Một thanh niên bị

Một thanh niên bị "cắt chân", chết thảm dưới mương

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
0
Khoảng 6h ngày 03/6, một số người dân ở khu vực TT Chi Đông, Mê Linh (Hà Nội) phát hiện thi thể nam thanh niên dưới mương nước trong tình trạng bị mất một bàn chân trái. Bàn chân của nạn nhân nằm trên lề đường.

Nhận được tin báo, Công an TT Chi Đông đã cử người xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cho Công an huyện Mê Linh biết. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Mê Linh đã phối hợp VKS huyện có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi.

Qua điều tra ban đầu, nạn nhận được xác định là Vũ Văn nghị, SN 1983 ở Tân Dân, Sóc Sơn (Hà Nội).

Theo cơ quan Công an huyện Mê Linh cho biết, nạn nhân chết do va quyệt với chiếc xe ô tô đi ngược chiều mang BKS: 30H-1689 do Lê Duy Quang (SN: 1983, ở số nhà 18/639/87 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN) điều khiển.

Khoảng 23h30 ngày 02/6, Lê Duy Quang điều khiển xe ô tô loại xe INOVA, đến đoạn đường 35 thuộc tổ 1(TT Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội), Quang điều khiển xe với tốc độ cao, lái sang trái lấn đường của xe đi người chiều nên đã va chạm vào xe mô tô mang BKS: 30Z8-6219 do anh Vũ Văn Nghị điều khiển theo hướng ngược chiều.

Do tác động lực lớn nên xe mô tô và anh Nghị ngã văng xuống rãnh thoát nước bên phải ven đường làm anh Nghị chết tại chỗ. Ngay sau đó, Quang có xuống xem và biết tan nạn đã xảy ra nhưng anh ta vẫn tiếp tục điều khiển xe chạy tiếp.

Hiện anh Quang đã đến Công an huyện Mê Linh đầu thú và khai nhận sự việc. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn trên.

Bùi Huế