trên 60% các câu hỏi thuộc mức độ nhận biết. Chỉ có khoảng 2-3 câu thuộc mức độ vận dụng để phân loại học sinh.

Các đơn vị kiến thức được hỏi trong đề thi nằm trong chương trình Tiếng Anh cấp THCS, chủ yếu là lớp 9.

Với đề thi này, thí sinh nắm chắc các kiến thức ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp cơ bản có thể hoàn thành 70-80% bài thi, tuy nhiên muốn đạt điểm 9, 10 thì học sinh phải có vốn từ vựng và khả năng suy đoán tốt.

Nội dung kiến thức được hỏi trong đề thi có độ phủ rộng, không kiểm tra các phần kiến thức khó như cụm động từ, hay thành ngữ.

Bài đọc với chủ đề quen thuộc, từ vựng và câu hỏi khá dễ làm, tuy nhiên các câu hỏi phân loại lại chủ yếu nằm ở bài đọc, đề kiểm tra về vốn từ vựng và khả năng phán đoán của học sinh. Bài viết cũng kiểm tra học sinh các cấu trúc, các phần ngữ pháp khá quen thuộc”, cô Thơ phân tích.

Theo cô Thơ, nhìn chung, với đề thi năm nay, học sinh có thể dễ dàng đạt được điểm 7-8. Điểm 10 năm nay cũng không quá khó để đạt được.

Minh Hoa (t/h)

Gợi ý đáp án môn tiếng Anh thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2023

Thứ 7, 10/06/2023 | 16:26
Chiều 10/6, thí sinh làm bài thi môn tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội. Rời phòng thi, nhiều thí sinh đánh giá đề thi năm nay không khó.

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại Hà Nội năm 2023

Thứ 7, 10/06/2023 | 15:17
Chiều nay, các sĩ tử đã làm bài thi môn Ngoại ngữ vào lớp 10 ở Hà Nội. Sau đây là đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại Hà Nội năm 2023.

Sĩ tử Hà Nội hồi hộp đi nhận phòng thi

Thứ 6, 09/06/2023 | 12:28
Đến nay, các điểm thi đã sẵn sàng cơ sở vật chất chuẩn bị cho kỳ thi vào 10 THPT, đảm bảo tối đa cho các thí sinh dự thi.

Sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào 10

Thứ 4, 07/06/2023 | 16:32
Trước khi bước vào kỳ thi lớp 10 quan trọng, rất đông sĩ tử đã đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Tp.Hà Nội) để cầu may mắn.
Cùng chuyên mục

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.