Một doanh nhân khởi kiện Sở KH&ĐT Hòa Bình

Một doanh nhân khởi kiện Sở KH&ĐT Hòa Bình

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
0
Chỉ vì cẩu thả, thiếu trách nhiệm của Phòng đăng ký kinh doanh mà sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hòa Bình (KH&ĐT) phải đứng trước vòng kiện tụng, khi mới đây một doanh nhân đã chính thức gửi đơn khởi kiện đến TAND tỉnh này.

Đây được đánh giá là vụ kiện khá hy hữu ở Hòa Bình, nhất là khi Luật tố tụng hành chính có hiệu lực từ ngày 1/7/2011.

Biết sai vẫn làm?

Thông tin trên vừa được ông Nguyễn Kim Trường - chánh văn phòng TAND tỉnh Hòa Bình chính thức xác nhận với PV Người đưa tin.

Theo đó, Tòa đã nhận được đơn của ông Nguyễn Quốc Lập (SN 1961, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) kiện sở KH&ĐT tỉnh Hòa Bình về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) trái quy định pháp luật xâm phạm quyền lợi hợp pháp của ông tại Cty CP bột và giấy Hòa Bình. Hiện tại, đơn khởi kiện của ông Lập đã được chuyển sang tòa hành chính để xem xét, giải quyết theo đúng quy trình.

Đơn của ông Nguyễn Quốc Lập và công văn Sở KH&ĐT Hòa Bình gửi báo

Nội dụng vụ việc được tóm lược như sau: Ngày 12/1/2011, ông Nguyễn Quốc Lập (chủ tịch HĐQT Cty CP bột và giấy Hòa Bình) có ký hợp đồng chuyển nhượng bán toàn bộ 429.000 cổ phần sở hữu hợp pháp tại Cty cho ông Kiều Đăng Ninh (Thạch Thất, Hà Nội).

Đáng nói, khi bản hợp đồng chưa được thực hiện hoàn tất theo đúng thủ tục pháp lý, thì ngay trong ngày giao dịch đó, ông Trần Văn Hướng (giám đốc Cty CP bột và giấy Hòa Bình) đã tự ý làm 2 thông báo đề nghị phòng ĐKKD (thuộc sở KH&ĐT tỉnh Hòa Bình) thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty.

Mặc dù biết đích xác, hồ sơ do ông Hướng gửi lên không đủ điều kiện như: hồ sơ tài liệu đề nghị cấp không đầy đủ, Người ký thông báo sai quy định… nhưng không hiểu vì động cơ gì mà phòng ĐKKD vẫn chấp nhận và cấp giấy ĐKKD lần 4 (ngày 8/3/2011) cho Cty CP bột và giấy Hòa Bình.

Thậm chí, tự tiện hơn, đơn này còn cấp cả những nội dung không có trong hồ sơ mà công ty đã nộp???

Với những việc làm nực cười trên của phòng ĐKKD, vô hình trung ông Nguyễn Quốc Lập đã bị hất văng khỏi chiếc ghế chủ tịch HĐQT của Cty CP bột và giấy Hòa Bình mà không được nhận một xu.

Cố đấm ăn xôi

Ngay sau khi phát hiện ra điều bất thường này, ông Nguyễn Quốc Lập đã có đơn khiếu nại lên Phòng ĐKKD.

Nhận ra thiếu xót không thể che đậy, ngày 5/4/2011, Phòng ĐKKD đã thực hiện hiệu đính lại bằng việc cấp thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD lần thứ 5. Lần thay đổi này được xem như một hình thức sửa sai, thế nhưng mọi quyền lợi hợp pháp của ông Lợi đang bị xâm phạm tại Cty CP bột và giấy Hòa Bình vẫn y nguyên với lý do đợi phán quyết của tòa với bản hợp đồng mua bán cổ phần trên.

Không chấp nhận, ông Lập quyết đưa sở KH&ĐT tỉnh Hòa Bình ra tòa để đòi lẽ phải.

Trong công văn gửi báo Người đưa tin do đích danh ông Bùi Hải Quang – giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Hòa Bình ký đã thừa nhận: Các nội dung trong Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 4 là không chính xác so với hồ sơ dẫn đến việc phải hiệu đính lại bằng việc cấp thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD lần thứ 5… Nội dung giấy chứng nhận ĐKKD lần thứ 5 chỉ có thể thay đổi khi có quyết định của Tòa án liên quan đến việc thay đổi theo quy định.

Ngoài ra, sở KH&ĐT tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Phòng ĐKKD tự kiểm điểm rút kinh nghiệm, tránh để xảy ra các tình huống chưa chính xác trong công tác quản lý Nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, dẫn đến việc phải hiệu đính lại và việc khiếu nại của người cơ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan, gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của cơ quan.

Vậy câu hỏi đặt ra, ai sẽ đòi lại quyền lợi hợp pháp của ông Lập khi lỗi được bắt nguồn từ Phòng ĐKKD thuộc sở KH&ĐT tỉnh Hòa Bình?

Người đưa tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

P.V