Mỹ bắt giữ nghi phạm trong vụ đánh bom máy bay khiến 270 người thiệt mạng trên đất Anh

Thứ 2, 12/12/2022 | 11:18
0
Mỹ xác nhận đã bắt giữ nghi phạm bị buộc tội chế tạo bom, làm nổ tung máy bay của hãng Pan Am (hãng hàng không Mỹ) trên bầu trời thành phố Lockerbie, Scotland (thuộc Anh) cách đây 34 năm trước.

Mảnh vỡ máy bay trong vụ khủng bố Lockerbie (ảnh: AP)

“Mỹ đã bắt nghi phạm được cho là kẻ chế tạo bom gây ra vụ khủng bố trên chuyến bay số hiệu PA 103 của Pan Am. Đó là Abu Agila Mohammad Mas'ud Kheir Al-Marimi”, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo hôm 11/12.

Trước đó, Văn phòng Công tố Scotland cũng đưa ra thông bố tương tự.

Theo Văn phòng Công tố Scotland, năm 2020, Mỹ đã công bố các cáo buộc liên quan đến Abu Agila. Tuy nhiên, nghi phạm được cho là ẩn náu ở Tripoli (thủ đô Libya) nên Mỹ gặp khó khăn trong việc bắt giữ.

“Các công tố viên, cảnh sát Scotland đang phối hợp cùng chính phủ Anh và Mỹ để tiếp tục theo đuổi vụ điều tra. Mục đích cuối cùng là đưa tất cả thủ phạm trong vụ khủng bố ra trước công lý”, Văn phòng Công tố Scotland cho hay.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Abu Agila sẽ sớm bị đưa ra tòa xét xử ở thủ đô Washington.

Ngày 21/12/1988, chuyến bay số hiệu PA 103 khởi hành từ London (Anh) đến New York (Mỹ) đã nổ tung trên không phận Scotland. Vụ việc khiến toàn bộ 259 người trên máy bay thiệt mạng. 11 người dưới mặt đất cũng tử vong khi mảnh vỡ máy bay rơi xuống khu vực có dân cư.

Đây được cho là vụ khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử Anh và làm gióng lên hồi chuông cảnh báo về chủ nghĩa khủng bố quốc tế. 13 năm sau, máy bay Mỹ bị không tặc khống chế đã lao vào tòa Tháp đôi ở New York, khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Năm 1991, Mỹ buộc tội 2 đặc vụ tình báo Libya là Abdel Baset Ali al-Megrahi và Lamen Khalifa Fhimah có liên quan đến vụ khủng bố trên chuyến bay PA 103. Megrahi lãnh án tù chung thân vào năm 2001, sau đó được thả ra vì mắc ung thư giai đoạn cuối. Năm 2012, Megrahi qua đời.

Fhimah được tha bổng vì giới chức Mỹ - Anh không đủ chứng cứ buộc tội.

Abu Agila là nghi phạm thứ 3 bị bắt giữ. Giới chức Mỹ không cho biết làm thế nào họ bắt được Abu Agila và áp giải đến Mỹ từ Tripoli. Tuy nhiên, một số hãng tin Libya cho hay, Abu Agila bị một số đặc vụ mang vũ trang bắt cóc vào ngày 16/11. Gia đình Abu Agila sau đó chỉ trích chính quyền Tripoli vì giữ im lặng về vụ việc.

Theo AP, Abu Agila một chuyên gia chế tạo bom, đã gia nhập cơ quan tình báo External Security Organization của Libya vào những năm 1970. Abu Agila làm việc cho chính phủ đã sụp đổ vào năm 2012 của cựu Tổng thống Libya Muammar Gaddafi.

Vương Nam – AP, RT

Cùng chuyên mục

Ông Putin lần đầu giải thích lý do chọn Bộ trưởng Quốc phòng mới

Thứ 5, 16/05/2024 | 00:09
Tổng thống Nga Putin chính thức giới thiệu tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga – ông Andrei Belousov – với các quan chức quân sự cấp cao.

Thủ tướng Slovakia bị ám sát

Thứ 4, 15/05/2024 | 21:37
Thủ tướng Slovakia – ông Robert Fico – đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng do một vụ nổ súng ở thị trấn Handlova, cách thủ đô Bratislava khoảng 150km về phía đông bắc.

Chuyên gia: Nga tận dụng điểm yếu của Ukraine, liên tiếp giáng đòn tập kích theo kiểu HIMARS

Thứ 4, 15/05/2024 | 21:07
Việc Ukraine suy giảm năng lực phòng không đã tạo cơ hội để Nga giáng đòn tấn công tầm xa tương tự như cách quân đội Ukraine sử dụng pháo phản lực HIMARS.

Tin tức 24h qua: Hà Nội 'chốt' thời điểm 5 huyện lên quận

Thứ 4, 15/05/2024 | 19:53
Hà Nội 'chốt' thời điểm 5 huyện lên quận; Truy tìm 5 người liên quan vụ án tịnh thất Bồng Lai;… là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Kiều Anh khoe sắc vóc quyến rũ ở tuổi U50 khiến nhiều người tò mò bí quyết

Thứ 4, 15/05/2024 | 19:37
Nữ diễn viên "Phía trước là bầu trời" sở hữu nhan sắc lẫn vóc dáng ngày càng thăng hạng.