Một năm tồi tệ của Al Qaeda

Một năm tồi tệ của Al Qaeda

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
Hơn cả cái chết của Osama bin Laden, sự mở rộng dân chủ trong thế giới Ả rập đang cuốn trôi những hoạt động của chủ nghĩa khủng bố.

Tổ chức Al Qaeda đang có một năm vô cùng tồi tệ. Từ lập trường của chủ nghĩa khủng bố, thậm chí cái chết của Osama bin Laden cũng không phải là điều tồi tệ nhất đối với lực lượng này. Tác động lớn nhất là sự phát triển dân chủ trong thế giới Ả Rập. Nếu điều này thành công, Al Qaeda sẽ gặp khó khăn.

Cái chết của Bin Laden bởi tay của lực lượng biệt kích Mỹ đã tạo ra một sự giận dữ không đáng kể trong thế giới đạo Hồi. Năm 2001, khi tiến hành một số các vụ khủng bố tại Mỹ và châu Âu, Osama đã trở thành hình tượng anh hùng trong lòng những người Hồi giáo đang cảm thấy chán nản với tình hình chính trị trì trệ trong đất nước của họ. Nhưng khi ông ta chết trong tuần vừa rồi, các phần tử khủng bố được sinh ra ở Ả Rập Saudi đã có những dấu hiệu thay đổi trong quan điểm.

Lực lượng Al Qaeda

Các cuộc trưng cầu dân ý do Trung tâm nghiên cứu Pew thực hiện đã cho thấy số lượng người trong các quốc gia Hồi giáo tin tưởng vào Bin Laden đã suy giảm trong vòng 10 năm trở lại đây. Thậm chí, ngay tại Pakistan, nơi ông ta sống những năm cuối đời, số lượng những kẻ “tán thành công việc khủng bố” cũng suy giảm từ 52% vào năm 2005 xuống còn 18% vào năm 2010.

Bin Laden và viên phó tướng của mình hiểu rằng họ có thể chết bất cứ lúc nào, do vậy họ đã rất cố gắng trù tính cho sự tồn tại của Al Qaeda. Khi người Mỹ tấn công vào Trung tâm của Al Qaeda tại Pakistan và Afghanistan, họ đã phân quyền, bảo trợ cho sự bầu cử tại Yemen, Bắc Phi và Somalia. Chiến lược đó đang được thực hiện không thực sự có hiệu quả.

Dường như Al Qaeda đã sai lầm. Các cuộc tấn công của Al Qaeda đã không thúc đẩy một cuộc rút quân khỏi thế giới Hồi giáo mà hoàn toàn ngược lại. Nước Mỹ đã gia tăng sự hiện diện của mình trong khu vực, xâm chiếm Iraq và Afghanistan. Hầu hết những người Hồi giáo đã quyết định rằng họ không muốn sống theo phong cách Hồi giáo của Bin Laden, đặc biệt là sau khi các nhóm Al Qaeda tại địa phương đã giết hàng nghìn người tại Iraq và các quốc gia khác. Và thất bại cuối cùng trong sự nghiệp của Bin Laden, nhiều tổ chức nhánh ở địa phương của Al Qaeda vẫn đang mong đợi lưu giữ được thông điệp của Bin Laden sau khi ông ta chết.

Các nhân viên tình báo Mỹ nói rằng gần đây Bin Laden đã gửi một thông điệp tới các chi nhánh khủng bố - thông qua người đưa thư từ nơi trú ẩn - để khiển trách họ nên nhớ rằng mục tiêu tấn công của họ là nước Mỹ, không phải là các chế độ bản địa.

Bin Laden đã từng đưa ra một thông điệp yêu cầu khẩn khoản với người Hồi giáo rằng: Con đường để xác nhận chân giá trị và đòi lại quyền lợi chính đáng của các bạn là tấn công nước Mỹ bằng bạo lực.

Nếu như các thành viên Al Qaeda còn lại tập trung vào nền chính trị bản địa thay vì tấn công vào nước Mỹ thì một câu hỏi thú vị đặt ra là: Nước Mỹ có cần quan tâm tới họ thêm nữa không?

Có, tất nhiên là có. Nước Mỹ vẫn sẽ lo lắng về chủ nghĩa khủng bố tại các nước có vài trò quan trọng với mình: Ả Rập Saudi với nguồn dầu mỏ, hoặc Pakistan với vũ khí hạt nhân. Nhưng những lo lắng này còn khác xa so với những gì mà nước Mỹ đã trải qua trong cuộc tấn công của Al Qaeda vào New York và Washington năm 2001.

Như Tổng thống Obama và các phụ tá của ông cảnh báo, cuộc chiến chống Al Qaeda chưa kết thúc. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy được ánh sáng từ cuối đường hầm. Trong số những vũ khí quan trọng nhất đối với Mỹ cho giai đoạn tiếp theo của cuộc đấu tranh là các công cụ quen thuộc: Đấu tranh ngoại giao và viện trợ quốc tế, sử dụng dụng chiêu bài dân chủ và lấy đi “lý do tồn tại” của Al Qaeda.

Chí Thành

Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.