Mua TV, tủ lạnh thanh lý nhớ kỹ điều này kẻo bị lừa sạch tiền

Mua TV, tủ lạnh thanh lý nhớ kỹ điều này kẻo bị lừa sạch tiền

Chủ nhật, 11/02/2024 | 14:00
1
Lợi dụng nhu cầu mua hàng đã qua sử dụng, nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua chiêu thanh lý tủ lạnh, TV giá rẻ.

Mạng xã hội Facebook có rất nhiều hội nhóm trao đổi, mua bán sản phẩm đã qua sử dụng. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường thuận lợi để nhiều kẻ gian thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo tìm hiểu của báo Lao Động, thời gian vừa qua, trên mạng xã hội hiện có rất nhiều các hội nhóm thanh lý TV, tủ lạnh và đồ điện tử đã qua sử dụng. Tại những hội nhóm này, các mặt hàng được rao bán với giả rẻ chỉ bằng 1/2, 1/3 giá bán của các nhãn hàng.

Một nhóm chuyên thanh lý đồ cũ giá rẻ tại Hà Nội hiện có gần 400.000 thành viên với hàng chục bài đăng bán sản phẩm mỗi ngày. Một nhóm khác chuyên thanh lý TV cũ giá rẻ cũng có tới hơn 60.000 thành viên với hơn 10 bài viết mới mỗi ngày.

Việc tìm mua các sản phẩm cũ, hàng thanh lý là nhu cầu chính đáng của nhiều người dân. Tuy nhiên, nhiều đối tượng lợi dụng các chợ thanh lý đồ cũ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người mua.

Dân Trí đưa tin, cách đây không lâu, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Kạn) đã xử lý thành công chuyên án đấu tranh với đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân.

Theo đó, đối tượng Lê Thanh Tuấn (SN 1989, Hoài Đức, Hà Nội) bị bắt giữ vì hành vi lập tài khoản ảo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn lập các tài khoản Facebook giả mạo rồi dùng “kịch bản” thanh lý đồ điện tử giá rẻ, đối tượng đã lừa tiền của nhiều người dùng mạng xã hội.

Những tài khoản này được đối tượng sử dụng để đăng tải bài viết có nội dung thanh lý các món đồ điện gia dụng như tủ lạnh, tủ đông, tủ hải sản,... tại các hội nhóm trên mạng xã hội.

Đối tượng thường tự giới thiệu là người ở huyện Chợ Mới (Bắc Kạn), hiện làm nghề mua bán hải sản, cần thanh lý đồ đạc trong cửa hàng để chuyển đổi mục đích kinh doanh. Để thu hút người mua, đối tượng này chào bán đồ điện tử với mức giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường.

Bằng thủ đoạn trên, nhiều người đã tin tưởng mua hàng, đồng thời chuyển tiền đặt cọc trước vào tài khoản ngân hàng do Tuấn cung cấp. Sau khi nhận tiền, Tuấn lập tức chặn tương tác với nạn nhân. Để tránh bị phát hiện, đối tượng này liên tục thay đổi tên và hình đại diện các tài khoản Facebook giả mạo, thậm chí đổi cả số điện thoại liên hệ.

Trước tình trạng người dân liên tục bị lừa đảo bằng hình thức bán hàng giá rẻ, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), đưa ra khuyến cáo người dân nên lựa chọn những địa chỉ uy tín và chính thống để tránh sập bẫy lừa đảo.

"Người dân không nên mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, cũng như giá rẻ hơn nhiều lần so với thị trường để tránh mua phải những mặt hàng kém chất lượng hoặc bị chiếm đoạt tài sản", Cục An toàn thông tin cho biết.

Vấn nạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên môi trường số diễn ra ngày càng phức tạp. Kẻ gian có thể thực hiện nhiều chiêu trò khác nhau như lừa bán vé máy bay giá rẻ, giả mạo nhân viên ngân hàng hay mạo danh cơ quan chức năng.

Do đó, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần phải tỉnh táo trước khi thực hiện giao dịch trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, người dân cũng không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai.

Minh Hoa (t/h)

Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu xăng dầu sang Hà Lan

Thứ 6, 19/01/2024 | 15:00
Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan tiếp tục cảnh báo những trường hợp lừa đảo qua mạng, đặc biệt đối với các sản phẩm xăng dầu.

Cảnh báo hành vi mạo danh VAMC để lừa đảo thu hồi nợ

Thứ 5, 18/01/2024 | 10:25
Công ty TNHH Một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa phát đi cảnh báo về việc bị mạo danh… để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Liên tục bắt giữ các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 17/01/2024 | 10:27
Các tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra phức tạp với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước.

Bắt đối tượng rao thông tin "gái gọi" để lừa đảo

Thứ 4, 17/01/2024 | 09:47
Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức môi giới mại dâm và mua bán hàng cấm.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.