Mục đích cuộc tập trận quy mô lớn TQ đang tiến hành ở Biển Đông?

Mục đích cuộc tập trận quy mô lớn TQ đang tiến hành ở Biển Đông?

Thứ 5, 30/07/2015 | 14:48
0
Theo các chuyên gia quân sự châu Á, cuộc diễn tập này của PLA cũng là phản ứng của Trung Quốc sau sự kiện gần đây được truyền thông quốc tế đưa tin.

Thế giới - Mục đích cuộc tập trận quy mô lớn TQ đang tiến hành ở Biển Đông?

Tàu chiến Trung Quốc (ảnh minh họa)

Tờ Want Daily đưa tin cho biết, ngày 28/7/2015, hơn 100 tàu chiến của Hải quân Trung Quốc đã được Bắc Kinh huy động tham gia vào cuộc diễn tập bắn đạn thật kéo dài 24 giời trên khu vực Biển Đông.

Điều đáng chú ý là cuộc diễn tập này được quân đội Trung Quốc (PLA) phối hợp giữa lực lượng Hải quân và lực lượng Pháo binh II, tên lửa chiến lược và Quân khu Quảng Đông.

Theo tuyên bố công khai của quân đội Trung Quốc, cuộc diễn tập này là kiểm nghiệm khả năng chiến đấu của các tàu chiến mặt nước, trong đó có khinh hạm mang tên lửa dẫn đường Type 054A.

Khinh hạm mang tên lửa dẫn đường Type 054A được truyền thông của Bắc Kinh cho là có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo của đối phương cũng như tiêu diệt các tên lửa hành trình siêu thanh và máy bay xuất phát từ căn cứ trên đất liền của quân đội đối phương.

PLA cũng cố tính thông tin rằng trong khi các chiến hạm thử nghiệm khả năng chiến đấu phòng không, tác chiến điện tử chống lại hoạt động tấn công của tên lửa, máy bay giả định thì song song với đó PLA cũng thực hiện các kịch bản tấn công chống tàu ngầm, tàu nổi trên Biển Đông.

Thế giới - Mục đích cuộc tập trận quy mô lớn TQ đang tiến hành ở Biển Đông? (Hình 2).

Khinh hạm mang tên lửa dẫn đường Type 054A

Theo nhận định của báo Wantchinatimes của Đài Loan, cuộc diễn tập quy mô lớn của Trung Quốc trên Biển Đông là chỉ dấu cho thấy Trung Quốc cố tình phô diễn sức mạnh của một cường quốc hải quân trước các nước trong khu vực nơi Bắc Kinh đang tìm kiếm ngôi vị bá chủ để hiện thực hóa các tham vọng và tuyên bố

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.