Một phút hám lợi, cô hàng nước đánh đổi bằng cả tính mạng

Một phút hám lợi, cô hàng nước đánh đổi bằng cả tính mạng

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 12/06/2018 | 15:46
0
Hám lợi, người phụ nữ bán hàng nước nhận lời vận chuyển 2 bánh heroin để rồi phải trả giá bằng cả tính mạng

Ngày 12/6, bị cáo Trần Thị Ngọc Hoa (47 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) bị dẫn giải đến phiên tòa sơ thẩm xét xử về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy tại TAND TP Hà Nội.

Một phút hám lợi, cô hàng nước đánh đổi bằng cả tính mạng

Bị cáo Trần Thị Ngọc Hoa tại tòa

Hồ sơ vụ án thể hiện, chiều 17/12/2017, khi đang bán hàng nước tại chợ 8/3 thì Hoa được một thanh niên lạ mặt đến thuê vận chuyển 2 bánh heroin đến bến xe Lương Yên (quận Hai Bà Trưng).

Người thanh niên kia hứa hẹn trả công hậu hĩnh là 15 triệu đồng nếu Hoa vận chuyển hàng trót lọt. Mờ mắt trước một món hời lớn, Hoa nhanh chóng nhận lời và cho số điện thoại để tiện liên lạc. Sau đó, Hoa nhận gói hàng cấm rồi mang về nhà cất giấu.

Sáng sớm hôm sau, thay vì chuẩn bị cho gánh hàng nước để bán như mọi hôm, Hoa lại loay hoay bọc lót kỹ càng 2 bánh ma túy, treo lên xe máy rồi lái xe đi giao hàng.

Những tưởng hành vi của mình dễ dàng qua mặt được cơ quan chức năng, song ngay khi đối tượng điều khiển xe máy đến cửa khẩu Đầm Trấu (quận Hai Bà Trưng), cách điểm giao hàng hơn 200m thì Hoa bị lực lượng thuộc phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội bắt quả tang.

Tại CQĐT, Hoa thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lực lượng chức năng đã lần theo dấu vết đối tượng thuê vận chuyển ma túy theo lời khai của nữ nghi phạm, nhưng không có kết quả.

Tại tòa, Hoa khai bản thân biết số hàng được thuê vận chuyển là ma túy. Nhưng vì hám lời, Hoa đã “nhắm mắt làm liều”, thậm chí đánh đổi cả tính mạng. Trong lời nói sau cùng, nữ bị cáo rơm rớm, ân hận và xin tòa cho một cơ hội sống.

Song xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trước đó bị cáo còn có một tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng, bị cáo phạm tội lần này là tái phạm nguy hiểm, cần thiết phải có một hình phạt thật nghiêm khắc mới đủ sức răn đe, giáo dục tội phạm.

Sau khi nghị án, tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Hoa mức án cao nhất là tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bắt cặp đôi vừa ra trại cai nghiện đã mua bán ma túy

Thứ 3, 12/06/2018 | 14:12
Cả 2 đều đã qua 1 lần hôn nhân và có con. Trở về từ trại cai nghiện, cả 2 vẫn chứng nào tật ấy, quay trở lại với ma túy.

Hà Tĩnh: Bắt giữ thầy giáo tàng trữ ma túy

Thứ 3, 12/06/2018 | 14:02
Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ đối tượng là một thầy giáo trường tiểu học Đức Thuận có hành vi tàng trữ ma túy.

Xử phạt nữ tiếp viên karaoke livestream sử dụng ma túy

Thứ 3, 12/06/2018 | 08:29
Thy đã rủ bạn cùng sử dụng ma túy, đồng thời công khai livestream trên facebook cá nhân. Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc xử lý hành vi này.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.