Mỹ có số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ cao nhất thế giới, New York yêu cầu WHO đổi tên bệnh

Mỹ có số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ cao nhất thế giới, New York yêu cầu WHO đổi tên bệnh

Thứ 4, 27/07/2022 | 19:56
0
New York là thành phố bị ảnh hưởng nhiều nhất ở Mỹ về số ca bệnh đầu mùa khỉ, với 1.092 trường hợp được phát hiện kể từ khi bắt đầu dịch.

Mỹ hiện là quốc gia có số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ cao nhất thế giới. Số liệu thống kê do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ công bố ngày 26/7 cho thấy, nước này đã có 3.400 trường hợp xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ hoặc ghi nhận các triệu chứng của căn bệnh này.

Số các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tăng đột biến trong bối cảnh nước này đang tăng cường năng lực xét nghiệm, nhằm sớm kiểm soát chuỗi lây lan của dịch bệnh.

Một số chuyên gia y tế cộng đồng cho rằng, phạm vi lây nhiễm đang ngày càng mở rộng và tỉ lệ nghịch với khả năng ngăn chặn sự bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ.

Hiện, các ca bệnh phần lớn được ghi nhận ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới. Tuy nhiên, khi số lượng ca nhiễm gia tăng thì các khả năng lây truyền khác cũng xuất hiện.

Cũng trong ngày 26/7, chính quyền thành phố New York đã gửi thư yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đổi tên "bệnh đậu mùa khỉ" trong tiếng Anh - một cái tên bị coi là kỳ thị và có nguy cơ đẩy bệnh nhân tự cô lập hơn là tìm kiếm sự chăm sóc.

Ủy viên Y tế thành phố New York, Ashwin Vasan, viết trong một bức thư gửi cho Tổng Giám đốc WHO, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus: "Chúng tôi ngày càng lo ngại về những tác động và kỳ thị mà thông điệp về virus đậu mùa khỉ có thể gây ra đối với một số cộng đồng vốn đã dễ bị tổn thương".

Theo Ủy viên Y tế Ashwin, "thuật ngữ" này cũng "bắt nguồn từ một lịch sử phân biệt chủng tộc và đau đớn đối với các cộng đồng da màu". Trong bức thư của mình, ông nhắc lại những tác động tiêu cực khi xuất hiện virus AIDS (HIV) hoặc sự phân biệt chủng tộc mà các cộng đồng châu Á phải gánh chịu sau đại dịch Covid-19, mà Tổng thống Mỹ Donald Trump lúc đó đã mô tả là "virus Vũ Hán".

Hiện, New York là thành phố bị ảnh hưởng nhiều nhất ở Mỹ về số ca bệnh, với 1.092 ca nhiễm bệnh được phát hiện kể từ khi bắt đầu dịch.

"Việc tiếp tục sử dụng thuật ngữ bệnh đậu mùa khỉ để mô tả đợt bùng phát hiện tại có thể khơi dậy những cảm giác đau thương về phân biệt chủng tộc và kỳ thị - đặc biệt đối với người da đen và người da màu khác, cũng như các thành viên cộng đồng LGBTQIA +, và họ có thể tránh sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe quan trọng vì lý do này", Ủy viên Y tế thành phố New York, Ashwin Vasan bày tỏ.

Ngày 23/7, WHO đã chính thức kích hoạt cảnh báo cao nhất và tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp (PHEIC) đối với bệnh đậu mùa khỉ.

Điều này đồng nghĩa với việc WHO coi sự bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ là mối đe dọa đến sức khỏe toàn cầu, và các nước cần phối hợp để đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, tài trợ để ngăn chặn bệnh lây lan.

Theo báo cáo công bố ngày 25/7 của WHO, bệnh đậu mùa khỉ hiện đã lây lan ra  75 nước trên thế giới, với hơn 16.000 trường hợp mắc bệnh. Cho đến nay, châu Âu và Mỹ chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do căn bệnh này.

Quốc Tiệp (t/h)

Tp.HCM muốn mở khai báo y tế với người nhập cảnh để sàng lọc bệnh đậu mùa khỉ

Thứ 4, 27/07/2022 | 19:28
UBND Tp.HCM có công văn đề nghị Bộ Y tế cho phép Tp.HCM thực hiện khai báo y tế để sàng lọc bệnh đậu mùa khỉ đối với tất cả người nhập cảnh qua cửa khẩu.

Họp khẩn cấp bàn phương án ứng phó dịch đậu mùa khỉ

Chủ nhật, 24/07/2022 | 19:25
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 23/4, đã tuyên bố sự bùng phát bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.